Kuman Thong là một loại bùa chú Thái Lan nổi tiếng. Vài năm trước, tại Việt Nam, việc thỉnh và nuôi Kuman Thong giống như trào lưu và đến gần đây lại càng trở nên nóng bỏng gây bức xúc dư luận. Blog Ăn Chơi sẽ bật mí những bí mật rùng rợn về Quỷ Linh Nhi – Kuman Thong nhé!

1. Kuman Thong là gì?

Kuman Thong (Quỷ Linh Nhi) được hiểu là một loại thần hộ giám bí ẩn theo tín ngưỡng Thái Lan. Họ tin rằng vị thần này mang lại sự may mắn và phát tài cho gia chủ sở hữu nó nếu được thờ phụng cẩn thận, tỉ mỉ.

Kuman Thong - Quỷ Linh Nhi (Nguồn: Internet)
Kuman Thong – Quỷ Linh Nhi (Nguồn: Internet)

Trong tiếng Pali, Kuman (Kumanra) nghĩa là “Cậu bé thanh tịnh” và “Cô bé thanh tịnh” là Kumanri. “Thong” là vàng. Kuman Thong được hiểu là “Cậu bé (Cô bé) vàng”. Nghe đến đây quả thật đã thấy, người ta dựa vào đó mà nói Kuman Thong là một vật chiêu tài quả không sai.

Những bào thai từ những người phụ nữ mang thai đã chết đem đi hong khô chính là bản chất của Kuman Thong. Người làm việc này là những thầy phù thủy, họ gọi hồn chúng và nuôi chúng với những mục đích riêng biệt. Việc thờ cúng vật này không xuất phát từ Phật giáo mà đã thịnh hành từ thời Thái cổ.

2. Kuman Thong được tạo ra như thế nào, mục đích là gì?

Dựa vào những sách cổ của xứ chùa Vàng, bào thai trong bụng người mẹ chết khi sinh sản sẽ được lấy đi bởi các phù thủy dùng hắc thuật. Đứa trẻ xấu số ấy sẽ được đưa đến nghĩa trang thi hành nghi lễ để triệu hồn Kuman Thong. Thai nhi được sấy trên lửa cho đến khi khô quắt lại, trong khi thầy phủ thủy niệm thần chú và gọi hồn.

Một khi nghi lễ hoàn tất, Kuman được sấy khô đem sơn bằng Ya Lak (một loại sơn mài được sử dụng để trong bùa hộ mệnh và Takrut trộn với vàng lá) sau đó bọc lại bằng lá vàng. Một số được ngâm trong Nam Man Phrai – một loại dầu chiết xuất bằng cách đốt một ngọn nến gần cằm của một đứa trẻ đã chết hoặc một người đã chết một cách bất minh.

Có nhiều dị bản về sự tồn tại của Kuman Thong. Các nhà thiền sư Thái Lan thương hại cho những đứa trẻ đáng thương chết yểu, theo một cách nào đó, họ cứu rỗi linh hồn của những thai nhi này, tạo ra một nơi trú ẩn để chúng nương náu, không lang thang nữa. Có lẽ Quỷ linh nhi ra đời từ đó.

Xác chết của trẻ sơ sinh sẽ được các nhà sư Thái Lan thu thập, dùng xương hay tóc của chúng và tạo thành những mẫu bùa hộ mệnh riêng biệt. Có những linh hồn Kuman Thong rất hung dữ vì mang trong mình nhiều oán hận thì được bịt mắt bằng tấm vải màu đỏ. Chúng rất khó để khắc chế và rũ bỏ nghiệp khí.

Nuôi Kuman Thong cầu mong bình an, giàu có? (Nguồn: Internet)
Nuôi Kuman Thong cầu mong bình an, giàu có? (Nguồn: Internet)

Vào thời điểm hiện tại, để hoàn thành nghi lễ tạo ra Kuman Thong, họ tìm những phụ nữ đang mang thai chết không quá 21 ngày để lấy bào thai và tiến hành các công đoạn như trên. Nhu cầu này dẫn đến một hậu quả là nhiều bệnh viện ở Thái Lan bị đánh cắp thai nhi sinh non, mộ các bà mẹ đang mang thai thường bị đạo mộ đào lấy đứa trẻ.

Bởi thế, pháp luật Thái Lan nghiêm cấm việc chế tạo và sử dụng bùa phép Kuman Thong. Tuy vậy, những lời đồn về quyền năng siêu phàm nó vẫn là một món hàng phi pháp đắt giá. Người nuôi chúng chủ yếu là giới kinh doanh, buôn bán với nhiều mục đích như: tăng ích; kính ái; tức tai; hàng phục; câu triệu.

3. Sự thật ít người biết khi nuôi Kuma Thong

Bất kì ai mua Kuman Thong cũng chỉ mong nó “ban” cho mình thật nhiều tiền để hưởng thụ chứ không hề có ai mua nó về để chăm sóc đơn thuần như chăm một đứa trẻ. Bởi nếu không có mục đích thì họ sẽ không bao giờ bỏ số tiền lớn để nuôi ma trong nhà, mà theo như người Việt nói là “rước ma về rày mồ”. Không ít kẻ miệng thì yêu thương, nhưng thử hỏi nếu nuôi mà nó không mang lại lợi ích về tiền bạc thì họ liệu có nuôi?

Kuman Thong mang đến vận may hay đem lại tai họa? (Nguồn: Internet)
Kuman Thong mang đến vận may hay đem lại tai họa? (Nguồn: Internet)

Kẻ bán quảng cáo, trong con búp bê là linh hồn thai nhi đáng thương, nhưng sự thật thì nào phải thế? Con búp bê xinh xắn chỉ là để che mắt người nhìn, trong có rất nhiều vong linh, già, trẻ, lớn, bé đều có hơn nữa còn chứa cả yêu ma. Sau này mọi hành động của bạn đều phải phục tùng theo nó, rồi nó có thể cho bạn tiền tài, danh vọng. Chính vì ma lực đồng tiền và lời quảng cáo mà những kẻ “vọng tưởng giàu sang” đổ xô đi mua Kuma Thong. Chúng có thể cho bạn tiền mua nhà, mua xe, những món xa xỉ, nhưng nhà đó là nhà của nó, đời này sang đời khác phải thờ nó, có chăng các bạn chỉ là người ở nhờ không mất tiền thuê nhà mà thôi. Chẳng có gi là của các bạn đâu, đều là mượn cửa cả.

Nuôi Kuman Thong giống như việc bạn đem linh hồn của mình bán cho quỷ dữ, đổi lấy những thứ vật chất xa xỉ nhất thời. Những kẻ buôn bán luôn miệng bảo Kumanthong phép trắng lành hơn phép đen. Đúng! Điều đó là sự thật, có điều một con ma thì ma tính của nó chỉ ngày càng tăng mạnh. Nhất là khi những người tốt sẽ không bao giờ nuôi ma để kiếm tiền và những người nuôi nó thì là kẻ có lòng tham, tâm tà bất chính.

4. Trào lưu nuôi Kuman Thong của giới trẻ Việt Nam và hậu họa khôn lường!

Cách đây vài năm, Kuman Thong được du nhập vào Việt Nam và quảng bá về quyền năng vi diệu của nó. Kuman Thong có dạng búp bê. Đặc biệt ở chỗ, trên gương mặt của Kuman Thong luôn mang nét kì dị với đôi mắt đem thẳm chứ không xinh xắn như những búp bê thông thường.

Khác với bùa ngải thông thường, Kuman Thong giống như con người được nuôi dưỡng một cách rất đặc biệt: Người nuôi coi Kuman Thong như con cái trong nhà, không ngừng chăm bẵm, ôm ấp, cho ăn. Hàng ngày, Kuman Thong được uống sữa, nước ngọt qua ống hút; thay quần áo đẹp, để lên kệ thờ, sạch sẽ cho “ngủ”. Lúc đi chơi cũng dắt đi theo. Ngoài ra, khi nuôi Kuman Thong không nên nặng lời, nếu “quấy phá” thì quở trách nhẹ nhàng. Nếu không nuôi nữa, gia chủ phải đem lên chùa. Kuman Thong đem lại rất nhiều lợi lộc như mong cầu của người nuôi nó: Mọi việc hanh thông thuận lợi, cầu tình được tình, cầu tiền được tiền,…

Những bí ẩn kinh hoàng đằng sau Kuman Thong (Nguồn: Internet)
Những bí ẩn kinh hoàng đằng sau Kuman Thong (Nguồn: Internet)

Tại Việt Nam, việc thờ và nuôi dưỡng Kuman Thong xuất hiện tại một số địa phương như: Hà Nội, tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Ninh Thuận,… chủ yếu là một số doanh nhân, người buôn bán, có cả những đối tượng là trộm cướp, lừa đảo… Việc mua, bán không khó khăn khi có hàng chục hội, nhóm kín được lập ra trên mạng xã hội chuyên trao đổi, buôn bán loại quỷ linh nhi này. Khi xâm nhập vào thị trường Việt Nam, các loại bùa phép không được bày bán tại các cửa hàng có đăng kí kinh doanh, mà chủ yếu bán hàng online. Hệ thống tư vấn, giải đáp và mua bán đều thông qua các mạng xã hội: Facebook, Viber, Zalo,Instagram,…; Các trang thương mại điện tử.

Livestream buôn bán và quảng cáo về sự nhiệm màu của Quỷ linh nhi. (Nguồn: Internet)
Livestream buôn bán và quảng cáo về sự nhiệm màu của Quỷ linh nhi. (Nguồn: Internet)

Theo quảng cáo “chắc nịch” của một số người bán hàng cam kết rằng “không linh không bán”. Và hẳn là: muốn tình duyên suôn sẻ thì dùng bùa yêu, bùa hồ ly; các tú ông tú bà muốn làm ăn phát đạt thì thỉnh bùa quyến rũ; những người nghiện cờ bạc, lô đề thì mang bùa Takut vào casino; muốn kinh doanh buôn bán thuận lợi, có sức khỏe, trí tuệ minh mẫn thì thờ Lukthep, Kumanthong… Mỗi loại bùa có cách đọc chú riêng, khi các tín chủ đã trả tiền, lấy hàng thì câu chú sẽ được gửi kèm. Có đủ các kích cỡ, chủng loại bùa đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tín. Tín nào ít tiền, thích sự tiện dụng thì dùng amulet (bùa lá) có thể bỏ túi mang theo.

hội, nhóm kín được lập để trao đổi, mua bán và chăm sóc búp bê Kumanthong trên Facebook (Nguồn: Internet)
Các hội, nhóm kín được lập để trao đổi, mua bán và chăm sóc búp bê Kumanthong trên Facebook (Nguồn: Internet)

Loại búp bê này được rao bán với giá từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng. Hiện nay trên mạng xã hội có hàng chục hội, nhóm kín được lập để trao đổi, mua bán và chăm sóc búp bê Kuman Thong theo kiểu mê tín dị đoan. Hậu quả của những chiêu trò này ảnh hưởng rất lớn tới xã hội.

Mới đây, ngày 6/4/2021, Công an quận Cái Răng cho biết vừa có quyết định tạm giữ lô hàng 71 búp bê nghi là Kuman Thong, không có hóa đơn chứng từ. Công an quận Cái Răng kiểm tra nơi tạm trú của Thái Thị Yến Nhi (24 tuổi, tại căn hộ P328, chung cư Hưng Phú, quận Cái Răng) và phát hiện tại đây chứa 71 búp bê các loại, tình nghi là Kumanthong chứa trong thùng giấy. Chủ nhà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng này.

Búp bê nghi là Kumanthong bị Công an quận Cái Răng tạm giữ. (Nguồn: Internet)
Búp bê nghi là Kumanthong bị Công an quận Cái Răng tạm giữ. (Nguồn: Internet)

Ngày 20/2/2019, tại chung cư Gold View, quận 4, TP Hồ Chí Minh, một cô gái 24 tuổi được phát hiện rơi từ tầng 17 xuống tử vong. Lạ ở chỗ, cái chết bất thường của cô gái này được cho là có liên quan tới việc nạn nhân nuôi Kuman Thong trong nhà và yêu thương nó như con đẻ. Cụ thể trong một tin nhắn gửi bạn mình, cô gái tự hào khoe: “Con em ngoan hiền lắm, tình cảm. Em may mắn lắm con mới chọn em để nuôi”. Nhưng trong một loạt các tin nhắn khác gửi bạn mình, cô gái lại thể hiện sự tuyệt vọng về thế giới này. Thậm chí còn có cảm giác như bị dính vào ma quỷ, bùa ngải gì đó.

Cô gái tự tử ở chung cư Gold View, TP. Hồ Chí Minh ngày 20/02/2019 (Nguồn: Internet)
Cô gái tự tử ở chung cư Gold View, TP. Hồ Chí Minh ngày 20/02/2019 (Nguồn: Internet)

Vào tháng 3/2021, Thơ Nguyễn – một nữ Youtuber bị công kích gay gắt khi bị tố làm clip “nuôi kumanthong, xin vía cho trẻ con học giỏi”. Theo thông tin được thu thập, trong một clip được đăng tải trên Tik Tok, youtuber này đã đưa ra một con búp bê được gọi là Cư Ma Mập (rất giống Kumanthong) . Kèm theo đó là một sợi dây chuyền có nhẫn với mục đích điều khiển, cầu xin búp bê làm theo yêu cầu của mình. Thậm chí, cô còn tự xưng mối quan hệ “mẹ con” khiến nhiều người nổi da gà.

Youtuber Thơ Nguyễn ôm búp bê Kuman Thong xưng hô "mẹ - con" khiến người xem rợn người. (Nguồn: Internet)
Youtuber Thơ Nguyễn ôm búp bê Kuman Thong xưng hô “mẹ – con” khiến người xem rợn người. (Nguồn: Internet)

Lời kết

Trên đây là những bí mật về Kuman Thong mà ít người tìm hiểu. Thực hư về năng lực siêu nhiên của búp bê Kuman Thong chưa ai có thể kiểm chứng. Tuy nhiên, đứng dưới góc độ đạo đức, hành vi làm nên những con búp bê “Quỷ linh nhi” này là vô nhân đạo. Đồng thời việc tạo ra một Kuman Thong truyền thống cũng bị pháp luật Thái Lan cấm.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã nêu rõ việc hành nghề mê tín dị đoan trong đó có cả việc kinh doanh “bùa ngải” là hành vi vi phạm pháp luật. Đừng trở thành một kẻ mê tín dị đoan hám danh lợi và dựa vào thứ may mắn ở đâu đó mà làm hại tới bản thân, gia đình và xã hội.

Dẫu biết chuyện tâm linh là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Nhưng chúng ta không nên để cho những điều phi lý có thể làm lung lay lý trí của mình. Tín ngưỡng thì chủ chương không có ngăn cấm, nhưng với tín ngưỡng không đem lại lợi ích mà còn gây ra điều xấu, ảnh hưởng tiêu cực thì phải lên án, có biện pháp ngăn ngừa.

Xem thêm

300+ câu châm ngôn cuộc sống hay nhất sẽ khiến bạn "sáng mắt ra"!

Những câu châm ngôn cuộc sống, câu nói về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều sự thật và chân lý, có thêm động lực để cố gắng phát triển bản thân hoặc đơn giản là bạn sẽ "sáng mắt ra" vì cuộc đời vốn không phải ngôn tình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận