Không chỉ được biết đến là thành phố biển lớn nhất Hàn Quốc, Busan còn là nơi có những con phố, ngõ nhỏ uốn lượn đầy kỳ thủ và chắc chắn sẽ đánh thức sở thích phiêu lưu trong bạn.

Quận Jung-gu ở Busan có những ngõ hẻm thú vị và độc đáo

Con ngõ nào cũng chứa đầy dấu tích lịch sử lâu đời của thành phố. Tại đây, những người đam mê tìm tòi và mua sắm có thể tìm thấy tất cả các loại mặt hàng độc đáo mà họ chưa từng nghĩ đến. Ngoài ra ở đây còn có những con hẻm nơi bạn có thể thưởng thức các món hải sản tươi ngon và cả các điểm bán chả cá ngon nhất thành phố.

Ngõ số 1: Công viên Yongdusan và tháp Busan

Công viên Yongdusan và tháp Busan tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp (Ảnh: Internet)
Công viên Yongdusan và tháp Busan tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp (Ảnh: Internet)

Công viên Yongdusan nằm ở trung tâm thành phố. Tại đây có Tháp Busan – một đài quan sát cao 120m, nhìn xuống cảng Busan và đảo Yeongdo. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để ngắm thành phố về đêm.

Ngõ số 2: Phố mua sắm Changseon-dong

Phố mua sắm Changseon-dong nhộn nhịp về đêm (Ảnh: Internet)
Phố mua sắm Changseon-dong nhộn nhịp về đêm (Ảnh: Internet)

Địa chỉ: Changseon-dong, Jung-gu, Busan

Từ ga Jagalchi đi về phía chợ Gukje bạn sẽ nhìn thấy ngay phố Thanh niên, phố Arirang và phố Manmul. Phố Changseon-dong bán đủ loại quần áo với giá phải chăng, đồ phụ kiện khác lạ và nhiều món ăn ngon như patbingsu (món đá bào làm từ đậu đỏ) và patjuk (cháo đậu đỏ).

Ngõ số 3: Chợ Gukje

Chợ Gukje lúc nào cũng đông đúc (Ảnh: Internet)
Chợ Gukje lúc nào cũng đông đúc (Ảnh: Internet)

Địa chỉ: Sinchang-dong Jung-gu, Busan

Chợ Gukje là chợ lớn nhất ở Busan. Chợ đặc biệt trở nổi tiếng khi người tị nạn lũ lượt đổ về Busan sau Chiến tranh Triều Tiên. Cả người dân địa phương và khách du lịch đều thích đến chợ này mua quần áo và đủ loại món ăn ngon vì giá cả ở đây rất rẻ. Tại đây có bán rất nhiều loại sản phẩm quần áo giá rẻ từ khắp nơi trên thế giới. Gần đó còn có những cửa hàng sửa chữa quần áo của người dân địa phương.

Những ngõ hẻm mang dấu ấn thời gian

Ngõ số 4: Chợ Jagalchi

Chợ Jagalchi là chợ cá lớn nhất Hàn Quốc (Ảnh: Internet)
Chợ Jagalchi là chợ cá lớn nhất Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Địa chỉ: Jagalchihaean-ro, Junggu, Busan

Chợ Jagalchi là chợ cá lớn nhất Hàn Quốc với chợ cá ở tầng 1 và trung tâm gỏi sashimi ở tầng 2. Bạn có thể mua hải sản ở chợ và mang lên tầng để chế biến thành sashimi, hấp, hầm hoặc nướng. Các nhà hàng ở trung tâm sashimi này có giá tương đối rẻ.

Ngõ số 5: Chợ Bupyeong Kkangtong và phố Eomuk

Chợ Bupyeong Kkangtong (Ảnh: Internet)
Chợ Bupyeong Kkangtong (Ảnh: Internet)

Địa chỉ: 48, Bupyeong 1-gil, Jung-gu, Busan

Chợ Bupyeong Kkangtong và chợ Gukje bán rất nhiều sản phẩm độc đáo đến từ các quốc gia trên khắp thế giới. Người Nhật sống ở Busan thời kỳ thuộc địa đã để lại của cải ở chợ này vì vội chạy về nước sau khi Hàn Quốc được giải phóng năm 1945. Sau đó 5 năm, khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, khu chợ tràn ngập đồ hộp của Mỹ. “Kkangtong” trong tiếng Hàn có nghĩa là đồ hộp, do vậy chợ có tên là Bupyeong Kkangtong.

Về sau, hàng hóa trong chợ trở nên đa dạng hơn khi binh lính phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam bắt đầu về nước, mang theo các mặt hàng của Việt Nam và Mỹ. Từ khi chợ đêm khai trương vào năm 2013, ngày càng nhiều hàng hóa nước ngoài được bán ở chợ. Phố Eomuk (chả cá) nằm bên trong chợ, và có hàng chục cửa hàng chả cá hoạt động mỗi ngày.

Ngõ số 6: Ngõ sách Bosu-dong

Ngõ sách Bosu-dong với muôn vàn cuốn sách cũ (Ảnh: Internet)
Ngõ sách Bosu-dong với muôn vàn cuốn sách cũ (Ảnh: Internet)

Địa chỉ: 8, Chaekbanggolmok-gil, Jung-gu, Busan

Cách chợ Bayern Kkangtong khoảng 3 phút đi bộ, bạn sẽ thấy những cửa nàng bán đầy sách cũ. Ngõ sách Bosu-dong có từ những năm 1990 với các cửa hàng bán tạp chí và sách tham khảo đã qua sử dụng. Đến năm 1990 ở đây đã có hơn 70 cửa hàng sách cũ, nhưng số lượng cửa hàng đã sụt giảm khi người dân thích mua sách mới hơn. Ngày nay, ngõ Bosu-dong đã được chuyển thành một địa điểm mang tính định hướng văn hóa chứ không đơn thuần là địa điểm dành cho các hiệu sách. Tại Hàn Quốc, đây vẫn là khu vực có nhiều cửa hàng sách cũ nhất.

Ngõ số 7: Cầu Yeongdo

Cầu Yeongdo với thiết kế độc đáo (Ảnh: Internet)
Cầu Yeongdo với thiết kế độc đáo (Ảnh: Internet)

Địa chỉ: Jungang-dong, Jung-gu-Daegyo-dong, Yeongdo-gu, Busan

Được xây năm 1934 để kết nối đất liền với một số hòn đảo xa bờ, Yeongdo là cầu treo đầu tiên của Hàn Quốc. Cây cầu này còn có thể nâng lên để cho tàu thuyền đi qua. Cầu được nâng lên vào lúc 2 giờ chiều hằng ngày.

Ngõ số 8: Cầu thang 40 bậc

Cầu thang 40 bậc nổi tiếng (Ảnh: Internet)
Cầu thang 40 bậc nổi tiếng (Ảnh: Internet)

Địa chỉ: 13, Daecheng ro, 135beongil, Jung gu, Busan

Cầu thang này được xây trong thời thuộc Nhật. Trong Chiến tranh Triều Tiên, những người tị nạn kéo đến đây đã dựng nên khu nhà lụp xụp ở vùng lân cận. Cầu thang này nhanh chóng trở thành chỗ bán hàng cứu trợ và là nơi cho các gia đình bị ly tán do chiến tranh có thể gặp gỡ.

Cùng đón xem những bài viết hấp dẫn tại BlogAnChoi nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Xem thêm

Những địa điểm bạn nhất định phải đến khi du lịch Bangkok Thái Lan

Bất cứ điều gì khách du lịch thích, Bangkok đều có. Thành phố có nhiều bảo tháp với văn hóa Phật giáo ấn tượng, nhiều cửa hàng bán lẻ lộng lẫy, và nhiều con phố nhỏ hẹp như mê cung. Đối với những ai yêu thích du lịch thì một chuyến đi đến Bangkok luôn là lựa chọn hấp ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận