Đạo Công Giáo là một trong 4 tôn giáo lớn nhất ở nước ta hiện nay, được du nhập vào nước ta vào khoảng thế kỷ thứ XVII. Hiện nay, ở Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung đạo Công Giáo ngày càng phát triển, với số lượng tín đồ đông đảo. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đạo Công Giáo.

Đạo Công Giáo là gì? Đạo Công Giáo và Thiên Chúa Giáo có phải là một?

Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Trước tiên, Công Giáo là một thuật ngữ xuất phát từ tiếng Hy Lạp với ý nghĩa là Đạo của chung, Đạo của tất cả mọi người, mọi dân tộc, không phân biệt nam, nữ, giàu nghèo, giao cấp hay tầng lớp. Đạo Công Giáo là Đạo được chính Chúa Giê-su rao giảng và thiết lập Hội Thánh trên nền tảng tiên khởi là các Tông đồ cách đây khoảng 2000 năm và hiện nay Hội Thánh Công Giáo được đặt dưới sự điều hành của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nhằm mục đích loan truyền ơn cứu độ đến cho muôn dân, muôn nước. Đạo Công Giáo hay còn được gọi là Đạo Yêu thương bởi lẽ các giới răng và giáo lý của đạo đều xuất phát từ tình yêu để đem tình yêu đến với mọi người như Chúa Giê-su đã vì yêu thương mà chết trên Thập giá để cứu chuộc nhân loại.

Hình ảnh Chúa Giê-su (Nguồn: Internet)
Hình ảnh Chúa Giê-su (Nguồn: Internet)

Đạo Công Giáo và Thiên Chúa Giáo không hoàn toàn giống nhau như nhiều người vẫn nghĩ. Thiên Chúa Giáo bao hàm một ý nghĩa rộng lớn và bao quát hơn nhiều so với Đạo Công Giáo. Thiên Chúa Giáo là tên gọi chung cho các tôn giáo thờ Thiên Chúa như Do Thái Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Anh Giáo…

Chân dung Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô (Nguồn: Internet)
Chân dung Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô (Nguồn: Internet)

Đạo Công Giáo thờ ai?

Theo giáo lý thì Đạo Công Giáo chỉ thờ một Đấng duy nhất là Thiên Chúa – Đấng tối cao dựng nên trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Thiên Chúa có Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ hai là Con ( Chúa Giê-su ), Ngôi thứ ba là Thánh Thần. Ngôi thứ nhất sáng tạo trời đất, Ngôi thứ hai cứu chuộc và Ngôi thứ ba thánh hóa.

Ba Ngôi Thiên Chúa (Nguồn: Internet)
Ba Ngôi Thiên Chúa (Nguồn: Internet)

Ngoài việc thờ phượng Thiên Chúa, Đạo Công Giáo còn kính nhớ Đức Maria (Mẹ Chúa Giê-su), Thánh Giu-se (cha nuôi Chúa Giê-su), các Thánh, các Thiên Thần và các bậc ông bà cha mẹ.

Đạo Công Giáo hiện nay

Đạo Công Giáo là một trong những tôn giáo lớn cả trên Thế giới và Việt Nam. Theo số liệu được công bố vào năm 2019 trên thế giới có khoảng 1,345 tỷ người theo đạo Công Giáo có trụ sở chính tại Vatican với 2.851 giáo phận và 221.700 giáo xứ. Hiện nay, Giáo hội Công Giáo hoàn vũ được cai quản bởi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.

Tòa thánh Vatican (Nguồn: Internet)
Tòa thánh Vatican (Nguồn: Internet)

Ở Việt Nam số người theo đạo Công Giáo là khoảng 5,9 triệu người (năm 2019) chiếm 6,1% dân số cả nước và chiếm 44,6% số người theo tôn giáo, được xếp vào một trong bốn tôn giáo lớn tại Việt Nam. Việt Nam là nước đứng thứ 5 tại khu vực châu Á về tỉ lệ người Công Giáo trong tổng dân số. Giáo hội Công Giáo Việt Nam cũng là một bộ phận của Giáo hội Công Giáo hoàn vũ và cũng thuộc quyền cai quản của Đức Giáo Hoàng. Đạo Công Giáo ở Việt Nam được các nhà truyền giáo Phương Tây truyền bá vào thế kỉ thứ XVII dưới thời nhà Nguyễn.

Nhà thờ Đức Bà (Nguồn: Internet)
Nhà thờ Đức Bà (Nguồn: Internet)

Một số ngày lễ lớn và quan trọng của người Công Giáo

Lễ Phục Sinh: lễ Phục Sinh rơi vào Chủ nhật nhưng không có ngày cố định thường rơi vào khoảng tháng tư hàng năm. Đây là đại lễ lớn nhất của người Công Giáo tưởng niệm việc Chúa Giê-su sống lại sau khi chịu tử nạn trên cây Thập giá để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi.

Lễ Phục Sinh (Nguồn: Internet)
Lễ Phục Sinh (Nguồn: Internet)

Lễ Giáng Sinh: đây là ngày lễ mà chắc hẳn mọi người trong chúng ta đều biết, rơi vào ngày 25 tháng 12 hằng năm để nhớ về việc Chúa Giê-su xuống thế làm người bắt đầu công cuộc cứu chuộc nhân loại trong thân phận con của Mẹ Maria và Thánh Giu-se.

Lễ Giáng Sinh (Nguồn: Internet)
Lễ Giáng Sinh (Nguồn: Internet)

Ngoài ra còn có nhiều Lễ đặc biệt và quan trọng khác như Lễ Chúa Giê-su lên trời, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các Lễ về Đức Mẹ, Lễ các Thánh, Lễ các đẳng linh hồn,…

Trên đây là vài nét chính về Đạo Công Giáo, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu để theo dõi. Nếu có bất kì ý kiến nào đừng ngần ngại mà bình luận phía bên dưới.

Xem thêm

300+ cap để tiểu sử Facebook hay, ngầu, bá đạo cho profile thêm ấn tượng

Tiểu sử Facebook là phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân trên trang Facebook cá nhân. Nếu bạn muốn tạo điển nhấn, gây gấn tượng thì hãy tham khảo những tiểu sử Facebook hay, bá đạo và hài hước dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận