Rất nhiều các công ty, tập đoàn quốc tế đặt cho con cưng của mình những cái tên vô cùng ý nghĩa. Dưới đây là 13 thương hiệu nổi tiếng nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa đằng sau tên gọi được viết tắt của nó. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!

Nabisco

Nabisco là một công ty sản xuất bánh quy và đồ ăn nhẹ của Mỹ. Ở Việt Nam có một số sản phẩm nổi tiếng như bánh OREO, Nutter Butter.

Thương hiệu của Nabisco được viết tắt từ các chữ National Biscuit Company (Công ty bánh quy quốc tế). Hãng có trụ sở tại East Hanover, New Jersey

Bánh Oreo - sản phẩm nổi tiếng của Nabisco (Ảnh: internet)
Bánh Oreo – sản phẩm nổi tiếng của Nabisco (Ảnh: internet)

H&M

H&M là công ty đa quốc gia của Thụy Điển, tên ban đầu của hãng thời trang này có tên đơn giản hơn là “Hennes” trong tiếng Anh có nghĩa là “Her” – “Cô ấy”, do công ty chỉ sản xuất thời trang cho phái đẹp. Nhưng kể từ năm 1968, khi hãng quyết định cho ra đời những sản phẩm đầu tiên dành cho phái mạnh thì tên của công ty đã được đổi sang H&M, M trong Mauritz (Mauritz Widforssin – một nhãn bán lẻ thời trang được Hennes mua lại)

Do vậy cái tên H&M là viết tắt của Hennes-Mauritz hay Her-Mauritz

hdrth
Cưa hàng thuộc chuỗi thời trang H&M (Ảnh: internet)

IMAX

IMAX có lẽ không phải là cái tên xa lạ của những người đam mê các sản phẩm kỹ thuật số cũng như phim ảnh. Tập đoàn có xuất xứ Canada này đã đặt tên cho kỷ nguyên của mình là IMAX được viết tắt từ Imagine Maximum. Đơn giản nhưng không hề tầm thường có phải không?

srths5y
Rạp chiếu phim IMAX (Ảnh: internet)

WIFI

Có lẽ 7 tỉ người trên thế giới hiện nay không ai không biết hoặc là chưa từng nhìn thấy từ “wifi” này, nhưng liệu mấy ai trong số chúng ta biết nó mang ý nghĩa gì?

WIFI được viết tắt từ Wireless Fidelity – truyền tín hiệu qua sóng vô tuyến. Giờ bạn đã biết được cái tên wifi chúng ta vẫn thường xuyên nhắc đến mang theo ý nghĩa gì rồi nhé.

Lần tới hãy thử hỏi bạn bè xem họ có biết ý nghĩa từ wifi là gì không nhé? (Ảnh: internet)
Lần tới hãy thử hỏi bạn bè xem họ có biết ý nghĩa từ wifi là gì không nhé? (Ảnh: internet)

Radar

Lại là một từ vô cùng quen thuộc nhưng chưa chắc chúng ta đã nắm rõ này. Radar là viết tắt của cụm từ Radio Detection And Ranging – phát hiện và đo sóng vô tuyến.

Loại sóng này trong cuộc sống chúng ta sẽ ít nhắc hay sử dụng đến,nhưng hẳn ai cũng nghe tới những câu chuyện dùng sóng Radar để dò tín hiệu máy bay hay tàu thủy, tàu ngầm trong chiến tranh có phải không?

reghret
Hình ảnh mô tả màn hình dò và đo sóng vô tuyến (Ảnh: internet)

“Re” trong emails

Khi nhìn thấy từ Re có lẽ chúng ta sẽ nghĩ ngay đến từ “Reply” – Trả lời, nhưng thực tế, từ Re xuất phát từ “Regarding” – Liên quan đến, … về việc gì đó.

(Ảnh: internet)
Email chúng ta hay dùng hằng ngày nhưng chưa chắc đã hiểu hết về chúng (Ảnh: internet)

Email chúng ta dùng hằng ngày nhưng vẫn luôn có những thứ mà ta chưa hiểu hết đâu nhé!

Canola oil – Dầu hạt cải

Dầu hạt cải là loại dầu thực vật được chiết xuất từ hoa cải, có tác dụng làm giảm Cholesterol số 1 trong các loại dầu thực vật hiện nay. Loại dầu này cung cấp chưa tới 10% chất béo bão hòa, không quá 300 mg cholesterol mỗi ngày.

Cái tên Canola được viết tắt từ Canadian Oil, Low Acid – mang ý nghĩa “dầu từ Canada có axit thấp”

(Ảnh: internet)
Ảnh minh họa dầu Canola Oil (Ảnh: internet)

Yahoo!

Cách đây khoảng 1 thập kỷ,không có nick Yahoo thì không phải dân chơi. Ai ai cũng phải có một hoặc thậm chí vài ba nick Yahoo cho bản thân mình.

Dù rằng đế chế Yahoo đã sớm tạm biệt 8x, 9x Việt Nam cũng như bạn bè Thế giới nhưng những kỷ niệm về một thời hoàng kim của ứng dụng này vẫn làm cho những người sử dụng nó năm xưa phải bồi hồi khi nhớ lại.

Trên thực tế, Yahoo là tên viết tắt của Yet Another Hierarchical Officious Oracle, được dùng để mô tả danh mục tìm kiếm trực tuyến. Trong đó “hierarchical” có nghĩa là “phân cấp”, “oracle” có nghĩa là “nguồn gốc của sự thật và trí khôn” còn “officious” mô tả nhiều nhân viên văn phòng tra cứu Yahoo trong giờ làm việc.

Một cái tên vô cùng cầu kỳ có phải không?

(Ảnh: internet)
Yahoo thời còn làm mưa làm gió trên thế giới (Ảnh: internet)

CVS Pharmacy

CVS là là một tập đoàn bán lẻ dược phẩm của Mỹ với ý nghĩa Consumer Value Stores – Cửa hàng giá trị tiêu dùng. CVS Pharmacy là công ty con của tập đoàn CVS chuyên cung cấp hàng bán lẻ về chăm sóc sức khỏe.

(Ảnh: internet)
Chuỗi cửa hàng CVS (Ảnh: internet)

Chuỗi cửa hàng này được thành lập vào năm 1963 và cho đến nay nó đã trở thành chuỗi cửa hàng dược phẩm lớn nhất nước Mỹ.

WD-40

WD-40 là tên gọi một tập đoàn của Mỹ, chuyên cung cấp các chuỗi sản phẩm gia dụng như chất chống gỉ sét, chất bôi trơn, chống ẩm bảo dưỡng, v…v…

Khi đọc tên nhãn hiệu này có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng WD-40 là tên một loại hợp chất hay chất hóa học gì đó, trên thực tế WD-40 được viết tắt từ “Water Displacement 40th Formula” do nhà sáng lập Norman Larsson cho ra được sản phẩm sau 40 lần thử nghiệm để đạt được thành quả.

Cái tên vô cùng đơn giản mà lại mang được dấu ấn quá trình hình thành có phải không?

(Ảnh: internet)

Dầu chống gỉ sét WD-40 (Ảnh: internet)

BMW

Là một trong những hãng xe nổi tiếng và đắt đỏ nhất Thế giới, BMW là viết tắt của những từ Bayerische Motoren Werke AG nghĩa tiếng Việt là “Tập đoàn mô-tô và ô tô của vùng Bavaria”, vì BMW có Trụ sở chính ở München, Bavaria, Germany – cái tên nói lên được gốc gác của sự khởi đầu.

Ở Việt Nam, hãng xe BMW có tên gọi thân thương, dân dã là “Bê Mờ Vê” nhưng để đọc chuẩn, sang, mịn là “Bi-Em-Đáp-Liu” hoặc “Bi-Em-Đóp-Bồ-Iu” nhé cả nhà.

rg
BMW – một trong những dòng xe sang nổi tiếng nhất Thế giới (Ảnh: internet)

NIKE

NIKE được sáng lập bởi Phil Knight và Bill Bowerman, Blue Ribbon Sports là tên ban đầu khi được thành lập vào năm 1964, cho tới tận năm 1971 mới có tên gọi là NIKE.

Theo thần thoại của Hy Lạp, NIKE là tên gọi của Nữ Thần Chiến Thắng và cái tên này đã được nghĩ ra bởi nhân viên đầu tiên của hãng, chắc hẳn NIKE phải thưởng cho nhân viên này một phần thưởng rất lớn đó nhỉ.

Cửa hàng Nike trên đường phố (Ảnh: internet)
Cửa hàng Nike trên đường phố (Ảnh: internet)

Năm 2017, NIKE trở thành thương hiệu giá trị nhất trong ngành kinh doanh hàng thể thao trên toàn Thế giới, và có một điều thú vị là phát âm chuẩn của thương hiệu này là “Nai-kì” thay vì “Nai” như mọi người vẫn nhầm tưởng.

ADIDAS

ADIDAS là thương hiệu nổi tiếng Thế giới đến từ Đức, chuyên sản xuất các sản phẩm thời trang, thiết bị, dụng cụ thể thao.

Tên gọi của thương hiệu nổi tiếng nhất nhì Thế giới về thể thao này được đặt theo tên người sáng lập Adolf Dassler, ADIDAS được cho là sự kết hợp giữa biệt danh ADI và 3 chữ cái DAS trong họ của ông.

Sau khi trở về từ Thế chiến thứ nhất, ông đã bắt đầu sản xuất giày thể thao cùng với sự trợ giúp của anh trai mình là Rudolf Dassler, người sau này đã thành lập nên công ty giày PUMA. Đúng là giỏi cả nhà, có phải không?

Có ai thử đặt thương hiệu theo cách này chưa, cùng chia sẻ với BlogAnChoi xem thương hiệu của bạn được tạo ra sẽ có cái tên như thế nào nhé 😀

(Ảnh: internet)
Người mẫu mặc ADIDAS trong tuần lễ thời trang (Ảnh: internet)

Vậy là bây giờ bạn đã nắm rõ được ý nghĩa của các thương hiệu này rồi chứ. Lần tới nếu gặp bạn bè có thể sử dụng để cá cược với nhau xem họ có biết ý nghĩa của chúng không nhé.

Xem thêm

300+ câu châm ngôn cuộc sống hay nhất sẽ khiến bạn "sáng mắt ra"!

Những câu châm ngôn cuộc sống, câu nói về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều sự thật và chân lý, có thêm động lực để cố gắng phát triển bản thân hoặc đơn giản là bạn sẽ "sáng mắt ra" vì cuộc đời vốn không phải ngôn tình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận