Phú Yên nổi tiếng với những bãi biển đẹp, những hòn đảo hoang sơ và những di tích lịch văn sử hóa lâu đời. Đến đây, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, thơ mơ nơi đây. Ngoài ra, Phú Yên có nhiều món ăn ngon và đặc sản. Chúng ta cùng khám phá Phú Yên trong 3 ngày 2 đêm tại nơi được thiên nhiên ban tặng các bãi biển tuyệt đẹp tại đây.

Phú Yên hiện đang là địa điểm hội tụ rất nhiều những điều kiện lý tưởng để phát triển ngành du lịch. Đến với Phú Yên, du khách sẽ có cơ hội gần gũi với thiên nhiên và khám phá những nét văn hóa đặc trưng.

Phú Yên là một tỉnh ven biển nằm ở phía Bắc của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thuộc miền Trung của Việt Nam. Năm 1976, sau khi đất nước được thống nhất, Phú Yên thuộc tỉnh Phú Khánh. Đến tháng 7/1989, tỉnh Phú Yên được tái lập và duy trì đến ngày nay.

Khám phá Phú Yên (Ảnh: Internet)
Khám phá Phú Yên (Ảnh: Internet)

Về vị trí địa lý, Phú Yên nằm cách thủ đô Hà Nội 1.160 km về phía Bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 560 km về phía Nam và cách Đà Nẵng 438 km về phía Bắc theo đường Quốc lộ 1. Phía Bắc, Phú Yên giáp với tỉnh Bình Định, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và tỉnh Daklak, phía Đông giáp biển Đông.

Phú Yên có địa hình đa dạng, hội tụ đủ cả: đồng bằng, đồi núi và ven biển. Đến với Phú Yên tuyệt đẹp du khách không thể bỏ lỡ những điểm du lịch sau: Gành Đá Dĩa, Gành đèn, Mũi Đại Lãnh, Bãi Môn, Thác Vực Hòm, …

Thời gian thích hợp để du lịch Phú Yên

Thuộc đới khí hậu nhiệt đới gió mùa, Phú Yên sở hữu hai mùa nắng – mưa đặc trưng. Một điểm cộng của xứ biển này là mùa mưa không kéo dài, và rơi vào thời điểm cuối năm, từ tháng 9 – tháng 12. Chính điều này đã biến Phú Yên trở thành một thiên đường vui chơi cho mùa hè rực rỡ nơi phố biển.

Thời gian thích hợp để du lịch Phú Yên (Ảnh: Internet)
Thời gian thích hợp để du lịch Phú Yên (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, nơi đây còn có nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc, điển hình nhất là Hội Bài Chòi thường rơi vào dịp Tết nguyên đán. Đảm bảo đây sẽ là một trải nghiệm văn hóa lý thú cho chuyến du xuân của bạn đấy!

Phương tiện di chuyển đến Phú Yên

Tàu hỏa

Du lịch Phú Yên bằng tàu hỏa vừa an toàn vừa tạo cơ hội cho du khách ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên đường. Để đến Phú Yên bằng phương tiện này, bạn có thể bắt các chuyến tàu Bắc Nam từ các nhà ga ở cả hai đầu đất nước. Các chuyến tàu đều dừng ở ga Tuy Hòa, là nhà ga chính của tuyến đường sắt Bắc Nam và lớn nhất ở Phú Yên.

  • Khởi hành từ Hà Nội: Chuyến tàu SE1, SE3, SE5, SE7, SE9.
  • Khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh: SE2, SE4, SE6, SE8, SE10, SE12, SE22, SE26, SE28 và SQN2.

Để biết thông tin chính xác về thời gian khởi hành, giá vé và các điểm đón, du khách có thể đến trực tiếp nhà ga, các điểm bán vé offline/online để được tư vấn cụ thể nhất.

Máy bay

Di chuyển đến Phú Yên bằng máy bay sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn cho du khách. Sân bay Tuy Hòa chỉ cách trung tâm thành phố 10km nên sau khi hạ cánh, bạn có thể chọn đi taxi hay thuê xe máy để vào Phú Yên. Giá vé máy bay đi Phú Yên dao động từ 1.500.000 – 1.900.000 VNĐ/khứ hồi, du khách có thể tham khảo cách di chuyển này.

Xe khách

Ngoài máy bay hay tàu hỏa, du khách đến Phú Yên cũng có thể lựa chọn di chuyển bằng xe khách để tiết kiệm chi phí hơn. Do quãng đường khá xa, xe khách giường nằm sẽ phù hợp và thoải mái nhất để mọi người đảm bảo trải nghiệm khi trên đường đến với vùng đất xinh đẹp.

Xe máy

Nếu bạn là một người thích khám phá và trải nghiệm cảm giác tự do thì du lịch Phú Yên bằng xe máy chắc chắn sẽ rất thú vị. Du khách sẽ được thoải mái hơn trong việc di chuyển tự do, tự chủ trong việc quản lý thời gian tại các điểm đến, cũng như có thể kết hợp ghé thăm những địa phương khác lân cận Phú Yên như Khánh Hòa, Bình Định, Nha Trang…

Phương tiện di chuyển ở Phú Yên

Khi đã đến Phú Yên, bạn cũng không cần quá lo lắng về phương tiện đi lại tại đây. Để thúc đẩy nhu cầu cho khách du lịch Phú Yên, các loại dịch vụ đưa đón hay cho thuê xe máy đều rất phổ biến, giá cả cũng rất phải chăng tùy theo loại dịch vụ.

Phương tiện di chuyển ở Phú Yên (Ảnh: Internet)
Phương tiện di chuyển ở Phú Yên (Ảnh: Internet)
  • Xe máy: Với việc du lịch nhiều ngày ở Phú Yên, tiện lợi nhất chắc hẳn là thuê một chiếc xe máy để vi vu đây đó. Với mức giá chỉ 120.000 – 150.000 VND/ ngày, bạn có thể dễ dàng liên hệ thuê xe máy trực tiếp với các khách sạn hoặc địa điểm cho thuê xe ở Phú Yên.
  • Taxi: Có rất nhiều hãng taxi sẵn sàng phục vụ du khách trong việc di chuyển tại Phú Yên tuy nhiên chi phí di chuyển sẽ khá cao thích hợp cho các gia đình di chuyển với số lượng nhiều.
  • Xe bus: Một sự lựa chọn thú vị cho những ai muốn cảm nhận không khí địa phương. Mức giá một chuyến xe dao động từ 7.000 – 40.000 VND/ lượt.
  • Thuê ô tô có người lái: Nếu bạn đi cùng gia đình hay nhóm bạn bè, thì thuê ô tô có người lái là lý tưởng hơn cả. Bạn chỉ cần liên hệ với cơ sở cho thuê xe, sau đó sẽ được tư vấn lộ trình di chuyển sao cho tiết kiệm, phù hợp với chi phí du lịch Phú Yên tự túc thôi. Chi phí du lịch Phú Yên bằng ô tô có người lái khoảng từ 500.000 VNĐ – 800.000/ngày/xe 4 chỗ, hay 800.000 VNĐ – 1.000.000/ngày/xe 7 chỗ (tùy xa gần).
  • Một lưu ý nhỏ là từ trung tâm nội thành Tuy Hòa đến các địa điểm du lịch ở Nam Phú Yên hoặc Bắc Phú Yên đều khá xa, nên du khách cần cân nhắc thật kỹ việc lựa chọn phương tiện di chuyển ở Phú Yên nhé!

Lưu trú tại Phú Yên

Với sự phát triển về du lịch ở Phú Yên ngày càng có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay để du khách lựa chọn. Tùy theo sở thích cá nhân, các bạn có thể lựa chọn nơi lưu trú thích hợp cho mình để có thể tận hưởng được vẻ đẹp nơi đây.

Mặc dù nơi đây đang phát triển về dịch vụ du lịch rất mạnh, kéo theo các loại hình resort, homestay, khách sạn đa dạng và đủ loại, nhưng giá phòng trung bình của các khách sạn của Phú Yên vẫn “mềm” hơn so với các tỉnh khác.

Khách sạn Phú Yên

Khách sạn Phú Yên đa dạng từ 3 sao đến 4 sao sang trọng cho các bạn lựa chọn để nghỉ ngơi. Các bạn có thể tham khảo một số khách sạn như: Khách sạn SALA, Kaya Hotel, Khách sạn Đại Dương, … Đây đều là các khách sạn có view nhìn đẹp, chất lượng cao cấp, và dịch vụ tốt ở Tuy Hòa. Nếu đã có kế hoạch du lịch ở Phú Yên, các bạn nên đặt phòng trước khi đến để tránh tình trạng hết phòng.

Dưới đây là chi phí du lịch Phú Yên tự túc cụ thể. Lưu ý là giá phòng sẽ tăng nhẹ nếu du khách đi vào mùa cao điểm nhé!

  • Khách sạn và homestay giá rẻ tầm từ 100.000 VNĐ – 200.000 VNĐ/ phòng đơn/ 2 người/ đêm
  • Khách sạn 2 sao, homestay có view biển: 250.000 VNĐ – 400.000VNĐ/ phòng đơn/ 2 người/ đêm
  • Resort cao cấp khoảng từ 1.000.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ/ phòng đơn/ 2 người/ đêm

Homestay ở Phú Yên

Với các nhóm các bạn trẻ hoặc gia đình khi ghé thăm nơi đây thường lựa chọn các Homestay để nghĩ chân. Dừng chân tại Bon Homestay, Joy House, Blue sea Homestay, … bình dân, thân thiện, không gian xinh xắn, ấm cúng mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Giá phòng có thể thay đổi tùy vào loại phòng mà các bạn đặt và nên đặt phòng càng sớm càng tốt. Ngoài ra, khi đặt phòng các bạn sẽ được yêu cầu đặt cọc trước bao nhiêu phần trăm tùy vào chủ Homestay.

Những địa điểm du lịch không nên bỏ lỡ ở Phú Yên

Các địa điểm du lịch ở Phú Yên thường cách xa trung tâm thành phố ở phía Bắc và phía Nam. Các bạn có thể lên kế hoạch phân chia phù hợp để có thể khám phá hết vẻ đẹp nơi đây và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Gành Đá Dĩa – những cột đá độc đáo Phú Yên

Gành Đá Dĩa Phú Yên vẻ đẹp độc đáo nên ghé đến.
Gành Đá Dĩa Phú Yên vẻ đẹp độc đáo nên ghé đến. (Ảnh: Internet)

Gành Đá Dĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cột đá xếp chồng lên nhau như đĩa tạo nên một vẻ đẹp độc đáo, điều đó làm nên vẻ đẹp khác biệt đối với các địa điểm du lịch khác. Các cột đá được sắp xếp thành từng hàng, từng lớp với diện tích khoảng 20ha. Các bạn sẽ không khoải thắc mắc điều gì đã tạo nên được vẻ đẹp độc đáo của Gành Đá Dĩa. Được biết, nơi đây được hình thành từ nham thạch phun từ núi lửa cách đây hàng triệu năm. Nham thạch gặp nước biển lạnh nhanh chóng, tạo nên những khối đá với hình hài độc đáo.

Thời gian thích hợp để du lịch Phú Yên (Ảnh: Internet)
Gành Đá Dĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (Ảnh: Internet)

Lưu ý: Nơi đây được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia vào năm 1997. Khi qua cổng bạn sẽ mất 30 nghìn đồng cho một người để vào cổng.

Tháp Nghinh Phong – biểu tượng Phú Yên

Tháp Nghinh Phong là biểu tượng du lịch mới của Phú Yên, nằm ở nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ – Độc Lập (TP Tuy Hòa). Tháp được xây dựng lấy cảm hứng từ Gành đá đĩa mang tính biểu tượng của địa phương.

Vào buổi tối (18h – 21h), thiết bị chiếu sáng ở tháp Nghinh Phong được mở, trình diễn các hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt.

Do có vị trí, thiết kế đặc biệt nên du khách đến đây vào mọi khung giờ vẫn có thể thỏa sức chụp hình, check in với địa danh nổi tiếng này. Đến đây, du khách sẽ không mất phí tham quan, vé giữ xe 3.000 đồng/xe máy và 10.000 đồng/ô tô.

Tháp Nghinh Phong - biểu tượng Phú Yên (Ảnh: Internet)
Tháp Nghinh Phong – biểu tượng Phú Yên (Ảnh: Internet)

Hải Đăng Gành Đèn với kiến trúc cổ kính

Hải Đăng Gành Đèn được xem như là nơi giao hòa hoàn hảo giữa kiến trúc độc đáo và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Hải đăng Gành Đèn được xây dựng vào năm 1898 bởi người Pháp. Ngọn lửa đăng cao 26m, có thân hình trụ tròn, được sơn màu trắng. Xung quanh Hải Đăng là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những vách đá bao quanh tạo nên vẻ đẹp hoang sơ. Ngoài ra, Hải Đăng Gành Đèn chỉ cách Gành Đá Dĩa 2km thuận tiện cho các bạn tham quan.

Hải đăng Gành đèn cổ kính ở Phú Yên
Hải đăng Gành đèn cổ kính ở Phú Yên. (Ảnh: Internet)

Nhà thờ Măng Lăng – nhà thờ đá cổ

Xuất phát đến điểm tiếp theo cách Hải Đăng 12km di chuyển là Nhà thờ Mằng Lăng. Được mệnh danh là “nhà thờ đá cổ nhất Việt Nam” với kiến ​​trúc Gothic ấn tượng và khung cảnh thiên nhiên Yên Bình. Được xây dựng năm 1892, Nhà thờ Mằng Lăng có kiến ​​trúc Gothic với những mái vòm cao, những bức tường dày và những ô cửa sổ kính màu. Đây là nơi đến lý tưởng cho những ai yêu thích kiến ​​trúc Gothic và mong muốn tìm hiểu về lịch sử Công giáo tại Việt Nam.

Nhà thờ Mằng Lăng với kiến ​​trúc Gothic ở Phú Yên.
Nhà thờ Mằng Lăng với kiến ​​trúc Gothic ở Phú Yên.(Ảnh: Internet)

Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam

Cầu gỗ ông Cọp nằm ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An), cách nhà thờ Mằng Lăng khoảng 4km. Cầu có chiều dài khoảng 800m và được xem là cầu gỗ dài nhất Việt Nam.

Đây là cây cầu dân sinh, bắc qua sông Bình Bá nối liền các thôn phía bắc xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Hàng năm cây cầu này đón hàng ngàn lượt du khách ghé thăm. Để lên cầu chụp hình du khách phải mất từ 3.000 – 5.000 đồng/người.

Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam (Ảnh: Internet)
Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam (Ảnh: Internet)

Cung đường biển đẹp nhất Phú Yên

Để đến được danh thắng Mũi Điện, du khách phải đi qua cung đường dưới chân Đèo Cả. Đây là trục đường quốc lộ 29, một tuyến giao thông quan trọng trong phát triển kinh tế biển ở Phú Yên.

Với vị trí một bên là biển cả bao la, nước xanh ngắt, một bên là núi hùng vĩ, cung đường dưới chân Đèo Cả những năm gần đây đã thu hút nhiều du khách đến thăm để chụp hình, check in. Nơi đây còn được nhiều người ví “cung đường biển đẹp nhất Phú Yên”.

Hải Đăng Mũi Điện hùng vĩ Phú Yên

Hải đăng Mũi Điện được mệnh danh là “ngọn hải đăng sừng nơi cực Đông của Tổ quốc”, nơi được xem là địa điểm đón bình mình đầu tiên của Tổ quốc. Với kiến ​​trúc độc kiệt và vị trí địa lý đặc biệt của Hải Đăng Mũi Điện là điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các bạn mong muốn đón nhận bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam phải leo núi 1 đoạn đường khá dài và dốc, các bạn nên đi sáng sớm để tránh cái nắng gay gắt tại đây.

Nơi đón bình mình đầu tiên ở Việt Nam.
Nơi đón bình mình đầu tiên ở Việt Nam.(Ảnh: Internet)

Bãi Môn bờ biển cát trắng đẹp Phú Yên

Bãi Môn nằm ngay cạnh Hải Đăng Mũi Điện thuận tiện cho các du khách di chuyển đến khám phá vẻ đẹp nơi đây. Bãi Môn có chiều dài khoảng 1km, xung quanh là những vách đá cao. Với bờ biển cát trắng, nước biển trong xanh ngây ngất lòng người. Những ai yêu thích biển thì không thể bỏ qua vẻ đẹp của Bãi Môn. Đường đi xuống Bãi Môn các bạn có thể di chuyển bằng 2 con đường: di chuyển trực tiếp ra Bãi Môn từ cổng vào và di chuyển lúc xuống núi từ Hải Đăng Mũi Điện.

Bãi biển thơ mộng tuyệt đẹp ở Phú Yên.
Bãi biển thơ mộng tuyệt đẹp ở Phú Yên.(Ảnh: Internet)

Thác Vực Hòm – phong cảnh hùng vĩ giữ núi rừng Phú Yên

Thác Vực Hòm cao khoảng 50m, với dòng nước đổ xuống từ vách đá tạo thành một hồ nước xanh biếc. Nơi đây được bao bọc bởi những vách đá cao và những cây bạch đàn nên tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ. Đường di chuyển đến thác khá gập ghềnh, dốc các bạn phải đi bộ khoảng 2km để đến thác. Thác Vực Hòm là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên.

Thác Vực Hòm nơi hòa mình vào thiên nhiên bình yên, hùng vĩ.
Thác Vực Hòm nơi hòa mình vào thiên nhiên bình yên, hùng vĩ. (Ảnh: Internet)

Tháp Nhạn

Tháp Nhạn nằm gần trên đỉnh ngọn núi Nhạn ở bờ bắc sông Đà Rằng thuộc thành phố Tuy Hòa, Phú Yên được xây dựng từ khoảng thế kỷ 12. Đây là một trong những công trình của người Chăm hiếm hoi còn sót lại. Công trình kiến trúc nghệ thuật này có giá trị lịch sử và nghiên cứu đặc biệt cao, được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Đầm Ô Loan

Địa chỉ: Huyện tuy An, cách Tuy Hòa 22 km về phước Bắc. Bạn chỉ cần chạy dọc quốc lộ 1A đến đèo Quán Cau, đi thêm một đoạn ngắn nữa là đến.

Nằm ngay dưới chân đèo Quán Cau, đầm Ô Loan là một đầm nước lợ với khung cảnh tuyệt đẹp khi nhìn từ trên cao – chẳng khác gì một con phượng hoàng đang sải cánh. Hãy thử đến đầm Ô Loan vào buổi bình minh hoặc hoàng hôn, để được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời soi bóng rực rỡ trên mặt nước yên ả.

Đầm Ô Loan, Phú Yên (Ảnh: Internet)
Đầm Ô Loan, Phú Yên (Ảnh: Internet)

Nhưng đó chưa phải là điểm thu hút nhất. Đầm ô Loan nổi tiếng nhất với với các món hải sản hấp dẫn như sò huyết, hàu, cua hoàng đế… Tất cả đều được mang danh hiệu đầm Ô Loan như một minh chứng cho chất lượng.

Bãi Xép – Gành Ông

Địa chỉ: Xã An Chấn, huyện Tuy An (cách trung tâm thành phố 14 km theo hướng Bắc)

Là một trong những cảnh phim “đỉnh” của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Bãi Xép giờ đây đã trở thành một địa điểm phải check in khi du lịch Phú Yên.

Bãi Xép nằm ở phía Bắc thành phố Tuy Hòa, dài khoảng 500m, đẹp hoang dã với hai bãi đá đen bao bọc hai đầu bãi biển. Sở hữu những bãi đá đón sóng gập ghềnh, thảm cỏ non xanh vừa hoang sơ lại có phần giản dị, Bãi Xép luôn có một sức hút bất tận với những du khách đang tìm kiếm một chốn bình yên để chiêm ngưỡng thiên nhiên.

Bãi Xép – Gành Ông ở Phú Yên (Ảnh: Internet)
Bãi Xép – Gành Ông ở Phú Yên (Ảnh: Internet)

Món ăn ngon ở Phú Yên

Phú Yên với thế mạnh về du lịch với các bãi biển nên các bạn không thể bỏ qua các món ăn hải sản nơi đây. Ngoài ra, Phú Yên còn nổi tiếng với nhiều món ăn đặc sản khác mà các bạn không thể bỏ qua. Dưới đây là một số món ăn ngon bạn nên thử:

Bánh canh hẹ Duy Tân

Đây là món ăn đặc sản của Phú Yên với sợi bánh canh dai ngon, nước dùng thanh ngọt và topping hẹ thơm lừng. Món ăn được làm từ cá tươi sống, dưỡng dưỡng gia vị rồi nướng trên hồng. Chả cá Phú Yên có vị ngọt dai, thơm ngon và thường được ăn kèm với bánh tráng, rau sống và bún tươi. Đặc biệt, các bạn nên thử bánh canh hẹ hải sản nơi đây.

Đặc sản độc đáo Phú Yên.
Đặc sản độc đáo Phú Yên.(Ảnh: Internet)

Bánh hỏi lòng heo Yến

Món ăn bình dân nhưng lại vô cùng hấp dẫn với bánh hỏi trắng, lòng heo dai ngon và nước mắm pha đậm đà. Với giá 25k, mỗi phần bao gồm một chén cháo nhỏ thơm ngon và nóng hổi ăn kèm với các loại rau làm tăng thêm hương vị của món ăn. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, không gian quán rộng rãi phục vụ khách hàng. Món ăn độc đáo khác biệt với các loại bánh hỏi khác sẽ không khiến bạn thất vọng khi nếm thử.

Món ăn không thể bỏ qua khi đến Phú Yên.
Món ăn không thể bỏ qua khi đến Phú Yên.(Ảnh: Internet)

Mắt cá ngừ đại dương – Bà Tám

Mắt Cá Ngừ Phú Yên là một món đặc sản độc đáo của Phú Yên, ẩn chứa hương vị biển khơi và dưỡng chất dồi dào. Đến với quán Bà Tám, mắt cá ngừ được chế biến thành nhiều món khác nhau nhưng các bạn nên thử món mắt cá ngừ Phú Yên được hầm thuốc bắc rất được thực khách yêu thích. Mắt cá ngừ được phục vụ trong hũ có nắp đậy cùng một chiếc đĩa nhỏ, bên cạnh đĩa, các bạn nên ăn trong lúc món ăn còn nóng để thưởng thức mùi vị thơm ngon của món ăn.

Món ăn độc đáo, bổ dưỡng mang nét riêng của Phú Yên.
Món ăn độc đáo, bổ dưỡng mang nét riêng của Phú Yên. (Ảnh: Internet)

Cơm gà Tuyết Nhung Phú Yên

Quán cơm gà của chị Tuyết Nhung từ lâu đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân địa phương mà còn trở thành điểm đến không thể bỏ qua với du khách. Phần cơm dẻo thơm được nấu từ nước dùng gà, gà có thể chặt hay xé nhỏ thành miếng vừa ăn đều được tùy vào sở thích ăn uống của thực khách.

Món ăn ngon khó cưỡng đối với du khách.
Món ăn ngon khó cưỡng đối với du khách. (Ảnh: Internet)

Hãy đến với Phú Yên để thưởng thức những món ăn ngon và khám phá ẩm thực tinh tế độc hảo nơi đây.

Những lưu ý cho chuyến du lịch Phú Yên

  • Các bạn nên lên kế hoạch trước và đặt phòng khách sạn hoặc homestay trước để tránh tình trạng hết phòng.
  • Sau khi đã lên kế hoạch các bạn lựa chọn loại phương tiện mà các bạn di chuyển đến Phú Yên và đặt trước 2 đến 3 tuần.
  • Nên lựa chọn nơi ở phù hợp để di chuyển đến các địa điểm tham quan tại Phú Yên.

Phú Yên là một điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều tiềm năng. Vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng cùng con người thân thiện, hiếu khách sẽ tạo du khách nhớ mãi khi đến đây. Hi vọng với bài viết trên giúp các bạn có nhiều lựa chọn cũng như trải nghiệm thú vị tại Phú Yên.

Một số thông tin khác:

Xem thêm

Trải nghiệm du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Bạch Mã Huế

Nếu đam mê trekking và yêu khám phá thiên viên, hãy đến vườn quốc gia Bạch Mã Huế, cách thành phố Huế khoảng 40km về phía Tây Bắc. Tham khảo các thông tin, kinh nghiệm hữu ích cho chuyến trải nghiệm du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Bạch Mã Huế nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận