Yêu chụp hình hay thích “tự sướng” thì không có gì là sai trái cả. Tuy nhiên, nếu thích selfie đến mức quên luôn cả tính mạng của mình thì bạn nên xem qua những tai nạn xui xẻo dẫn đến tử vong của những trường hợp dưới đây nhé!

1. Bị nước cuốn vì “tự sướng” gần sông sâu

Indian
(Ảnh mang tính chất minh họa) (Nguồn: Internet)

Vào tháng 7 mới đây tại Ấn Độ, một nhóm học sinh đã bị cuốn trôi bởi dòng nước mạnh dâng lên đột ngột trên sông Kosi khi đang vui đùa chụp ảnh tự sướng cùng nhau. Nguyên nhân được xác định là do các em đã xuống quá sâu ở lòng sông nên khi nước dâng lên đột ngột do đập nước Lapur gần đó tràn xuống, các em đã dễ dàng bị nước cuốn trôi. Trong số 12 học sinh cùng nhau ra bờ sông chơi hôm đó đã có 10 em được cứu sống và 2 em còn lại đều bị chết đuối. 4 tiếng sau đó, thi thể của 2 em học sinh xấu số là Saif Ali Khan và Faizi đã được tìm thấy và đem trả về cho gia đình.

Ngoài ra, một vài tháng trước đó cũng ở Ấn Độ, một nhóm học sinh gồm 7 em cũng đã bị chết đuối khi 1 trong số các em vô tình bị ngã xuống sông trong lúc chụp ảnh tự sướng, cả 6 em còn lại đều nhảy xuống để cứu bạn nhưng cuối cùng tất cả đều tử vong.

2. Cái chết của hai vợ chồng trước sự chứng kiến của con cái

Polish
Vách đá Cabo Da Roca, điểm đến check-in yêu thích ở châu Âu của những người thích mạo hiểm. (Nguồn: Internet)

Vách đá Cabo Da Roca được xem là điểm cực Tây của châu Âu (nằm về hướng Tây Bắc của Lisbon, Bồ Đào Nha). Vào một ngày thứ 7 năm 2014, một cặp đôi người Ba Lan đã đến đây để chụp ảnh và bị ngã xuống vực sâu rồi tử vong sau đó. Dựa vào các chi tiết điều tra, cặp đôi này đã chụp nhiều bức ảnh “tự sướng” trước khi bị ngã xuống biển. Có lẽ do không quan sát xung quanh và vì đứng quá gần rìa vách đá nên một trong hai người đã trượt chân và kéo theo người còn lại. Tuy nhiên, điều đau lòng chính là họ đã có hai đứa con và trong tai nạn kinh hoàng đó, nhân chứng chính là những đứa con của họ và một cặp đôi người Tây Ban Nha khác.

Nhân chứng nói rằng cặp đôi này đã không tuân thủ quy tắc an toàn và trèo ra ngoài hàng rào bảo vệ để đến rìa vách đá chụp ảnh. Ngay sau đó, người ta đã liên lạc với người thân của hai đứa trẻ, một đứa 5 và đứa còn lại 6 tuổi, trong lúc chờ đợi người thân đến đón, chúng đã được điều trị các sang chấn tâm lý trong bệnh viện.

3. Selfie với súng và “lỡ tay” bắn vào đầu mình

Oscar
Hình ảnh của anh chàng thích “sống ảo” với súng. (Nguồn: Internet)

Một người đàn ông ở Mexico City đã chết trong lúc chụp một tấm ảnh “tự sướng” cùng một khẩu súng mượn của bạn và… đã lên đạn, nhưng anh ta không hề biết điều đó.

Oscar Otero Aguilar, 21 tuổi, đã uống rượu say xỉn với bạn bè trước khi xảy ra “sự cố” khiến anh ta tử vong. Cảnh sát ở hiện trường nói rằng Aguilar không hề biết khẩu súng đã được lên đạn. Anh ta chỉ đang nghịch với cây súng một chút và định dùng nó chụp hình “sống ảo” trên Facebook thì đột nhiên súng nổ và bắn thẳng qua đầu anh.

Một người hàng xóm 67 tuổi kể lại rằng: “Tôi nghe một tiếng súng lớn, rồi sau đó lại nghe tiếng người la hét và đó là lúc tôi biết có người đã bị bắn. Tôi đã gọi cảnh sát ngay sau đó và khi họ đến, họ phát hiện Oscar vẫn còn sống”. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, anh ta đã chết trên xe cứu thương.

4. “Ham” tự sướng khi lái xe trên đường

Courtney
Hình ảnh cuối cùng của Courtney trên Facebook, 1 phút trước khi tai nạn xảy ra. (Nguồn: Internet)

Vào lúc 8 giờ 33 phút sáng một ngày thứ năm, một dòng trạng thái của cô nàng 32 tuổi Courtney Sanford được đăng tải lên Facebook với dòng chú thích: “The happy song makes me so HAPPY.” (tạm dịch: “Bài hát ‘Happy’ làm tôi thấy VUI quá.”). Và vào lúc 8 giờ 34 phút sáng cùng ngày hôm đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cáo một vụ tai nạn ô tô.

Một sĩ quan cảnh sát nói rằng cô Sanford đã lái xe một mình khi đâm vào một chiếc xe tải lớn và nổ tung ngay sau đó. Cô này đang trên đường đến chỗ làm thì gặp tai nạn, và cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc say xỉn, dùng chất kích thích hay chạy quá tốc độ. Vậy thì, dựa trên những gì mà cô đã đăng trên Facebook trước đó, người ta có thể dễ dàng đoán ra được cô gái này đã không tập trung khi lái xe vì chỉ lo…”tự sướng” và cuối cùng lạc tay lái đâm vào chiếc xe tải lớn hơn. Tất nhiên, người lái xe tải không bị thương gì cả còn cô gái này thì đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Xem thêm

Muốn "đu" CBIZ trơn tru, hãy thuộc nằm lòng cẩm nang 100 thuật ngữ dưới đây

Những thuật ngữ Cbiz như tiểu thịt tươi, bạo hồng, khống bình, sao tác... có thể sẽ khá lạ tai đối với một số bạn. Tuy nhiên nếu là một người thích đọc tin bát quái và "hít" drama thì bạn rất nên "bỏ túi" cẩm nang 100 thuật ngữ Cbiz thường gặp dưới đây để tránh bỡ ngỡ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận