Nhà vô địch AFF Cup 2008 – cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã chính thức gia nhập đội bóng Becamex Bình Dương với vai trò làm trợ lý cho tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở mùa giải 2023.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 – Nguyễn Quang Hải gia nhập Becamex Bình Dương

Sau sự ra đi của HLV Lư Đình Tuấn bắt nguồn từ thành tích thi đấu không tốt của Bình Dương trong 4 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2023, đội bóng đất Thủ đã nhanh chóng đưa HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên ghế nóng CLB. Và theo lời mời của HLV Quốc Tuấn, Nguyễn Quang Hải – cái tên từng góp sức cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008 đã đồng ý tham gia vào ban huấn luyện ở CLB Bình Dương.

Anh và các đồng nghiệp sẽ có khoảng 4 tuần để chuẩn bị cho ngày giải đấu trở lại vào đầu tháng 4 với rất nhiều việc sẽ phải thực hiện để đưa đội bóng thoát khỏi cơn khủng hoảng. Quang Hải từng lấy bằng C HLV năm 2019. Cựu tuyển thủ sinh năm 1985 thường xuyên nằm trong ban huấn luyện các đội U16, U17 Việt Nam tham dự vòng loại, vòng bảng khu vực châu Á cùng HLV Quốc Tuấn và GĐKT Hoàng Anh Tuấn. Đây mới là lần đầu tiên anh làm việc tại CLB. Và điều này hứa hẹn sẽ giúp Quang Hải tích lũy trải nghiệm, kiến thức nhằm tiếp tục theo học các lớp đào tạo HLV cao cấp hơn trong tương lai.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 - Nguyễn Quang Hải gia nhập Becamex Bình Dương (Ảnh: Internet)
Nhà vô địch AFF Cup 2008 – Nguyễn Quang Hải gia nhập Becamex Bình Dương (Ảnh: Internet)

Sự nghiệp thi đấu của tiền đạo Nguyễn Quang Hải

Nguyễn Quang Hải sinh ngày 1 tháng 11 năm 1985 tại Nha Trang, Khánh Hòa, là một cựu cầu thủ bóng đá từng chơi cho Khatoco Khánh Hòa, Navibank Sài Gòn, Vicem Hải Phòng, Than Quảng Ninh và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ở vị trí tiền đạo.

Quang Hải luôn sử dụng số áo 13 ở tất cả các đội bóng mà anh đầu quân. Quang Hải trở nên nổi tiếng sau khi thi đấu thành công và mang lại chức vô địch cho đội bóng quê hương tại Giải bóng đá U-21 quốc gia 2007 cùng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau một mùa giải V-League 2010 thành công với Khánh Hòa, Quang Hải ký hợp đồng 3 năm với Navibank Sài Gòn với số tiền chuyển nhượng 9 tỷ đồng.

Nguyễn Quang Hải sinh ngày 1 tháng 11 năm 1985 tại Nha Trang, Khánh Hòa, từng chơi cho Khatoco Khánh Hòa, Navibank Sài Gòn, Vicem Hải Phòng, Than Quảng Ninh (Ảnh: Internet)
Nguyễn Quang Hải sinh ngày 1 tháng 11 năm 1985 tại Nha Trang, Khánh Hòa, từng chơi cho Khatoco Khánh Hòa, Navibank Sài Gòn, Vicem Hải Phòng, Than Quảng Ninh (Ảnh: Internet)

Quang Hải sinh tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong một gia đình lao động nghèo. Anh là em út trong gia đình có 4 chị em (anh có 3 chị gái). Cha anh bỏ đi khi Quang Hải còn nhỏ. Khi được tuyển vào đội năng khiếu, do nhà nghèo không có xe đạp, Quang Hải đã phải thường xuyên xin đi nhờ xe đến nơi tập cách nhà gần chục cây số.

Với niềm đam mê và năng khiếu bóng đá, Quang Hải được các tuyển trạch viên bóng đá năng khiếu của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Khánh Hòa phát hiện từ khi còn học Trung học cơ sở. Quang Hải đã bỏ học vào cuối cấp 2 do gia đình khó khăn về kinh tế. Năm 2004, Quang Hải cùng một số cầu thủ cùng lứa khác như Tấn Tài, Tấn Điền, Văn Phong, Trọng Bình, Ngọc Quý,… được đôn lên đội một Khánh Hòa khi đó đang chật vật ở Giải hạng Nhì Quốc gia, và góp phần giúp câu lạc bộ thăng hai hạng liền trong các năm tiếp theo.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 (Ảnh: Internet)
Nhà vô địch AFF Cup 2008 (Ảnh: Internet)

Nhờ màn thi đấu ấn tượng trong màu áo U-21 và đội một Khatoco Khánh Hòa trong mùa giải 2007, Quang Hải có tên trong danh sách đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự SEA Games 24. Tuy thi đấu khá nổi bật trong những giải giao hữu tiền SEA Games, Quang Hải vẫn bị HLV đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ là Alfred Riedl gạch tên ra khỏi danh sách cầu thủ đi Nakhon Ratchasima – Thái Lan, nơi diễn ra SEA Games 24, đồng nghĩa với việc đã mất đi cơ hội cuối cùng tham gia cùng đội tuyển U-23 vì năm đó anh đã 23 tuổi.

Vào năm 2008, huấn luyện viên mới của đội tuyển Việt Nam, Henrique Calisto triệu tập Quang Hải vào đội tuyển quốc gia. Trước giải AFF Cup 2008, Quang Hải chỉ là lựa chọn thứ 4 trên hàng tiền đạo (sau Lê Công Vinh, Nguyễn Việt Thắng và Phan Thanh Bình) nhưng đã lập công rất lớn bằng cú chích mũi giày ghi bàn vào lưới Singapore vào phút thứ 75, chỉ sau khi vào sân thay người được 7 phút, trong trận bán kết lượt về tại Singapore, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam có mặt trong trận chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi, sau đó ĐTVN đánh bại Thái Lan ở chung kết giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Casemiro đang chứng tỏ tầm ảnh hưởng không thể thiếu trong đội hình của Man United thời điểm hiện tại

Sự có mặt của Casemiro ở khu vực trung tuyến của Man Utd không chỉ khiến cho đội chủ sân Old Trafford giải cơn khát danh hiệu mà còn giúp nâng cao bản lĩnh chiến đấu và kích thích tinh thần cho các đồng đội.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận