Năm 2013, Sir Alex Ferguson đã kết thúc sự nghiệp lẫy lừng tại Man United với một di sản khổng lồ, đỉnh cao nhất là 13 lần vô địch Premier League cùng 2 chức vô địch Champions League. 9 năm trôi qua kể từ ngày Sir Alex giải nghệ, dù chi rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng song Manchester United vẫn chật vật trong việc tìm lại ánh hào quang xưa. Chuỗi thành tích kém cỏi và cả sự yếu kém của bộ máy quản lý khiến Old Trafford đã không còn là điểm đến lý tưởng đối với các ngôi sao hàng đầu như Gareth Bale hay Sadio Mane.

Hãy cùng BlogAnChoi điểm qua 5 gương mặt nổi tiếng từng từ chối Man United kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu nhé!

1. Gareth Bale

Trước khi gia nhập Real với mức giá 100 triệu euro, Gareth Bale đã từng có những năm tháng tung hoành ở Premier League trong màu áo Tottenham. Dù biết Bale luôn khát khao được chơi cho Real Madrid nhưng điều đó không thể ngăn cản ý định chiêu mộ anh của MU.

Gareth Bale từng được MU theo đuổi khi rời Tottenham (Nguồn: Internet)
Gareth Bale từng được MU theo đuổi khi rời Tottenham (Nguồn: Internet)

HLV David Moyes kỳ vọng Bale sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của mình và “Quỷ đỏ thành Manchester” cũng sẵn sàng trả mức giá cao hơn Real để có chữ ký của anh. Theo những gì Moyes tiết lộ, MU còn chuẩn bị trực thăng ở sân tập để đưa đón Bale, thế nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn đến Bernabeu.

Bale đã có 5 lần giành chức vô địch C1 cùng Real (Nguồn: Internet)
Bale đã có 5 lần giành chức vô địch C1 cùng Real (Nguồn: Internet)

Quãng thời gian 9 năm gắn bó với Real là lúc Bale giành đủ mọi vinh quang trong sự nghiệp từ La Liga đến Champions League, song cũng không thiếu những cay đắng và thăng trầm. Giờ đây Bale đã chuyển tới CLB Los Angeles ở Mỹ theo dạng tự do để tiếp tục chơi bóng.

2. Sadio Mane

Cầu thủ người Senegal là mắt xích quan trọng giúp The Kop gặt hái nhiều thành công trong 5 năm qua. Mọi chuyện có thể sẽ khác nếu Mane chấp nhận lời đề nghị của Man United vào hè năm 2016. Chia sẻ với The Mirror, Mane cho biết mình đã ở rất gần với việc gia nhập MU, thậm chí còn từng đến đại bản doanh của họ và nói chuyện với Van Gaal.

Mane từng suýt trở thành người của MU (Nguồn: Internet)
Mane từng suýt trở thành người của MU (Nguồn: Internet)

“Họ đã đưa ra lời đề nghị nhưng cũng trong tuần đó Klopp gọi cho tôi”. Cựu cầu thủ Southampton đã bị thuyết phục bởi dự án của Klopp và quyết định sang Liverpool thi đấu.

Mane trở thành mắt xích quan trọng làm nên thành công của Liverpool (Nguồn: Internet)
Mane trở thành mắt xích quan trọng làm nên thành công của Liverpool (Nguồn: Internet)

Đến nay, sau 269 trận khoác áo “Lữ đoàn đỏ”, Mane đã đóng góp 120 bàn thắng, cùng đội bóng giành được chiếc cúp Champions League 2018/19 và vô địch Premier League 2019/20. Sự nghiệp của Mane đã sang trang mới khi anh cập bến Bayern Munich hè năm nay.

3. N’Golo Kante

Sau một mùa giải thành công cùng Leicester City, tiền vệ người Pháp đã từng bị Mourinho chèo kéo về Man United. “Người đặc biệt” rất muốn có Kante trong đội hình, trở thành đối tác với Pogba ở tuyến giữa, tuy nhiên những nỗ lực của ông không đủ để đưa Kante về Old Trafford.

Kane đã từng được Mourinho hết lời mời gọi về sân Old Trafford (Nguồn: Internet)
Kane đã từng được Mourinho hết lời mời gọi về sân Old Trafford (Nguồn: Internet)

Ngôi sao người Pháp tiết lộ với The Sun: “Thật tuyệt vời khi Mourinho gọi điện cho tôi. Tôi đã lắng nghe những lý lẽ của ông ấy về việc tại sao tôi nên gia nhập Man United. Lúc đó tôi còn đang do dự giữa việc ở lại Leicester hay chuyển đến Chelsea”. Sau cùng Kante đã lựa chọn đầu quân cho Chelsea của Antonio Conte.

Tiền vệ người Pháp đã cùng The Blues nâng cao chức vô địch C1 và Premier League (Nguồn: Internet)
Tiền vệ người Pháp đã cùng The Blues nâng cao chức vô địch C1 và Premier League (Nguồn: Internet)

Trong khi “Quỷ đỏ thành Manchester” vẫn đang loay hoay tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đích thực thì Kante đã cùng The Blues lên đỉnh ở Ngoại hạng Anh 2016/17 và Champions League 2020/21.

4. Jude Bellingham

Ra mắt Birmingham City từ năm 16 tuổi, tài năng của Jude Bellingham đã sớm thu hút sự quan tâm của Man United và một số CLB lớn khác. Sao trẻ người Anh còn được MU mời thăm quan trung tâm huấn luyện Carrington, tuy nhiên tâm trí của Bellingham vẫn hướng về Dortmund.

Bellingham từng được MU theo sát khi còn chơi ở Championship (Nguồn: Internet)
Bellingham từng được MU theo sát khi còn chơi ở Championship (Nguồn: Internet)

Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph vào năm 2020, Bellingham đã nói: “Man United sở hữu một đội hình chất lượng nhưng quyết định của tôi không liên quan gì đến họ. Tôi rất hạnh phúc và tập trung vào sự chú ý của Dortmund và đó trở thành lựa chọn hàng đầu của tôi”.

Sao trẻ người Anh thi đấu cực kỳ nổi bật trong màu áo Dortmund (Nguồn: Internet)
Sao trẻ người Anh thi đấu cực kỳ nổi bật trong màu áo Dortmund (Nguồn: Internet)

Sự lựa chọn của Bellingham hoàn toàn đúng đắn. Tiền vệ sinh năm 2003 liên tục tỏa sáng ở Bundesliga và đã chơi 16 trận ở đấu trường Champions League, anh còn được HLV Southgate triệu tập lên tuyển Anh thường xuyên. Hiện Bellingham là một trong những ứng viên tiềm năng nhất cho danh hiệu Golden Boy 2022.

5. Erling Haaland

Sau màn trình diễn bùng nổ trong màu áo RB Salzburg, tiền đạo người Na Uy đã lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn, trong đó có Man United. Người thầy cũ của Haaland, Ole Gunnar Solskjaer đã cố gắng thuyết phục anh đầu quân cho Man United nhưng cũng không thể khiến Haaland thay đổi quyết định của mình.

Haaland đã quyết tâm từ chối MU và chuyển đến Dortmund (Nguồn: Internet)
Haaland đã quyết tâm từ chối MU và chuyển đến Dortmund (Nguồn: Internet)

Khi được hỏi về lý do chọn Dortmund thay vì MU, Haaland đã cho hay: “Tôi chọn Dortmund vì tôi có cảm giác tốt nhất ở đây. Dortmund là một CLB lớn, tôi luôn yêu thích CLB này”.

Cầu thủ người Na Uy liên tục "nổ súng" ở Bundesliga và Champions League (Nguồn: Internet)
Cầu thủ người Na Uy liên tục “nổ súng” ở Bundesliga và Champions League (Nguồn: Internet)

Đến với đội chủ sân Signal Iduna Park, Haaland thi đấu ngày càng chững chạc. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được trên 20 bàn ở Champions League và 2 lần lọt vào top 3 Vua phá lưới Bundesliga. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2022, Haaland đã gia nhập một đội bóng thành Manchester khác – Man City, với mức phí 63 triệu USD.

Mời các bạn theo dõi một số bài viết liên quan:

Theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nữa nhé!

Xem thêm

Phan Tuấn Tài có màn ra mắt ấn tượng tại V-League 2022

Trong ngày trở lại thi đấu cho CLB Viettel, Phan Tuấn Tài đã để lại dấu ấn khó phai khi góp công vào chiến thắng 1-0 của đội nhà trước CLB TP.HCM
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận