Nhện, dế, lươn hay cá đều từng được tìm thấy khi “vô tư” sinh sống trong cơ thể người. Thật không mấy dễ chịu khi cơ thể chúng ta lại trở thành nơi trú ngụ của những sinh vật này bạn nhỉ!

Giòi sống dưới da

Sau chuyến công tác 6 tháng tại châu Phi, Ma, một người đàn ông Trung Quốc, cảm thấy da đỏ lên và vô cùng ngứa. Sau khi bác sĩ địa phương “bó tay”, ông đã đến khám da liễu tại viện Shenzhen Nanshan và vô cùng bất ngờ khi các bác sĩ tìm thấy những con giòi đang ẩn nấu dưới phần da bụng và đùi của ông.

Giòi
Chắc hẳn không ai muốn điều này xuất hiện trên da mình đâu nhỉ. (Ảnh: Internet)

20 con giòi đã được các bác sĩ loại bỏ khỏi của da của Ma. Loài giòi này chủ yếu phân bố ở khu vực Đông và Trung Phi, vật chủ của chúng là con người và động vật có vú.

Cá sống trong ruột

Một người đàn ông Brazil đã đến bệnh viện Đại học Y khoa trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ tại đây đã nhanh chóng phẫu thuật và ngỡ ngàng khi tìm thấy một con cá dài hơn 60 cm vẫn còn sống trong ruột anh.

Cá
Đừng bao giờ xem thường những chú cá nhỏ này nữa! (Ảnh: Internet)

Bệnh nhân cho biết, anh thử đưa chú cá nhỏ có hình dáng giống lươn vào hậu môn để “tìm cảm giác lạ”. Tuy nhiên sau đó lại không thể kéo được chú cá ra, và nó đã chui ngược lên ruột, gây nên cảm giác vô cùng đau đớn.

Giòi tấn công vì nối tóc

Nữ thư kí Irene Myangoh của một công ty luật ở Kenya gặp phải những cơn đau đầu dữ dội sau khi nối tóc 2 tuần. Sau khi dùng thuốc nhưng tình hình vẫn không được cải thiện, cô đành tìm đến các bác sĩ để được cứu giúp.

Tóc nối
Hãy cẩn thận khi quyết định nối tóc bạn nhé! (Ảnh: Internet)

Sau khi chụp ảnh điện đồ não và xét nghiệm máu, các bác sĩ nhận ra những con giòi đang tấn công vào não bệnh nhân và có rất nhiều trứng giòi trên tóc cô. Để có thể điều trị dứt điểm tình trạng này, Irene đã phải cạo hết tóc và dùng thuốc kháng sinh trong 2 tuần.

Ấu trùng ruồi trong bụng

Sau khi trở về London từ một chuyến từ thiện ở châu Phi, Catherine Stewart thấy vài nốt đỏ trên cơ thể nhưng đã nhanh chóng cho qua. Vài ngày sau, những nốt ấy chuyển thành màu vàng và cô cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu. Chồng cô đã tìm thấy 6 con giòi trong vết thương và khi đến bệnh viện, bác sĩ lại tìm được thêm 8 con nữa.

Cá sấu
Hình ảnh Catherine trong những ngày ở châu Phi. (Ảnh: Internet)

Các bác sĩ kết luận đây là những ấu trùng ruồi đang làm tổ trong ổ bụng Catherine. Chúng tấn công bằng cách “đào hang” dưới da và tiếp tục “ăn” vùng thịt bên dưới.

Tinh dịch mực trong miệng

Sau khi thưởng thức món mực sống tại một nhà hàng địa phương, một phụ nữ Hàn Quốc cảm thấy miệng đau như bị kim châm. Các bác sĩ sau đó đã tìm thấy những “sinh vật màu trắng, hình trụ nhỏ” dính trên niêm mạc má, lưỡi và nướu răng của cô.

Mực
Đừng bao giờ thử mực sống nữa! (Ảnh: Internet)

Sau khi tìm hiểu, mọi người nhận ra rằng cô đã ăn phải bó sinh tinh (hay còn gọi là bao tinh trùng) của mực. Các bó sinh tinh này đã giải phóng lượng lớn tinh trùng kèm theo chất keo kết dính tinh trùng vào khoang miệng.

Dế sống trong lỗ tai

Dế
Những chú dế hiền lành đôi khi cũng gây họa đấy. (Ảnh: Internet)

Một người đàn ông Ấn Độ đã đến tìm gặp bác sĩ tại bệnh viện South Zone ENT khi tai vô cùng ngứa và khó chịu. Các bác sĩ tại đây đã dùng một chiếc nhíp nhỏ để kéo con côn trùng đang co quắp ra khỏi lỗ tai của bệnh nhân. Điều bất ngờ là con dế này dài đến 7 cm và vẫn còn sống!

Nhện trong dạ dày

Nhện
Có một con nhện trong người thật không mấy dễ chịu bạn nhỉ! (Ảnh: Internet)

Khi đi du lịch tại Indonesia, một chàng trai Úc tên Dylan Maxwell đã phát hiện có một vết sẹo dài từ ngực đến rốn. Cho rằng chỉ bị côn trùng cắn, anh nhanh chóng quên đi. Tuy nhiên, sau khi cảm thấy khó chịu và phải tìm đến bác sĩ, Dylan đã rất sốc khi được biết một loài nhện nhiệt đới đã “đột nhập” vào cơ thể và sống trong dạ dày của anh một thời gian trước khi bị phát hiện.

Sán xơ mít dài 10m

Sán
Con sán có độ dài “khủng” lên đến 10m. (Ảnh: Internet)

Con sán có chiều dài khủng này đã được tìm thấy trong ruột một người đàn ông Việt Nam. Các bác sĩ từ Bệnh viện Y học cổ truyền đã quyết định dùng phương pháp truyền thống để xổ sán ra ngoài thành công. Được biết, chiều dài của con sán này tương đương với thời gian nó đã sống trong người bệnh nhân.

Lươn trong cơ quan sinh dục

Lươn
Massage bằng lươn có vẻ là một “tối kiến” đấy. (Ảnh: Internet)

Sự việc hi hữu xảy ra khi Zhang Nan, một người đàn ông Trung Quốc cho lươn vào bồn tắm để massage và tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, một chú lươn vô tình “đi lạc” vào cơ quan sinh dục và len lỏi vào tận bàng quang của ông. Nạn nhân nhanh chóng cầu cứu bác sĩ và con lươn này đã được lấy ra khỏi cơ thể ông, khi đó con vật này đã chết.

Ấu trùng ruồi trong lỗ tai

Ấu trùng
Những ấu trùng đã được gắp ra. (Ảnh: Internet)

Một người đàn ông đã phải đến bệnh viện vì cơn đau nhức khủng khiếp ở tai khiến ông không thể chịu nổi. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ra hàng trăm ấu trùng ruồi đang làm tổ trong tai người đàn ông này. May mắn là bệnh nhân được cứu chữa kịp thời, nếu không những ấu trùng này có thể đột nhập vào đến não và có khả năng giết chết nạn nhân.

Xem thêm

Lịch sử phát triển thú vị của thời trang bà bầu: Đã nửa thiên niên kỉ!

Khác với quá khứ, trang phục của phụ nữ mang thai giờ có nhiều kiểu dáng và chất liệu nhằm đến nhiều mục đích khác hơn. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu lịch sử phát triển thú vị của thời trang bà bầu trong nửa thiên niên kỉ qua nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận