Hoa – món quá quý giá mà thiên nhiên gửi gắm đến cho Trái Đất. Thật không may, có những loài hoa đã tuyệt chủng ở ngoài tự nhiên, chúng chỉ còn tồn tại trong các vườn ươm nhờ vào nỗ lực không mệt mỏi của các nhà bảo tồn thực vật. Hãy đồng hành cùng BlogAnChoi tìm hiểu những loài hoa quý hiếm trên thế giới nhé.

1. Hoa hồng Juliet

Hoa hồng Juliet là loại hoa hồng hiếm nhất trên thế giới, phải mất 15 năm nhà nhân giống hoa hồng David Austin mới tạo ra loại hoa này tại Anh. Chưa hết, chi phí cho việc nhân giống ngốn tới 4,3 triệu đô la.

Hoa hồng Juliet, loại hoa hồng hiếm nhất trên thế giới. (Nguồn: Internet)
Hoa hồng Juliet, loại hoa hồng hiếm nhất trên thế giới. (Nguồn: Internet)

Loại hoa này có màu vàng hoặc vàng cam, hương thơm nhè nhẹ tựa trà xanh. Khi hoa nở rộ, chúng để lộ ra những chùm hoa xinh xắn nằm ở bên trong vô cùng đẹp mắt.

2. Hoa huệ Tây đỏ

Đây là một loại hoa cực kỳ quý hiếm, thật đáng tiếc khi chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới. Chúng mọc tự nhiên ở châu Á và một phần của châu Phi. Những bông hoa có màu đỏ hay vàng cam quyến rũ, mọc đơn lẻ tựa như những chiếc kèn trumpet hướng lên trời xanh. Hoa huệ Tây đỏ có thể cao tới 3-4 mét và chứa độc tố gây kích ứng da.

Huệ Tây đỏ, loài hoa cao tới 3-4 mét. (Nguồn: Internet)
Huệ Tây đỏ, loài hoa cao tới 3-4 mét. (Nguồn: Internet)

3. Chocolate Cosmos

Là loài hoa có “nhan sắc” bậc nhất trong danh sách các loài hoa quý hiếm. Loài cây thân thảo này xuất xứ từ Mexico. Giống với tên gọi, những bông Chocolate Cosmos có màu nâu đỏ, đặc biệt chúng còn toả ra mùi thơm ngọt ngào của socola tươi.

Chocolate Cosmos, loài hoa vừa có săc vừa có hương. (Nguồn: Internet)
Chocolate Cosmos, loài hoa vừa có săc vừa có hương. (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, loài hoa này đã bị tuyệt chủng trong tự nhiên, chúng chỉ có thể dựa vào kĩ thuật nhân giống nhân tạo để sinh sản.

4. Hoa xác chết

Loài cây có cái tên khủng khiếp này chỉ nở hoa 3-4 năm một lần. Đây là bông hoa to nhất thế giới, với chiều dài lên đến 3,6 mét. Chúng không có rễ, không có lá, chỉ có một bông hoa hình thù kì quái mọc trồi lên khỏi mặt đất. Hoa chỉ có mỗi một cánh, bên ngoài màu xanh lá, còn bên trong hoa có màu đỏ tía cuộn tròn lại thành hình nón.

Hoa xác chết là hoa to nhất thế giới. (Nguồn: Internet)
Hoa xác chết là hoa to nhất thế giới. (Nguồn: Internet)

Mỗi khi hoa nở thì bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc như mùi thịt đang phân huỷ. Mùi khó chịu cộng với màu sắc y chang miếng thịt sống sẽ thu hút ruồi đến thụ phấn cho cây. Loài hoa này là đặc sản của những khu rừng nhiệt đới của Indonesia.

5. Hoa móng cọp xanh

Hoa móng cọp xanh có tên tiếng Anh vô cùng yêu kiều là Jade Vine (dây leo cẩm thạch), là một loại hoa có hình móng vuốt, có chiều dài 3 mét và mọc hướng xuống dưới. Hoa có nhiều màu sắc cuốn hút như xanh lam hay xanh lục nhạt. Chúng có nguồn gốc từ những cánh rừng nhiệt đới Philippines.

Dây leo móng cọp xanh, độc đáo và quý hiếm. (Nguồn: Internet)
Dây leo móng cọp xanh, độc đáo và quý hiếm. (Nguồn: Internet)

Những bông hoa này còn có khả năng phát sáng trong màn đêm để “dụ dỗ” những con dơi bay đến hút mật, tiện thể thụ phấn cho cây. Chính vì thế khi số lượng loài dơi giảm do nạn phá rừng cũng đồng nghĩa với việc loài hoa xinh đẹp này cũng sẽ sớm biến mất.

6. Hoa trà Middlemist

Hoa trà Middlemist có nguồn gốc từ Trung Quốc, tuy nhiên hiện nay trên thế giới chỉ còn 2 khu vực lưu giữ loại hoa này, đó là một vườn thực vật ở New Zealand, nơi còn lại là một nhà kính tại Anh.

Hoa trà Middlemist, loài hoa hiếm có chỉ xuất hiện ở hai địa điểm trên thế giới. (Nguồn: Internet)
Hoa trà Middlemist, loài hoa hiếm có chỉ xuất hiện ở hai địa điểm trên thế giới. (Nguồn: Internet)

Hoa trà Middlemist có màu hồng đậm, hoa to, mặc dù thuộc họ trà nhưng hoa của nó lại giống hoa hồng nhiều hơn. Hoa được đặt tên theo nhà thực vật học John Middlemist, người có công mang giống hoa quý này tới Anh năm 1804.

7. Hoa râu hùm

Hoa râu hùm xứng đáng là giống hoa cổ quái nhất hành tinh, bởi toàn thân một màu đen kịt. Bông hoa to, đường kính lên đến 30cm, nhị hoa dài, rủ xuống như râu hùm. Hoa phân bố rải rác ở Đông Nam Á từ Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Hoa râu hùm, giống hoa cổ quái nhất hành tinh. (Nguồn: Internet)
Hoa râu hùm, giống hoa cổ quái nhất hành tinh. (Nguồn: Internet)

Ở Việt Nam, loài hoa này còn được gọi là hoa củ nưa, mọc ở những vùng đất ẩm và nhiều nước, củ của cây được chế làm thuốc chữa bệnh.

Mời bạn đọc thêm những bài viết hấp dẫn khác trên BlogAnChoi:

Đừng quên theo dõi chuyên mục Độc &Lạ để thu thập những thông tin kì thú và bổ ích bạn nhé.

Xem thêm

5 website về âm nhạc độc lạ có thể bạn chưa biết

Các nền tảng nghe nhạc thì ai cũng biết, nhưng liệu bạn có bao giờ nghe đến các website về âm nhạc chưa? 5 website dưới đây không chỉ giúp bạn khám phá được nhiều bài nhạc hay ho, mà còn tạo cơ hội cho bạn “chơi đùa” với âm thanh với những tính năng thú vị nữa đó. ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận