Một trong những yếu tố quan trọng của các nhóm nhạc Kpop chính là sự đoàn kết và gắn bó. Việc ở cùng KTX không chỉ cho thấy họ đã thích nghi tốt như thế nào khi chung sống cùng nhau mà còn về cách họ trở thành một gia đình thực sự. Đương nhiên, mỗi nhóm nhạc đều có thành viên đóng vai trò chăm sóc những người còn lại. Và 9 thần tượng này chính là những ví dụ điển hình đảm nhận vị trí “cha mẹ” của nhóm.

Jin và Suga (BTS)

Jin đảm nhận vị trí mẹ trong khi Suga đảm nhận vị trí cha trong gia đình BTS. (Nguồn: Internet)
Jin đảm nhận vị trí mẹ trong khi Suga đảm nhận vị trí cha trong gia đình BTS. (Nguồn: Internet)

RM có thể là trưởng nhóm của BTS nhưng anh ấy cũng chỉ đảm nhiệm vị trí đứa con trong gia đình Bangtan. Khi nói đến việc trở thành những người chăm sóc đáng tin cậy, có trách nhiệm của nhóm mà mọi thành viên khác đều hướng đến khi họ cần bất cứ điều gì, Jin và Suga chắc chắn đảm nhận vị trí là cha mẹ của nhóm. Như mọi người đã thấy trong BTS In The Soop, Suga thường xuyên lo lắng về việc nên cho các thành viên ăn gì trong khi Jin thì vui vẻ hơn và luôn muốn đảm bảo mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ.

Jihyo và Jeongyeon (TWICE)

Jihyo đảm nhận vị trí mẹ trong khi Jeongyeon đảm nhận vị trí cha trong gia đình TWICE. (Nguồn: Internet)
Jihyo đảm nhận vị trí mẹ trong khi Jeongyeon đảm nhận vị trí cha trong gia đình TWICE. (Nguồn: Internet)

Jihyo không chỉ là một trưởng nhóm đáng tin cậy mà cô nàng còn trở thành “phụ huynh” của cả nhóm cùng với Jeongyeon. Từ việc đóng gói đồ ăn trưa đến việc đảm bảo các thành viên trong nhóm không bị lạnh bằng cách đan khăn quàng cổ cho họ. Jihyo và Jeongyeon luôn bận rộn để đảm bảo rằng các thành viên được thoải mái và vui vẻ. Một trong những đức tính của Jeongyeon là bản tính kiên nhẫn và thấu hiểu cũng như tính cách bảo vệ mọi người của cô ấy. Đồng thời, Jihyo luôn quan tâm đến nhu cầu của mọi người, luôn khuyến khích và khen ngợi các thành viên trong nhóm.

Taeyong và Kun (NCT)

Taeyong đảm nhận vị trí cha trong khi Kun đảm nhận vị trí mẹ trong đại gia đình NCT. (Nguồn: Internet)
Taeyong đảm nhận vị trí cha trong khi Kun đảm nhận vị trí mẹ trong đại gia đình NCT. (Nguồn: Internet)

NCT là một đại gia đình hạnh phúc. Taeyong và Kun cùng chịu trách nhiệm chăm sóc, nấu ăn, dọn dẹp, dạy dỗ, hỗ trợ, an ủi và nuôi dạy các thành viên. Từ việc đảm bảo rằng các thành viên đang ở đâu, làm gì đến việc kiểm tra quân số trước khi đi bất cứ đâu hoặc trở về nhà, Taeyong và Kun đều nắm trong lòng bàn tay. Cả Taeyong và Kun đều là những bếp trưởng xuất sắc tại ký túc xá của NCT và không ai có thể phụ nhận điều đó.

Suho (EXO)

Suho đảm nhận vị trí vừa là cha vừa là mẹ trong gia đình EXO. (Nguồn: Internet)
Suho đảm nhận vị trí vừa là cha vừa là mẹ trong gia đình EXO. (Nguồn: Internet)

Trong khi hầu hết các nhóm đều có ít nhất 2 thành viên chăm sóc mọi người, Suho đảm nhận vị trí vừa là cha vừa là mẹ của gia đình EXO và rõ ràng điều đó có ảnh hưởng đến anh chàng nhưng đó cũng là điều khiến anh ấy hạnh phúc nhất. Các thành viên cũng vui vẻ nghe lời Suho nhưng đôi khi họ cũng làm trái ý anh ấy bất cứ khi nào họ cảm thấy thích. Tuy nhiên, đối với Suho, nam ca sĩ luôn chăm sóc các thành viên giống như bất kỳ bậc cha mẹ nào, bất chấp mọi lời than vãn.

Irene (Red Velvet)

Irene đảm nhận vị trí vừa là cha vừa là mẹ trong gia đình Red Velvet. (Nguồn: Internet)
Irene đảm nhận vị trí vừa là cha vừa là mẹ trong gia đình Red Velvet. (Nguồn: Internet)

Irene không chỉ là thành viên lớn tuổi nhất nhóm mà còn là người trưởng thành nhất trong nhóm. Từ việc ủi quần áo và đồng phục của các thành viên đến nấu ăn và dọn dẹp. Irene là người chăm sóc các thành viên rất chu đáo. Dù cô ấy có thể không thể hiện điều đó bằng lời nói nhưng những hành động yêu thương dù lớn hay nhỏ của cô nàng đều đáng giá hơn ngàn lời nói.

Leeteuk (SUPER JUNIOR)

Leeteuk đảm nhận vị trí vừa là cha vừa là mẹ trong gia đình SUPER JUNIOR. (Nguồn: Internet)
Leeteuk đảm nhận vị trí vừa là cha vừa là mẹ trong gia đình SUPER JUNIOR. (Nguồn: Internet)

Có lẽ các trưởng nhóm nhà SM đều đóng vai trò là cha mẹ của nhóm từ Suho, Irene cho đến Taeyong và Leeteuk của SUPER JUNIOR cũng không ngoại lệ. Leeteuk là một thủ lĩnh tuyệt vời đến mức các thành viên khác của Super Junior cảm thấy đủ thoải mái để giãi bày và chia sẻ mọi điều với anh chàng. Các thành viên đã trở nên thân thiết với nhau đến mức thực sự có cảm giác như một gia đình sẽ gắn bó chặt chẽ với nhau kể cả sau nhiều năm.

Một số bài viết liên quan:

Xem thêm

Vì sao Rosé (Black Pink) trở thành bóng hồng hút fan nhất Kpop: khả năng diễn xuất gây bất ngờ nhất.

Rosé của BLACKPINK có tất cả. Cô ấy đã nhiều lần chứng minh bản thân có những gì cần thiết để trở thành một trong những thần tượng K-Pop hoàn hảo nhất từ ​​trước đến nay. Từ ca hát đến diễn xuất, cô ấy đều biết mình đang làm gì. Cùng điểm qua một số lý do vì sao ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
4 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
zoelee

Không có những thành viên này thì nhóm sẽ như cái nhà trẻ cho coi hahaha

Phan Thanh Hoàng Yến

Thiếu Jeonghan của SEVENTEEN rồi nèee