“Nhắm mắt thấy mùa hè”, một mùa kỷ yếu nữa lại về, những cô cậu học sinh, sinh viên năm cuối lại nô nức chuẩn bị cho những bức ảnh kỷ niệm. Hãy để BlogAnChoi gợi ý cho bạn những cách tạo dáng khi chụp ảnh kỷ yếu siêu đẹp nhé!

1. Cách chọn trang phục

Các bạn có thể mặc đồng phục của trường hoặc nữ mặc áo dài, nam mặc áo trắng quần đen thắt cà-vạt, áo cử nhân… Đối với những bạn có ý tưởng chụp khác có thể chọn các trang phục truyền thống của Việt Nam hoặc nước ngoài.

Chọn trang phục khi chụp kỷ yếu (Nguồn ảnh: Internet).
Chọn trang phục khi chụp kỷ yếu (Nguồn ảnh: Internet).

2. Cách tạo dáng

2.1. Tạo dáng đơn giản

Nếu chụp một mình, bạn có thể sẽ lúng túng không biết nên tạo dáng như thế nào. Bạn đừng lo vì sẽ có những cách chụp một mình nhưng lại rất đơn giản và đẹp.

Đối với bạn nam, những cách chụp phổ biến như đứng cho hai tay vào túi quần, đứng ở cầu thang, đứng chống tay trên hành lang hoặc ngồi ở ghế đá,…

Cách tạo dáng xắn tay áo (Nguồn ảnh: Internet).
Cách tạo dáng xắn tay áo (Nguồn ảnh: Internet).
Cho hai tay vào túi quần (Nguồn ảnh: Internet).
Cho hai tay vào túi quần (Nguồn ảnh: Internet).
Nhìn đồng hồ (Nguồn ảnh: Internet).
Nhìn đồng hồ (Nguồn ảnh: Internet).

Đối với những bạn nữ có thể ngồi ở cầu thang, ghế đá hoặc đưa tay lên tạo dáng với tóc, che nắng,…

Cách tạo dáng nhìn sang một bên (Nguồn ảnh: Internet).
Cách tạo dáng nhìn sang một bên (Nguồn ảnh: Internet).
Ngồi đưa tay lên tóc (Nguồn ảnh: Internet).
Ngồi đưa tay lên tóc (Nguồn ảnh: Internet).
Đưa tay lên che nắng (Nguồn ảnh: Internet).
Đưa tay lên che nắng (Nguồn ảnh: Internet).

Với những cách phổ biến trên, chắc chắn bạn sẽ có những bức hình lung linh nhưng lại rất đơn giản, dễ thực hiện.

2.2. Tạo dáng cùng phụ kiện

Để bức hình trở nên sinh động và thu hút, bạn có thể kết hợp cùng các phụ kiện như bó hoa, bóng bay, tấm bằng tốt nghiệp, cuốn sách,…

Chụp ảnh với hoa (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp ảnh với hoa (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp ảnh với hoa (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp ảnh với hoa (Nguồn ảnh: Internet).

Hơn nữa, việc chụp ảnh cùng phụ kiện còn giúp bạn đỡ lúng túng trước ống kính vì chỉ cần nhìn vào phụ kiện cũng đủ tạo nên một bức ảnh đẹp rồi.

Chụp ảnh với bằng tốt nghiệp (Nguồn ảnh: Internet)
Chụp ảnh với bằng tốt nghiệp (Nguồn ảnh: Internet)

Ngoài ra bạn cũng nên chọn phụ kiện phù hợp với trang phục mà mình chọn nhé. Ví dụ, nếu bạn chọn áo dài trắng thì nên chọn bó hoa màu đậm để tạo điểm nhấn, và ngược lại nếu áo dài bạn chọn đã sặc sỡ rồi thì việc kết hợp cùng bó hoa màu nhạt, nhỏ nhắn như hoa baby sẽ là lựa chọn hợp lý.

Chụp ảnh với lá (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp ảnh với lá (Nguồn ảnh: Internet).

2.3. Tạo dáng với không gian

Kỷ yếu là dịp mà học sinh, sinh viên lưu lại những kỷ niệm đẹp trong thanh xuân của mình. Vậy nên ý tưởng chụp cùng trường, lớp là một gợi ý dành cho bạn.

Tạo dáng trên sân trường (Nguồn ảnh: Internet).
Tạo dáng trên sân trường (Nguồn ảnh: Internet).

Bạn có thể ngồi ở trong lớp học, dạo bước trên cầu thang hoặc đứng ở hành lang, đi trên sân trường,… Những bức hình này không chỉ khiến bạn dễ lựa chọn khung cảnh chụp mà còn gợi nhớ những kỷ niệm của bạn nữa.

Ngồi trên bậc thang (Nguồn ảnh: Internet).
Ngồi trên bậc thang (Nguồn ảnh: Internet).

Thêm vào đó, những bức tường ở trường cũng là một background xịn sò để bạn tha hồ tạo dáng “so deep”.

Đứng trên sân trường (Nguồn ảnh: Internet).
Đứng trên sân trường (Nguồn ảnh: Internet).

2.4. Chụp hình theo nhóm, theo tập thể

Nếu đứng một mình đã hết ý tưởng thì bạn có thể chụp cùng các bạn theo nhóm, theo tập thể. Chụp nhóm cũng sẽ là một ý kiến hay với những bạn ngại phải đứng một mình hoặc lúng túng khi không biết tạo dáng trước ống kính.

Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).

Đơn giản là vì chụp số đông bạn sẽ không bị “bỏ rơi” giữa một không gian rộng. Khi chụp cùng nhóm, bạn chỉ cần đứng vào nhìn nhau hoặc cười đùa với nhau là cũng tạo ra một bức ảnh đẹp rất tự nhiên rồi.

Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).

Nhóm có thể ngồi ở ghế đá dưới những tán cây để đọc sách hoặc trò truyện cùng nhau. Còn tập thể thì có thể chụp theo đội hình đứng trước trường hoặc chụp kiểu tung mũ cử nhân, chụp cùng bằng tốt nghiệp,…

Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).
Chụp hình theo nhóm (Nguồn ảnh: Internet).

3. Tips chụp ảnh đẹp

  • Không nên chú ý về việc tạo kiểu mà quên đi những biểu cảm trên mặt, hãy luôn cười và giữ được sự tự nhiên trên khuôn mặt.
  • Không nên tạo một dáng quá nhiều, hãy thay đổi để khai thác những góc khác nhau.
  • Hãy chọn trang phục phù hợp, vì nếu chọn áo quá dài sẽ rất khó di chuyển và khó khăn hơn trong tạo dáng chụp.
  • Một điều đáng chú ý nữa là nên tự tin trước ống kính, vì khi tự tin thì các bạn mới thoải mái tạo dáng mà không bị gượng gạo hay bị cứng, thô khi lên ảnh.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy share lên Facebook để bạn bè cùng biết nhé! Chúc bạn có một mùa kỷ yếu ý nghĩa!

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan của BlogAnChoi:

Hãy đón xem BlogAnChoi mỗi ngày để nhận được nhiều thông tin thú vị cho cuộc sống bạn nhé!

Xem thêm

250+ câu thơ thả thính hay, "cưa đổ" ngay mọi crush khó tính!

Mỗi ngày một câu thơ thả thính, đảm bảo hạ gục mọi crush khó tính nhất. Bạn không tin ư? Lưu ngay những câu thơ thả thính hay nhất, chất nhất của BlogAnChoi về làm thử xem năm sau có người yêu không nào?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Meow.Gaminz

Phải chi biết sớm thì lớp mình đã có loạt ảnh siêu xịn rồi không, hic