Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vừa chính thức cán mốc 200 lần ra sân cho CLB Hà Nội trong sự nghiệp của mình trên mọi đấu trường.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đạt cột mốc đáng nhớ tại CLB Hà Nội

Với việc đã được sử dụng trong cuộc chạm trán với CLB Viettel ở vòng 1 V-League 2023, như vậy tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vừa chính thức chạm mốc 200 trận thi đấu cho Hà Nội FC trên mọi đấu trường. Hùng Dũng là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội. Tuy nhiên Dũng ‘chíp’ lại ‘chín muộn’ hơn so với các cầu thủ cùng trang lứa.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đạt cột mốc đáng nhớ tại CLB Hà Nội (Ảnh: Internet)
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đạt cột mốc đáng nhớ tại CLB Hà Nội (Ảnh: Internet)

Đỗ Hùng Dũng sinh tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Khi 9 tuổi, Hùng Dũng đã sớm bộc lộ năng khiếu chơi bóng nhưng anh bị bố nhiều lần phản đối theo nghiệp cầu thủ. Dù vậy mong muốn thành cầu thủ của Hùng Dũng được mẹ ủng hộ. Cuối cùng, được sự đồng ý của cả gia đình, anh gia nhập lớp năng khiếu của Hà Nội.

Sự nghiệp của Đỗ Hùng Dũng tại CLB Hà Nội

Năm 2011, Đỗ Hùng Dũng được triệu tập vào U-17 Hà Nội T&T. Đến năm 2015, Hùng Dũng cùng U-21 Hà Nội T&T giành chức vô địch U-21 Quốc gia và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Cũng trong năm này, Hùng Dũng thi đấu ở giải Hạng Nhất cho Câu lạc bộ Hà Nội và đóng góp 2 bàn thắng giúp đội giành vé tham dự V.League 2016.

Năm 2011, Đỗ Hùng Dũng được triệu tập vào U-17 Hà Nội T&T. (Ảnh: Internet)
Năm 2011, Đỗ Hùng Dũng được triệu tập vào U-17 Hà Nội T&T. (Ảnh: Internet)

Năm 2016, Hùng Dũng được gọi vào đội 1 Hà Nội T&T. Đây là mùa giải V.League đầu tiên của Hùng Dũng, khi anh đóng góp 4 bàn thắng giúp Hà Nội T&T lần thứ 3 đăng quang tại Giải bóng đá vô địch quốc gia. Những mùa giải sau đó, Đỗ Hùng Dũng trở thành một trong những mắt xích quan trọng giúp đội bóng thủ đô đạt được nhiều danh hiệu.

Đỗ Hùng Dũng được đánh giá là một trong những tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại không chỉ ở khía cạnh phòng ngự mà còn cả lối chơi bóng cực kỳ thông minh của mình. Khác với những tiền vệ phòng ngự thông thường lối chơi của anh thường đặt nặng đầu óc, kỹ thuật cá nhân giúp anh có thể thoát pressing của đối phương và thường hiếm khi phải dùng những pha phá bóng thô bạo để đoạt lại bóng. Nhãn quan chiến thuật, khả năng đọc trận đấu giúp anh có thể kiểm soát bóng, cầm nhịp, phân phối bóng cho các vệ tinh xung quanh quanh mình giống như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu.

Đỗ Hùng Dũng được đánh giá là một trong những tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Internet)
Đỗ Hùng Dũng được đánh giá là một trong những tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Internet)

Trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội T&T nên Đỗ Hùng Dũng cũng là một trong những người hiểu rõ và nắm bắt được triết lý Tiqui-Taca mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lúc đó đang xây dựng cho câu lạc bộ Hà Nội T&T. Cựu huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam ông Henrique Calisto từng nhận xét về Đỗ Hùng Dũng: ”Nếu bạn xem trận đấu, bạn sẽ không thấy Đỗ Hùng Dũng ở đâu, nhưng khi bạn xem Hùng Dũng chơi bóng bạn sẽ thấy cả cục diện trận đấu”. Tầm ảnh hưởng của anh là không thể bàn cãi khi anh là một trong những trụ cột của cả CLB Hà Nội T&T lẫn đội tuyển Việt Nam.

Anh là một trong những trụ cột của cả CLB Hà Nội T&T lẫn đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Internet)
Anh là một trong những trụ cột của cả CLB Hà Nội T&T lẫn đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Sự nghiệp của Hùng Dũng ở đội tuyển quốc gia

Năm 2012, Đỗ Hùng Dũng được HLV Hoàng Văn Phúc gọi vào đội tuyển U-19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U-19 châu Á 2012. Năm 2014, Đỗ Hùng Dũng được HLV Miura Toshiya điền tên vào danh sách đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự Á vận hội và vòng loại U-23 châu Á. Năm 2018, anh là 1 trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U-23 Việt Nam dự ASIAD 18. Anh được thi đấu cả ba trận vòng bảng, nhưng đến trận đấu cuối, anh đã gặp phải một chấn thương ở cuối hiệp 1 và được thay bởi Phạm Đức Huy. Anh đã phải chia tay đội tuyển và về nước sớm để điều trị chấn thương.

Năm 2022, Hùng Dũng chính thức trở lại và đeo băng thủ quân U23 Việt Nam tham gia SEA Games 31 (Ảnh: Internet)
Năm 2022, Hùng Dũng chính thức trở lại và đeo băng thủ quân U23 Việt Nam tham gia SEA Games 31 (Ảnh: Internet)

Tháng 10 năm 2018, Đỗ Hùng Dũng lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam sau 3 mùa giải thi đấu tại V.League. Ngay trong năm đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, anh đã cùng các đồng đội giành chức vô địch AFF Cup 2018 và tiến vào trận tứ kết của Asian Cup 2019.

Tháng 11 năm 2019, anh là 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi (người còn lại là Nguyễn Trọng Hoàng) được Park Hang-seo tin tưởng lựa chọn bổ sung cho U-22 Việt Nam dự SEA Games 30 vì sự đa năng và nền tảng thể lực tốt. Sau khi Quang Hải bị chấn thương, Hùng Dũng là người tiếp quản chiếc băng đội trưởng của U-22 Việt Nam từ trận đấu với U-22 Singapore. Anh chơi nổi bật và góp 1 bàn thắng trong trận chung kết với U-22 Indonesia (trước đó là 1 bàn với U-22 Lào) để cùng các đồng đội lần đầu tiên giành được huy chương vàng môn bóng đá nam tại sân chơi khu vực. Năm 2022, Hùng Dũng chính thức trở lại và đeo băng thủ quân U23 Việt Nam tham gia SEA Games 31.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Đội bóng Ả Rập của siêu sao Neymar phá vỡ kỷ lục thế giới tồn tại suốt 8 năm

Neymar đã tạm nghỉ thi đấu kể từ tháng 10 năm 2023 do chấn thương, nhưng đội bóng của anh là CLB Al-Hilal vẫn thi đấu tốt và mới đây đã phá kỷ lục của bóng đá thế giới.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận