Bạn đã từng chơi yo-yo chưa? Món đồ chơi tưởng như rất quen thuộc và “tầm thường” này hóa ra lại ẩn chứa nhiều điều thú vị ít người biết. Hãy cùng khám phá những bí mật bất ngờ về yo-yo nhé!

Yo-yo là một món đồ chơi đã xuất hiện từ thời xa xưa

Người Hy Lạp cổ đại đã biết chơi yo-yo (Nguồn: Internet)
Người Hy Lạp cổ đại đã biết chơi yo-yo (Nguồn: Internet)

Một bức tranh vẽ trên bình gốm của người Hy Lạp có tuổi đời từ khoảng năm 500 trước công nguyên cho thấy một cậu bé đang chơi yo-yo. Trong các ngôi đền Ai Cập cổ đại cũng có nhiều hình vẽ các vật thể trông giống như yo-yo. Thời xưa yo-yo được làm bằng gỗ hoặc đất nung.

Yo-yo có rất nhiều tên gọi khác

Vào khoảng thế kỷ 18, yo-yo đã trở nên phổ biến khắp châu Âu, có lẽ là từ Ấn Độ đưa sang. Nhiều người nổi tiếng thuộc giới quý tộc Pháp đã yêu thích nó, và yo-yo lúc đó được xem là trò chơi dành cho người lớn. Có những tài liệu nói rằng vua Louis XVII trẻ tuổi của Pháp cũng từng sở hữu món đồ chơi yo-yo, cũng như những người lính trong quân đội của Napoleon, hay thậm chí cả Hoàng tử xứ Wales cũng vậy.

Yo-yo từng gây sốt ở châu Âu (Nguồn: Internet)
Yo-yo từng gây sốt ở châu Âu (Nguồn: Internet)

Mỗi quốc gia có cách gọi khác nhau cho món đồ chơi này. Người Anh gọi nó là bandalore, quiz (từ quiz cũng có nghĩa là câu đố) hoặc “đồ chơi của Hoàng tử xứ Wales”. Người Pháp gọi nó là incroyable, coblentz hoặc l’emigrette. Nhưng cái tên yo-yo thực ra xuất phát từ ngôn ngữ Tagalog của người bản địa Philippines và có nghĩa là “quay trở lại”.

Ở Philippines, yo-yo từng được sử dụng làm vũ khí thời xưa với phiên bản kích thước lớn có các cạnh sắc và đinh gắn vào cùng với sợi dây dày, dùng để ném vào kẻ thù hoặc con mồi.

Pedro Flores là “ông tổ” của yo-yo hiện đại ngày nay

Một hộp yo-yo của thương hiệu Flores được đặt tại Bảo tàng Yo-Yo Quốc gia Mỹ (Nguồn: Internet)
Một hộp yo-yo của thương hiệu Flores được đặt tại Bảo tàng Yo-Yo Quốc gia Mỹ (Nguồn: Internet)

Pedro Flores, một người Mỹ gốc Philippines, đã mở một nhà máy đồ chơi tại bang California (Mỹ) vào năm 1920. Ông được coi là người đầu tiên sản xuất ra chiếc yo-yo hiện đại và cũng là người đặt ra cái tên “yo-yo”.

Sau đó thành công của yo-yo khiến cho doanh nhân Donald Duncan quyết định mua lại công ty của Pedro. Donald đã sản xuất ra khoảng 3.600 chiếc yo-yo mỗi năm tại thị trấn Luck, bang Wisconsin. Ngày nay địa điểm này được gọi là “Thủ đô yo-yo của thế giới”.

Cái tên “yo-yo” được đăng ký thương hiệu vào năm 1932 bởi Sam Dubiner ở Vancouver, Canada.

Trước những năm 1960, yo-yo đều được làm bằng gỗ

Yo-yo ban đầu được làm bằng gỗ chứ không phải bằng nhựa, cho đến những năm 1960. Một số loại gỗ có chất lượng không đồng đều nên yo-yo cũng quay không tốt. Từ những năm 1990, người ta bắt đầu làm yo-yo bằng kim loại.

Có giải đấu yo-yo vô địch thế giới và các kỷ lục về chơi yo-yo

Có một cuộc thi yo-yo được tổ chức hàng năm, quy tụ rất nhiều người chơi từ khắp nơi trên thế giới cạnh tranh nhau để trở thành nhà vô địch yo-yo thế giới. Giải vô địch yo-yo thế giới lần đầu tiên được tổ chức năm 1992. Các đối thủ từ Nhật Bản đã “thống trị” cuộc thi này với hơn 75 danh hiệu đã đạt được từ trước tới nay. Trong số đó có tới 13 chức vô địch thuộc về một người duy nhất là Shinji Saito.

Kỷ lục có nhiều kỹ thuật yo-yo nhất được thực hiện trong một phút là 51 và thuộc về Hans Van Dan Helzen (người Mỹ) vào ngày 17/5/2004.

Thời gian nhanh nhất để hoàn thành 100m dây khi tung yo-yo là 13,9 giây được lập bởi Taro Yamashita vào ngày 25/5/1996.

Những chiếc yo-yo lớn nhất trên thế giới

Chiếc yo-yo bằng gỗ lớn nhất thế giới (Nguồn: Internet)
Chiếc yo-yo bằng gỗ lớn nhất thế giới (Nguồn: Internet)

Chiếc yo-yo bằng gỗ lớn nhất thế giới được đặt tại Chico, California. Nó nặng tới 116 kg và đã được ghi nhận vào sách kỷ lục Guinness thế giới vào năm 1982. California cũng là nơi tổ chức những màn trình diễn yo-yo lớn nhất thế giới và những giải thưởng dành cho yo-yo.

Vào ngày 15/9/2012, Beth Johnson đã trình diễn chiếc yo-yo lớn nhất thế giới tại Cincinnati, Ohio, Mỹ. Nó có đường kính 3,6258 m và nặng 2.095,6 kg, được thả rơi từ độ cao 36,5 m bằng một sợi dây gắn vào cần cẩu nặng 68 tấn, và sau đó nó đã bật lên lại giống như yo-yo bình thường.

Những chiếc yo-yo đắt giá trên thế giới

Những chiếc yo-yo với tên gọi Cold Fusion và Cold Fusion GT được sản xuất bởi công ty PlayMaxx Inc và có giá từ 150 đến 250 USD, được coi là những chiếc yo-yo sản xuất hàng loạt đắt nhất trên thế giới. Ngoài ra còn có một phiên bản đặc biệt tên là Gold Fusion được mạ vàng 24K và bán với giá từ 200 đến 300 USD.

Chiếc yo-yo Cold Fusion được mạ vàng 24K (Nguồn: Internet)
Chiếc yo-yo Cold Fusion được mạ vàng 24K (Nguồn: Internet)

Yo-yo đã từng bay vào không gian

Những món đồ chơi được tàu Challenger đưa vào không gian, trong đó có yo-yo (Nguồn: Internet)
Những món đồ chơi được tàu Challenger đưa vào không gian, trong đó có yo-yo (Nguồn: Internet)

Năm 1985, NASA đã có một dự án mang tên “Đồ chơi trong không gian”. Họ đã đưa 11 món đồ chơi bay lên quỹ đạo Trái đất, trong đó có yo-yo, nhằm tìm hiểu tác động của tình trạng không trọng lực đối với chúng.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng vẫn có thể tung yo-yo trong môi trường không trọng lực, nhưng nó sẽ không duy trì được trạng thái “ngủ”, tức là vừa quay tròn vừa đứng yên ở đầu sợi dây mà không bật ngược lên lại, giống như khi chơi ở trên Trái đất. Một hiện tượng rất lạ phải không?

Trên đây là những điều thú vị bất ngờ về yo-yo mà có thể bạn chưa biết. Bạn có từng chơi yo-yo chưa? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!

Bạn có thể mua yo-yo tại đây

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Cách tạo mã pin Messenger Facebook: Bật tắt tính năng mã hóa đầu cuối

Facebook chính thức triển khai mã hóa đầu cuối trên Messenger, yêu cầu bắt buộc tạo mã pin Messenger để xem được tin nhắn. Cùng tìm hiểu cách tạo mã pin và cách bật tắt tính năng mã hóa đầu cuối Messenger Facebook dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận