Gen Z thích thể hiện bản thân mình theo một cách rất riêng, thậm chí mỗi cá nhân có thể tham vọng mình sẽ trở thành người tiên phong. Họ rất sợ bị thụt lùi. Do đó, với Gen Z, “thay đổi hoặc chết” chính là phương châm sống. Đó cũng là động lực khiến họ học hỏi nhiều hơn.
Thế hệ Z đang dần xa rời những phương tiện truyền thông truyền thống. Nếu các thế hệ trước thích đọc báo và xem phim thì Gen Z lại thích lướt Facebook và xem những loại hình tương tác trực tiếp như livestream.
Thế hệ Z là thế hệ đầu tiên quan tâm đến mục đích hành động hơn là tiền bạc. Họ luôn quan tâm đến môi trường và xã hội. Họ sẵn sàng thay đổi thói quen để cải thiện tình hình, chứ không hề cố chấp hay chỉ nghĩ cho bản thân.
Gen Z sống theo lý tưởng “Chase dreams, not people”, tức là họ chỉ làm những việc giúp họ thể hiện đúng năng lực của mình, còn suy nghĩ của người khác thì họ không quan tâm. Nói cách khác, Gen Z có hoài bão riêng và họ muốn tạo ra những giá trị thực tế thay vì theo đuổi những thứ “hữu danh vô thực”.
Gen Z dành gần một phần ba thời gian trong ngày để vào các ứng dụng mạng xã hội, trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Đặc biệt, Gen Z dùng mạng xã hội phần nhiều cho mục đích giải trí. Vì vậy, hầu hết các video thịnh hành trên mạng xã hội đều phục vụ cho nhu cầu giải trí của Gen Z.
Khác với các thế hệ trước, Gen Z không sở hữu những món hàng hiệu chỉ để giống với số đông, họ xem chúng như là phương tiện để thể hiện bản sắc của mình. Gen Z muốn lựa chọn một thương hiệu có thể thay họ nói lên triết lý sống của mình. Vì vậy, không có gì lạ khi Gen Z sẵn sàng trả giá cao để có được sản phẩm của thương hiệu đó. Nếu một thương hiệu muốn hướng đến Gen Z thì chắc chắn triết lý của thương hiệu phải có điểm chung với tuyên ngôn sống của họ.
Với Gen Z, mọi người có thể dễ dàng kết nối với nhau thông qua Internet. Tuy nhiên, thế giới ảo trên Internet cũng khiến họ cảm thấy cô đơn. Họ nghiện smartphone nhưng sự quá tải thông tin cũng khiến Gen Z chọn lọc khó khăn. Vì vậy, Gen Z không ngại thử nghiệm những ứng dụng xã hội mới thay vì trung thành với ứng dụng cũ như thế hệ trước. Còn xét về mặt tích cực, Gen Z cũng lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích giúp họ ý thức tốt về môi trường và xã hội.
Nói về kỳ vọng của Gen Z với các thương hiệu, General Manager của MSL cũng có cùng ý kiến với CCO của Dentsu Redder. Anh Luc Mandret cho rằng mục đích truyền thông của các thương hiệu vô cùng quan trọng với Gen Z. Nếu mục đích đó thực sự hướng tới những giá trị tốt đẹp và có ích cho xã hội thì chắc chắn nó sẽ giúp thương hiệu có được sự tin tưởng của Gen Z.
Trái lại, nếu thương hiệu chỉ chú ý đến lợi nhuận mà không màng đến xã hội thì lợi nhuận của thương hiệu chỉ có thể đến từ những khách hàng ở thế hệ trước, chứ không phải là Gen Z. Vì vậy, có thể nói, PR đóng vai trò quan trọng trong sự tương tác giữa Gen Z và các thương hiệu có tập khách hàng tiềm năng là Gen Z.
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!