Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) ấn định thời gian đưa sự kiện quan trọng của World Cup bóng đá nữ đến với Việt Nam.

Cup Vàng World Cup bóng đá nữ chuẩn bị đến Việt Nam

Chương trình FIFA Women’s World Cup Trophy Tour – Hành trình của Cúp Vàng World Cup nữ 2023 sẽ chính thức được khởi động vào ngày 25/2 với điểm đến đầu tiên là Nhật Bản.

Hành trình ghé thăm 29 quốc gia giành quyền tham dự World Cup nữ 2023 đã được FIFA xác nhận. Đối với 3 quốc gia dành quyền dự giải đấu qua loạt trận play-off, chuyến thăm của Cúp Vàng sẽ được xác nhận sau khi những cái tên cuối cùng tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh đối với bóng đá nữ được xác định.

Chương trình này nhằm khơi dậy sự phấn khích, chờ đợi đồng thời truyền cảm hứng đến các CĐV ở mọi lứa tuổi trên khắp hành tinh về sự phát triển và ngày càng phổ biến của bóng đá nữ. Được biết, chuyến diễu hành của cúp vàng World Cup nữ ghé thăm các châu lục bao gồm: châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu trước khi dừng chân tại 9 thành phố đăng cai World Cup nữ 2023 trong khoảng thời gian cuối trước thềm giải đấu khởi tranh.

Chương trình FIFA Women’s World Cup Trophy Tour – Hành trình của Cúp Vàng World Cup nữ 2023 sẽ chính thức được khởi động vào ngày 25/2 (Ảnh: Internet)
Chương trình FIFA Women’s World Cup Trophy Tour – Hành trình của Cúp Vàng World Cup nữ 2023 sẽ chính thức được khởi động vào ngày 25/2 (Ảnh: Internet)

Nhật Bản được lựa chọn là quốc gia đầu tiên mà cúp Vàng dừng chân trong chương trình “FIFA Women’s World Cup Trophy Tour”. Ngay sau đó là hành trình tới loạt quốc gia châu Á, người hâm mộ Việt Nam dự kiến được tận mắt chiêm ngưỡng cúp vàng danh giá trong 2 ngày 4 và 5/3 sau khi chiếc cúp ghé thăm các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Sau chuyến hành trình vòng quanh các châu lục, từ ngày 2/6 đến 14/7, Cúp Vàng sẽ dừng chân lần lượt tại 9 thành phố đăng cai World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia trước khi giải đấu chính thức khởi tranh vào ngày 20/7/2023.

Theo thông báo từ phía LĐBĐ Thế giới (FIFA), Cúp Vàng World Cup nữ 2023 sẽ ghé thăm và dừng chân tại Việt Nam (Hà Nội) vào hai ngày 4/3 và 5/3/2023. Việt Nam là điểm đến thứ tư trong hành trình này. Sau đó, chiếc cup sẽ đi đến Trung Quốc, Morocco, Nam Phi, Zambia, Nigieria, Brazil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Mỹ, Jamaica, Canada, Thuỵ Sĩ, Đức, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Na Uy, Cộng hoà Ireland, Anh, Italia, Pháp, Tây Ban Nha.

Cúp Vàng World Cup nữ 2023 sẽ ghé thăm và dừng chân tại Việt Nam (Hà Nội) vào hai ngày 4/3 và 5/3/2023 (Ảnh: Internet)
Cúp Vàng World Cup nữ 2023 sẽ ghé thăm và dừng chân tại Việt Nam (Hà Nội) vào hai ngày 4/3 và 5/3/2023 (Ảnh: Internet)

Nói về hành trình của Cúp Vàng World Cup nữ 2023, Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura chia sẻ, đây là cơ hội tuyệt vời để trực tiếp chiêm ngưỡng giải thưởng danh giá nhất đối với bộ môn bóng đá nữ. Chuyến du hành này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người trên toàn thế giới bằng cách làm nổi bật những kỹ năng và sự sáng tạo minh chứng cho tương lai tươi sáng của bóng đá nữ.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup 2023

Theo kết quả bốc thăm trước đó, ĐT nữ Việt Nam nằm tại bảng E cùng các ĐT Mỹ, Hà Lan và đội giành chiến thắng tại bảng A vòng play-off liên lục địa. Trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tại SVĐ Eden Park, Auckland, New Zealand, gặp đương kim vô địch ĐT Mỹ. Dự kiến, ĐT nữ Việt Nam sẽ tái tập trung vào ngày 12/3 với khoảng từ 30 – 32 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024 và sau đó là SEA Games 32 vào tháng 5 tại Campuchia. Kết thúc SEA Games 32, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ hội quân trở lại vào tháng 6 để chuẩn bị cho sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh là World Cup 2023.

ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023 (Ảnh: Internet)
ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023 (Ảnh: Internet)

Đây là lần đầu tiên Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup nữ. Huỳnh Như và các đồng đội là một trong 6 đại diện của châu Á ở đại hội lần này, cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia.

Bảng đấu của Việt Nam sẽ diễn ra ở New Zealand. Có 10 sân vận động được sử dụng. Trong đó, sáu sân thuộc năm thành phố của Australia, gồm sân vận động Australia (Sydney), sân Sydney (Sydney), sân Lang Park (Brisbane), sân Melbourne (Melbourne), sân Perth (Perth), sân Hindmarsh (Adelaide); và bốn sân thuộc bốn thành phố của New Zealand là sân Eden Park (Auckland), sân Wellington (Wellington), sân Dunedin (Dunedin) và sân Waikato (Hamilton).

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Huỳnh Như vẫn dự SEA Games 32 cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Ngày 10/3, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung đợt 1 năm 2023 để chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Chân sút Huỳnh Như không góp mặt trong đợt tập trung này, nhưng dự kiến cô sẽ sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận