Sáng 19/3, chương trình trao thưởng và tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2022 đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Vinh danh 23 VĐV, HLV tiêu biểu của thể thao Việt Nam

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao và hướng tới SEA Games 32, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam; Trao thưởng và tôn vinh các VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc có nhiều đóng góp cho Thể thao nước nhà trong năm 2022.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; ông Hoàng Đạo Cương, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT… cùng lãnh đạo ngành TDTT, các VĐV, HLV tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ VHTTDL, Ủy ban Olympic Việt Nam và Kỷ niệm chương của BTC.

Sáng 19/3, chương trình trao thưởng và tôn vinh các VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2022 đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: Internet)
Sáng 19/3, chương trình trao thưởng và tôn vinh các VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2022 đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: Internet)

Các VĐV được vinh danh trong Gala bao gồm: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (bơi), Huỳnh Như (bóng đá nữ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Lại Gia Thành (cử tạ), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Đỗ Hùng Dũng (bóng đá nam), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Dương Thuý Vi (wushu); 5 HLV tiêu biểu là ông Mai Đức Chung (bóng đá nữ), Trần Văn Sỹ (điền kinh), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi), Park Hang Seo (bóng đá nam) và Lưu Văn Thắng (cử tạ).

Ngoài ra, 5 VĐV người khuyết tật được vinh danh gồm Đỗ Thanh Hải (bơi), Lê Văn Công (cử tạ), Vi Thị Hằng (bơi), Nguyễn Thị Hằng (cờ vua) và Nguyễn Thị Hải (điền kinh); 3 huấn luyện viên người khuyết tật tiêu biểu là ông Nguyễn Đăng Viễn (bơi), Lê Quang Thái (cử tạ), Bùi Quang Vũ (cờ vua).

Vinh danh 23 VĐV, HLV tiêu biểu của thể thao Việt Nam (Ảnh: Internet)
Vinh danh 23 VĐV, HLV tiêu biểu của thể thao Việt Nam (Ảnh: Internet)

Đỗ Hùng Dũng thể hiện quyết tâm giành vé dự World Cup

Trả lời báo chí khi được vinh danh top 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2022, tuyển thủ bóng đá Việt Nam Đỗ Hùng Dũng nói: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi được có mặt tại Chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam. Tôi xin gửi lời cảm ơn tối Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho U23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games 31 và ĐT Việt Nam đạt được những thành tích cao trên đấu trường quốc tế trong năm 2022”.

Đỗ Hùng Dũng cho biết thêm, ĐT Việt Nam mới chỉ tập trung 4 ngày và làm quen phương pháp huấn luyện mới dưới thời tân HLV Philippe Troussier. Mọi kế hoạch tập trung, tập huấn, thi đấu của ĐT Việt Nam đều đã được VFF cùng HLV Troussier tính toán trong thời gian tới mà gần nhất là đợt tập trung vào tháng 6: “Năm ngoái, ĐT Việt Nam đã lọt tới vòng loại cuối World Cup 2022. Giải đấu đã mang tới nhiều trải nghiệm quý và là hành trang giúp chúng tôi tự tin hơn chuẩn bị cho mục tiêu hướng tới World Cup 2026“.

Đỗ Hùng Dũng thể hiện quyết tâm giành vé dự World Cup (Ảnh: Internet)
Đỗ Hùng Dũng thể hiện quyết tâm giành vé dự World Cup (Ảnh: Internet)

Đây là sự kiện có ý nghĩa động viên, cổ vũ tinh thần các VĐV, HLV – những người đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện, thi đấu, hướng tới thành công mới tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 và Asiad 19 vào cuối tháng 9 và Asian Paragames 4 vào tháng 10 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc). Cũng nhân dịp này, Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT và BTC chương trình tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2023. Sự kiện có sự hưởng ứng của hàng ngàn người là lãnh đạo, cán bộ, người lao động, VĐV, HLV ngành TDTT và nhân dân Thủ đô.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

U17 Viettel lên ngôi vô địch Giải bóng đá U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2023

Xuất sắc đánh bại U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận chung kết kịch tính diễn ra lúc 15h ngày 21/3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, U17 Viettel lên ngôi vô địch giải bóng đá U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2023.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận