Chúng ta vẫn thường cho rằng loài người chính là loài thống trị của muôn loài bởi hầu như bất kỳ sinh vật nào cũng có thể chết dưới bàn tay của con người. Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ tất cả động vật đều “yếu thế” hơn chúng ta nhé, bởi con người hoàn toàn có thể bị giết chết bởi những “sát thủ” săn mồi này trong thế giới động vật đấy!

9. Tê giác

Tê giác
(Nguồn: Internet)

Có khả năng cao đến 5-7 feet (tương đương khoảng 1,6m-2,2m), tê giác là một loài động vật cực lớn với thân hình khá “áp đảo” so với đối thủ. Vũ khí lợi hại của loài động vật này chính là chiếc sừng to dài ở ngay trung tâm mặt. Dù trông khá gồ ghề với thân hình nặng gần 2,5 tấn, tuy nhiên tê giác là một trong những loài động vật có vận tốc chạy khá nhanh với tốc độ tối đa “đáng nể” của chúng có thể đạt đến gần 50km/h.

Tê giác chủ yếu được tìm thấy ở châu Phi và châu Á và ở những nơi như châu Mỹ hay châu Âu, người ta thường chỉ nhìn thấy “phiên bản” hiền lành của chúng trong các vườn thú trên khắp thế giới. Thế nên, việc biết được sức mạnh khủng khiếp của loài vật tưởng chừng như chậm chạp và ù lì này sẽ khiến không ít người phải thốt lên bất ngờ đấy!

8. Cá sấu “Crocodile” và “Alligator”

Cá sấu
Đây là hình ảnh của một con “Crocodile” với bộ hàm lởm chởm. (Nguồn: Internet)

Trong tiếng Việt, cả hai từ “Crocodile” và “Alligator” đều được dịch ra là “cá sấu”, tuy nhiên, hai loài này có một số ít những đặc điểm khác nhau hoàn toàn. “Crocodile” là một loài bò sát nước mặn với cái mõm hình chữ U và khi đóng miệng lại, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm trong miệng nó. Còn ngược lại, “Alligator” là loài bò sát nước ngọt với mõm hình chữ V hoặc hình tam giác. Hàm trên của nó lớn hơn hàm dưới nên khi đóng miệng lại, răng hàm dưới không bị lộ ra như “Crocodile”.

Chúng ta có thể tìm thấy “Crocodile” ở mọi nơi trên thế giới nhưng chỉ tìm thấy “Alligator” ở Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, dù có khác nhau như thế nào thì cả hai loài này đều chính là nguyên nhân của khoảng 2,500 ca tử vong của con người hàng năm trên toàn thế giới bởi cái hàm rộng lúc nào cũng sẵn sàng chờ con mồi đến.

7. Sói

Sói
(Nguồn: Internet)

Được biết đến là thành viên “to xác” nhất trong họ nhà Chó, “Canis Lupus” hay còn được gọi là sói là một tên “khủng bố” trong giới động vật. Chúng là những kẻ ăn thịt đáng sợ và không “khoan nhượng” nhất trong giới tự nhiên. Đôi lúc chúng còn bị bắt gặp đang săn mồi theo bầy đàn. Sói xám chính là loài vật thường được nhìn thấy nhất vì chúng phân bố khá nhiều ở Bắc bán cầu.

6. Cá răng đao

Cá răng đao
(Nguồn: Internet)

Cá răng đao là một loài cá nước ngọt được tìm thấy ở Nam Mỹ, chủ yếu sống ở sông Orinoco ở Venezuela và sông Paraná ở Peru xuyên suốt lưu vực sông Amazon. Đây là loài cá hung hăng và có tập tính săn mồi theo bầy đàn với mỗi đàn cá khoảng 20-40 con. Đặc điểm khiến loài cá này trở nên cực kỳ đáng sợ như vậy chính là hàm răng cực nhiều và sắc của chúng. Có lẽ đó chính là lý do cho cái tên “răng đao” của chúng!

Chúng sẽ ăn tươi nuốt sống và tấn công con mồi ngay cả khi con mồi vẫn còn sống. Cá răng đao cũng được mệnh danh là “sát thủ rỉa mồi” khi có thể “rỉa” một con bò đến mức còn lại bộ xương chỉ trong vòng vài phút và đối với con người, một đàn cá khoảng 300-500 con này sẽ chỉ cần 5 phút để “rỉa” sạch một người nặng khoảng 80kg. Chỉ 5 phút và 80kg!

5. Rắn

Rắn
(Nguồn: Internet)

Mặc dù có hàng trăm loài rắn có thể giết chết bạn nhưng thật sự chỉ tồn tại khoảng 10-15 loài là “đặc biệt” nguy hiểm đến “chết người” khi nọc độc của chúng có thể làm bạn tử vong chỉ trong vòng vài phút, ngay cả khi bạn chưa kịp di chuyển để đến bệnh viện. Một trong số những loài rắn độc “kinh dị” này là loài rắn Taipan nội địa được tìm thấy ở Úc và New Guinea, đây là loài được xếp vào hàng “kịch độc”. Tiếp theo có thể kể đến một số loài khác như rắn Mamba đen ở châu Phi có một vòm họng màu đen và khả năng di chuyển nhanh nhất thế giới, rắn chuông ở châu Mỹ hay rắn hổ mang cực kì phổ biến ở Nam bán cầu.

4. Bọ cạp

Bọ cạp
(Nguồn: Internet)

Có khoảng 1.500 loài bọ cạp trên thế giới, trong số đó, 25 loài mang nọc độc đủ để giết chết một con người. Bọ cạp có tổng cộng 8 chân và 2 cái càng cực khủng ở phía trước. Đặc điểm dễ nhận biết nhất của chúng là cái đuôi gai dài cong ngược về phía lưng. Bọ cạp có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi châu lục, trừ châu Nam Cực. Chúng có thể sống sót ngay cả trong những môi trường sống tồi tệ nhất trên trái đất và thường được tìm thấy trong các sa mạc nóng, khô.

3. Chó

Chó
Đây là loài chó có thân hình và vẻ mặt “ngầu” như “dân anh chị” trong thế giới loài chó. (Nguồn: Internet)

Có vẻ không nhiều người nghĩ rằng chó sẽ là một loài động vật nguy hiểm đến chúng ta đâu nhỉ? Thật ra, có một loài chó ngoài khả năng giữ nhà cực đỉnh thì cũng có khả năng cắn chết người cực đáng sợ không kém đâu đấy, chính là giống chó Pit Bull. Mặc dù thường được biết đến như là giống chó trung thành và khá “thân thiện” với con người, Pit Bull hoàn toàn có thể cắn chết người nếu chúng không được dạy dỗ đúng cách.

2. Hổ

Hổ
(Nguồn: Internet)

Hổ hoàn toàn có thể ăn thịt người, đây là một điều không thể bàn cãi. Chúng là loài có hình dáng to nhất và cũng là loài nguy hiểm nhất họ nhà Mèo. Trong tự nhiên, chúng là những kẻ săn mồi mạnh mẽ, nhanh nhẹn, thông minh và cực kỳ hung hăng. Hổ chính là loài đã giết chết nhiều người hơn bất kỳ loài nào khác của họ nhà Mèo và giết nhiều người hơn loài chó gấp 500 lần. Chỉ trong một thế kỷ qua, chúng đã “kết liễu” hơn 10,000 người trên khắp thế giới.

1.Tinh tinh

Tinh Tinh
Một đôi mắt cực kỳ “khôn lanh”. (Nguồn: Internet)

Tinh tinh thường khá là hung dữ vì bản năng chuộng bạo lực của chúng. Khi đứng thẳng người, loài tinh tinh có thể cao đến gần 1,6m, nặng hơn 65kg và chúng đã chứng minh hành vi liều lĩnh của mình ngay cả trong tự nhiên cũng như trong điều kiện bị nuôi, nhốt. Tinh tinh không chỉ có răng và móng vuốt nhọn mà còn rất mạnh mẽ và thuận cả hai tay, đặc điểm này minh chứng cho việc chúng sẽ không hề “khoan nhượng” khi tấn công bất kỳ ai.

Xem thêm

5 câu chuyện sống sót phi thường trong những tình huống khó tin

Đôi khi con người rơi vào tình huống hiểm nghèo mà tính mạng của họ chỉ như tờ giấy mỏng lơ lửng trên mũi dao nhọn. Trong những tình huống như vậy hầu hết số phận không mỉm cười với họ. Nhưng có những trường hợp hiếm hoi, con người đã đánh lừa tử thần và thoát chết trong ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 317973f4

hữu ích