Có lẽ chưa bao giờ hôn nhân lại trở thành nổi đáng sợ, áp lực to lớn của giới trẻ như hiện nay trên khắp thế giới. Như hiện nay trên khắp mạng xã hội xuất hiện những cảm nghĩ những bình luận “ tôi thà độc thân còn hơn lập gia đình” hay là “sau này già tôi vào viện dưỡng lão ở” và điển hình là chính bản thân Tôi cũng suy nghĩ như thế.
“Tôi không hiểu đâu đó trong Tôi nãy ra những suy nghĩ rằng mình cảm thấy yêu cuộc sống của một người độc thân, cho đến tận bây giờ Tôi đã 22 tuổi nhưng chưa từng có một mối tình hay một mối quan hệ mập mờ nào, không phải không có người theo đuổi, mà khi người ta có ý định tìm hiểu mình thì Tôi từ chối và tìm cách ngăn chặn ngay. Tôi cảm thấy mình yêu thích sự bay nhảy, tự do, làm điều mình thích và mong muốn, Tôi không muốn có bất kỳ sự ràng buộc nào từ một mối quan hệ và Tôi không muốn lập gia đình và cũng chẳng thích trẻ con. Tôi còn lập ra cho mình một kế hoạch cuộc sống độc thân cho tương lai và loại trừ việc kết hôn ra khỏi cuộc sống của Tôi. Hiện tại thì Tôi suy nghĩ như vậy nhưng còn tương lai sắp tới thì không hẳn”.
Trước đây, người phụ nữ kết hôn khá sớm vì thời xưa người phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình, học vấn không cao, không tạo ra tài chính, không có tư duy độc lập riêng của bản thân và họ suy nghĩ rằng người phụ nữ sinh ra chỉ để phục vụ đàn ông, sinh con và làm nội trợ gia đình. Còn những người phụ nữ không kết hôn được cho là quá khó tính.
Nhưng người phụ nữ trong xã hội hiện nay có khái niệm sống khác xưa, họ ngày càng độc lập, tự do, học vấn cao, và tự tạo ra được nguồn tài chính cho bản thân. Việc dẫn đến ngại kết hôn là do vì xã hội càng phát triển thì kèm theo đó là những vấn nạn bạo lực hôn nhân, ngoại tình hay ly hôn cũng xảy ra thường xuyên. Người phụ nữ hiện nay sợ sự kiểm soát quá mức, sợ mất tự do sợ một cuộc hôn nhân đổ vỡ không hạnh phúc và sợ làm dâu gặp phải một người mẹ chồng khó tính đặc biệt là sợ một người chồng thờ ơ, vô cảm và vũ phu, bạo lực.
Trong khi họ có thể kiếm ra tiền, sống một cuộc sống tự do và có nhiều sự lựa chọn vậy tại sao nhất thiết họ phải chọn kết hôn, lỡ như chọn kết hôn sai người, đỗ vỡ và trong khi họ có thể tự do bay nhảy, mua sắm, trang điểm vậy tại sao phải kết hôn rồi sinh con rồi lại phải ở nhà chăm con và chăm sóc chồng. Đó là tất cả những điều mà người phụ nữ trong xã hội hiện nay đang nghĩ.
Từ đó chúng ta có thể thấy người phụ nữ hiện nay không sợ kết hôn mà họ sợ bị ràng buộc, sợ lấy sai người dẫn đến đỗ vỡ, sợ bị bạo lực hôn nhân, và sợ chồng không chung thủy.
Độc Thân hay kết hôn hạnh phúc hơn còn tùy vào cảm nhận và sự mong muốn, tùy vào hoàn cảnh sống của mỗi người. Nếu cảm thấy tự bản thân có thể làm mình vui, làm những điều mình thích thì bạn chọn độc thân, còn bạn cần một gia đình, một người chia sẽ, gần bên, an ủi mỗi khi bạn mệt thì bạn chọn kết hôn.
Hãy theo dõi và ủng hộ mình để biết thêm nhiều bài viết bổ ích nhé !
mn đọc vui vẻ
Mình rất mong được đón nhận những bình luận của các bạn, vì đó sẽ giúp mình cải thiện hơn và viết ra những bài viết tốt hơn.