Gấu trúc là biểu tượng của đất nước Trung Quốc, và cũng là loài động vật quý hiếm được mọi người trên khắp thế giới yêu mến. Tuy nhiên khi đến du lịch tại Thành Đô bạn sẽ được tự tay chăm sóc những “báu vật” này và tiếp xúc với chúng gần hơn bao giờ hết. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá hành trình trải nghiệm lý thú này nhé!

Thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên là địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Không chỉ sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh ngoạn mục, Thành Đô còn là “nhà” của một báu vật quốc gia được người Trung Quốc lẫn du khách nước ngoài vô cùng yêu mến, đó là loài gấu trúc.

Những chú gấu hai màu trắng đen là một trong những "đặc sản" nổi tiếng của Thành Đô (Ảnh: Internet).
Những chú gấu hai màu trắng đen là một trong những “đặc sản” nổi tiếng của Thành Đô (Ảnh: Internet).

Thành phố này là nơi đặt trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc Khổng lồ Trung Quốc, trong đó Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển là một khu vực mới được thành lập với mục đích nhân giống loài vật quý hiếm vô cùng đáng yêu này, tọa lạc tại làng Thị Kiều, huyện Thanh Thành Sơn thuộc thành phố Đô Giang Yển, cách trung tâm Thành Đô khoảng 65km về phía Tây Bắc.

Cơ sở tại Đô Giang Yển thành lập chưa lâu những đã là nhà của nhiều chú gấu trúc đáng yêu (Ảnh: Internet).
Cơ sở tại Đô Giang Yển thành lập chưa lâu những đã là nhà của nhiều chú gấu trúc đáng yêu (Ảnh: Internet).

Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển được thành lập sau vụ động đất kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên hồi năm 2008 khiến Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc phải quyết định xây dựng một cơ sở mới để bảo tồn loài động vật đặc hữu này. Cơ sở mới được hoàn thiện vào năm 2013 trên diện tích rộng 1,4 kilomet vuông và hiện nay là “mái ấm” của khoảng 20 chú gấu trúc.

Những chú gấu trúc tại đây được nuôi nấng trong điều kiện rất "sung sướng" gần giống như tự nhiên (Ảnh: Internet).
Những chú gấu trúc tại đây được nuôi nấng trong điều kiện rất “sung sướng” gần giống như tự nhiên (Ảnh: Internet).

Điều đặc biệt thu hút du khách từ khắp nơi đổ về Cơ sở Đô Giang Yển là bên cạnh việc tham quan những chú gấu trúc trong môi trường sống gần như tự nhiên của chúng, khách du lịch còn được trải nghiệm hoạt động chăm sóc gấu trúc, trở thành các tình nguyện viên chung tay đóng góp bảo tồn loài vật này.

Chương trình tình nguyện chăm sóc gấu trúc tại Đô Giang Yển

Một chú gấu trúc đang "tạo dáng" bên tình nguyện viên chăm sóc mình tại Cơ sở Đô Giang Yển (Ảnh: Internet).
Một chú gấu trúc đang “tạo dáng” bên tình nguyện viên chăm sóc mình tại Cơ sở Đô Giang Yển (Ảnh: Internet).

Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển đưa ra các chương trình tình nguyện giúp du khách tới đây có cơ hội được tiếp cận gần hơn với loài gấu trúc khổng lồ và từ đó hiểu thêm về các hoạt động nghiên cứu bảo tồn được thực hiện tại cơ sở. Khi tham gia vào chương trình, các tình nguyện viên sẽ được hướng dẫn bởi các nhân viên người Trung Quốc để học cách chăm sóc gấu trúc.

Một tình nguyện viên tham gia vào chương trình đang dọn dẹp khu vực nuôi gấu trúc (Ảnh: Internet).
Một tình nguyện viên tham gia vào chương trình đang dọn dẹp khu vực nuôi gấu trúc (Ảnh: Internet).

Mặc dù có quy mô không “hoành tráng” bằng Cơ sở Gấu trúc Khổng lồ Bích Phong Hiệp cách Thành Đô 150km nhưng cơ sở tại Đô Giang Yển lại cung cấp nhiều chương trình và hoạt động dễ tiếp cận cho du khách hơn.

Các hoạt động trong chương trình tình nguyện chăm sóc gấu trúc

Tự tay cho gấu trúc ăn là hoạt động rất thú vị và thu hút nhiều du khách tham gia (Ảnh: Internet).
Tự tay cho gấu trúc ăn là hoạt động rất thú vị và thu hút nhiều du khách tham gia (Ảnh: Internet).

Khi đăng ký tham gia chương trình này, bạn sẽ được giao nhiệm vụ quét dọn khu vực nuôi gấu trúc, chuẩn bị thức ăn cho chúng, xem những thước phim về loài vật siêu to khổng lồ nhưng vô cùng hiền lành này.

Đặc biệt du khách sẽ có cơ hội tham quan Trung tâm Khoa học và Giáo dục về Gấu trúc, tham gia các buổi học tìm hiểu về chúng và cùng chung tay trồng thêm các loại cây trong khuôn viên cơ sở, trong đó tất nhiên có cả những cây trúc là nguồn thức ăn khoái khẩu của những người bạn bốn chân hai màu này.

Chú gấu này còn được lau miệng sau khi ăn xong nữa chứ! (Ảnh: Internet).
Chú gấu này còn được lau miệng sau khi ăn xong nữa chứ! (Ảnh: Internet).

Trên thực tế các hoạt động tại Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển rất đa dạng và linh hoạt, có thể được thay đổi tùy theo nhu cầu của các chú gấu, điều kiện và ý thích của khách tham quan cũng như nhiều yếu tố khác nữa.

Những chú gấu có vẻ rất quý người chăm sóc mình (Ảnh: Internet).
Những chú gấu có vẻ rất quý người chăm sóc mình (Ảnh: Internet).

Các du khách thường dành ra 1 đến 2 ngày để hoàn thành các hoạt động trải nghiệm tại đây. Khi kết thúc chương trình, mỗi tình nguyện viên sẽ được cấp một giấy chứng nhận cho biết họ đã tham gia hoạt động tại cơ sở cùng phần quà nho nhỏ là một chiếc áo phông.

Tất nhiên những bộ ảnh chụp cùng gấu trúc cũng là món quà đặc biệt mà du khách nào cũng có sau khi trải nghiệm tại cơ sở này (Ảnh: Internet).
Tất nhiên những bộ ảnh chụp cùng gấu trúc cũng là món quà đặc biệt mà du khách nào cũng có sau khi trải nghiệm tại cơ sở này (Ảnh: Internet).

Một du khách sau khi tham gia chương trình tình nguyện tại Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển đã chia sẻ rằng thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mỗi khoảnh khắc tại đó sẽ còn lưu lại trong tâm trí ta đến suốt cuộc đời. Số tiền mà du khách bỏ ra để đăng ký sẽ được trung tâm dùng để thực hiện hoạt động thả gấu trúc về lại môi trường hoang dã của chúng.

Trẻ em có thể tham gia chương trình tình nguyện không?

Một tình nguyện viên nhỏ tuổi đang cho gấu trúc ăn một cách an toàn (Ảnh: Internet).
Một tình nguyện viên nhỏ tuổi đang cho gấu trúc ăn một cách an toàn (Ảnh: Internet).

Độ tuổi được phép tham gia các hoạt động tại Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển là từ 10 đến 70 tuổi. Mặc dù gấu trúc chủ yếu ăn thực vật và có vẻ ngoài khá hiền lành chậm chạp nhưng đôi khi chúng cũng có thể làm hại con người trong những tình huống nhất định. Do đó các bậc cha mẹ cần đảm bảo cho con em mình không tiếp xúc trực tiếp với gấu trúc.

Các bạn nhỏ cũng có thể quan sát gấu trúc con từ khoảng cách gần như thế này mà không sợ nguy hiểm gì cả (Ảnh: Internet).
Các bạn nhỏ cũng có thể quan sát gấu trúc con từ khoảng cách gần như thế này mà không sợ nguy hiểm gì cả (Ảnh: Internet).

Mức phí để đăng ký tình nguyện đối với trẻ em từ 12 tuổi trở lên được tính như đối với người lớn. Trẻ nhỏ từ 2 đến 9 tuổi có thể đi cùng cha mẹ trong suốt thời gian tham gia chương trình, với mức phí thấp hơn người lớn khoảng 120 USD. Người hướng dẫn sẽ giúp đỡ việc trông coi trẻ.

Tốt nhất không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc trực tiếp với những chú gấu quá lớn (Ảnh: Internet).
Tốt nhất không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc trực tiếp với những chú gấu quá lớn (Ảnh: Internet).

Nếu có trẻ em dưới 2 tuổi đi cùng và bạn có thể trông coi chúng cả ngày mà không cần sự hỗ trợ thì sẽ không mất một khoản phí nào cho con em mình cả.

Những chú gấu trở về từ “hải ngoại”

Chú gấu nghịch ngợm này có vẻ đang muốn thử hóa thân thành Po trong Kungfu Panda thì phải (Ảnh: Internet).
Chú gấu nghịch ngợm này có vẻ đang muốn thử hóa thân thành Po trong Kungfu Panda thì phải (Ảnh: Internet).

Theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và các nước khác, tất cả các chú gấu trúc con được sinh ra tại nước ngoài phải được đưa trở về Trung Quốc khi được 2 tuổi. Do đó tại Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển bạn có thể thấy nhiều chú gấu “Hoa kiều” đã trở về từ hải ngoại xa xôi. Thậm chí những chú gấu mà bạn đã từng thấy tại nước mình vài năm trước có khi cũng đang sinh sống tại đây cũng nên!

Những chú gấu trúc này có thể đã trải qua tuổi thơ ở một nước nào đó trước khi được đưa về Trung Quốc (Ảnh: Internet).
Những chú gấu trúc này có thể đã trải qua tuổi thơ ở một nước nào đó trước khi được đưa về Trung Quốc (Ảnh: Internet).

Tai Shan là chú gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại Sở thú Quốc gia Smithsonian ở thủ đô Washington DC của nước Mỹ. “Ngôi sao” có rất nhiều fan hâm mộ này lẽ ra phải được đưa trở về Trung Quốc vào năm 2007, thời điểm chú ta tròn 2 tuổi. Tuy nhiên các fan tại Mỹ đã yêu mến Tai Shan đến mức không muốn chú rời đi, khiến chính phủ Trung Quốc phải trì hoãn hết lần này đến lần khác, đến tận năm 2010 mới “rước” được về quê nhà Trung Quốc.

Chú gấu Tai Shan từng là "sao bự" khi còn ở Mỹ, được người dân nước này rất yêu mến (Ảnh: Internet).
Chú gấu Tai Shan từng là “sao bự” khi còn ở Mỹ, được người dân nước này rất yêu mến (Ảnh: Internet).

Ban đầu khi mới về nước Tai Shan được nuôi tại Cơ sở Gấu trúc Bích Phong Hiệp. Đến năm 2014 chú gấu nổi tiếng này được đưa về Cơ sở Đô Giang Yển, và vào ngày 10 tháng 7 năm 2017 đã được các nhân viên tại đây tổ chức sinh nhật lần thứ 12.

Lịch trình một ngày làm tình nguyện viên chăm sóc gấu trúc tại Cơ sở Đô Giang Yển

Đây là “thời khóa biểu” mang tính tham khảo để bạn có thể hình dung những công việc cần làm khi trở thành một tình nguyện viên trong chương trình này.

Nếu bạn muốn đăng ký tham gia làm tình nguyện viên chăm sóc gấu trúc thì hãy nghiên cứu lịch trình này nhé (Ảnh: Internet).
Nếu bạn muốn đăng ký tham gia làm tình nguyện viên chăm sóc gấu trúc thì hãy nghiên cứu lịch trình này nhé (Ảnh: Internet).
  • 7:00 đến 8:30: Bạn được đón lên xe đi từ khách sạn ở Thành Đô để đến Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển.
  • 8:30 đến 9:00: Hoàn tất quy trình đăng ký.
  • 9:00 đến 11:00: Quét dọn khu nhà nuôi gấu trúc.
  • 11:00 đến 13:00: Cho gấu trúc ăn, sau đó chính bạn sẽ được thưởng thức một bữa trưa với các món ăn Trung Quốc đặc trưng.
  • 13:00 đến 14:00: Các tình nguyện viên sẽ được xem một bộ phim tài liệu về loài gấu trúc do hãng tin BBC thực hiện.
  • 14:00 đến 15:00: Tiếp tục dọn dẹp, cho gấu trúc ăn và đặc biệt bạn sẽ được tham gia khóa học làm ra những chiếc bánh có hình gấu trúc rất đáng yêu.
Những nguyên liệu để làm ra "bánh gấu trúc" tại Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển (Ảnh: Internet).
Những nguyên liệu để làm ra “bánh gấu trúc” tại Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển (Ảnh: Internet).
  • 15:30 tới 17:00: Kết thúc chương trình chăm sóc gấu trúc. Bạn sẽ được trao một giấy chứng nhận và sau đó có thể lên xe về lại Thành Đô, khoảng 17:30 bạn sẽ được nghỉ ngơi tại khách sạn.

Một số công ty du lịch tổ chức tour tham quan cơ sở gấu trúc này với mức giá từ 279 USD cho một người, đã bao gồm phí vào cổng, phí tham gia chương trình tình nguyện chăm sóc gấu trúc, thù lao cho hướng dẫn viên nói tiếng Anh, phí đưa đón bạn từ khách sạn ở Thành Đô tới cơ sở rồi sau đó đưa về, và có cả một bữa ăn nhẹ buổi trưa nữa.

Cách đi đến Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển

Không khó để bạn di chuyển tới Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển và tham gia các hoạt động thú vị tại đây (Ảnh: Internet).
Không khó để bạn di chuyển tới Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển và tham gia các hoạt động thú vị tại đây (Ảnh: Internet).

Nếu đi từ Đô Giang Yển: Cơ sở Gấu trúc nằm cách trung tâm thành phố này khoảng 19km, bạn có thể lái xe ô tô khoảng 30 phút để đến đây.

Nếu đi từ Thành Đô, quãng đường di chuyển sẽ là 67km và mất khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe mới đến nơi.

Nơi lưu trú, ăn uống và những điểm tham quan khác

Bản thân Cơ sở Gấu trúc không cung cấp chỗ nghỉ cho du khách, nhưng thành phố Đô Giang Yển có nhiều khách sạn để bạn lựa chọn ở lại qua đêm. Trong đó các khách sạn được đánh giá cao là:

  • Khách sạn Hỷ Duyệt Giả Nhật Đô Giang Yển: 3 sao
  • Khách sạn Mân Giang Tân Hào: 4 sao
  • Khách sạn Thanh Thành Howard-Johnson: 5 sao
Ngoài ra còn có một khách sạn mang tên Panda Hotel với bức tượng chú gấu trúc ngay cổng vào nữa (Ảnh: Internet).
Ngoài ra còn có một khách sạn mang tên Panda Hotel với bức tượng chú gấu trúc ngay cổng vào nữa (Ảnh: Internet).

Tại Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển có một căng tin để du khách ăn uống, hoặc nếu muốn bạn có thể ra ngoài và dùng bữa tại một trang trại ở gần đó.

Sau khi kết thúc một ngày làm “bảo mẫu” cho các chú gấu trúc, bạn có thể tiếp tục chuyến du lịch của mình bằng cách khám phá các địa điểm hấp dẫn khác ở gần Cơ sở Gấu trúc như Núi Thanh Thành, Di sản Thế giới trước kia từng là nơi tập trung nhiều đạo sĩ của Đạo giáo cổ xưa và ngày nay được tái hiện trong bộ phim Kungfu Panda 2.

Núi Thanh Thành là địa điểm linh thiêng của các đạo sĩ Trung Quốc thời xưa (Ảnh: Internet).
Núi Thanh Thành là địa điểm linh thiêng của các đạo sĩ Trung Quốc thời xưa (Ảnh: Internet).

Một điểm tham quan nổi tiếng khác là Dự án Thủy lợi Đô Giang Yển, một kỳ quan của người Trung Hoa xưa đã làm biến đổi cả một khu vực rộng lớn từ 2000 năm trước.

Dự án Thủy lợi Đô Giang Yển là công trình của người xưa được xây dựng để cấp nước cho cả một khu vực rộng lớn (Ảnh: Internet).
Dự án Thủy lợi Đô Giang Yển là công trình của người xưa được xây dựng để cấp nước cho cả một khu vực rộng lớn (Ảnh: Internet).

Mời bạn khám phá tiếp những địa điểm du lịch thú vị khác cùng BlogAnChoi:

Hãy chuẩn bị lên kế hoạch cho những chuyến đi tuyệt vời bằng cách đón xem những bài viết hấp dẫn của BlogAnChoi bạn nhé!Top of Form

Xem thêm

Khám phá thác Pam Bok ở thị trấn Pai – vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo khi du lịch Thái Lan

Thác Pam Bok là một thác nước nhỏ nhưng tuyệt đẹp nằm cách thị trấn miền núi yên bình Pai ở miền Bắc Thái Lan chỉ một đoạn ngắn. Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn tham quan thác Pam Bok khi du lịch Thái Lan bao gồm cách di chuyển đến thác, phí vào cửa và những trải ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
6 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thuatthai

Gấu trúc cưng ghê

Phan Thanh Hoàng Yến

dth xỉu như cục gấu bông v á

Phan Thanh Hoàng Yến

Trời ơi muốn đi ghê

Phan Thanh Hoàng Yến

Mấy e gấu trúc cưng ghê

Phan Thanh Hoàng Yến

Bài viết bổ ích lắm!

Trần Quang Nhựt

Muốn đi gặp m em gấu trúc ghê