UBND tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất cho đội bóng đá tỉnh Bình Thuận lấy sân vận động Ninh Thuận làm sân nhà để tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải năm 2023.

Bình Thuận mượn sân Ninh Thuận làm sân nhà

Ngày 9.3, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn phúc đáp, với nội dung thống nhất hỗ trợ sân vận động Ninh Thuận cho đội bóng đá tỉnh Bình Thuận làm sân nhà tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2023.

Thời gian mượn sân dự kiến từ tháng 4 – 8.2023; về chuyên môn và kinh phí tổ chức các trận đấu trên sân vận động Ninh Thuận trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải 2023 do tỉnh Bình Thuận đảm trách. Trước đó, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị tỉnh hỗ trợ sân vận động Ninh Thuận cho đội bóng đá tỉnh Bình Thuận tổ chức các trận đấu sân nhà trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải năm 2023.

Bình Thuận mượn sân Ninh Thuận làm sân nhà (Ảnh: Internet)
Bình Thuận mượn sân Ninh Thuận làm sân nhà (Ảnh: Internet)

Công văn nêu: Năm 2022, đội tuyển bóng đá Bình Thuận chính thức được thăng hạng nhất quốc gia, góp mặt tại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2023. Tuy nhiên, qua nghiên cứu Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành, thì hiện nay sân vận động tỉnh Bình Thuận chưa đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định để được tổ chức các trận đấu trên sân nhà.

Trong thời gian tiến hành sửa chữa, nâng cấp sân vận động nhằm kịp thời đáp ứng các tiêu chí và điều kiện để tổ chức các trân đấu trên sân nhà, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận tạo điều kiện cho mượn sân vận động để tổ chức các trận đấu trên sân nhà trong thời gian sân vận động Bình Thuận sửa chữa và nâng cấp các hạng mục.

Bình Thuận mượn sân Ninh Thuận làm sân nhà (Ảnh: Internet)
Bình Thuận mượn sân Ninh Thuận làm sân nhà (Ảnh: Internet)

Thân Thắng Toàn gia nhập CLB Bình Thuận

Sau khoảng thời gian không tìm được chỗ đứng tại các CLB ở V-League, Thân Thắng Toàn chính thức khoác áo CLB Bình Thuận ở giải hạng Nhất bắt đầu từ mùa giải 2023.

Thân Thắng Toàn là một trong những học viên tiêu biểu của lò đào tạo HAGL – JMG cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Văn Toàn… Sở hữu chiều cao 1m82 cộng với phong cách chơi bóng thông minh nhưng cũng đầy máu lửa. Thắng Toàn sinh năm 1996 tại Hải Phòng, con đường đến với HAGL của anh cũng tương tự như Công Phượng. Năm 2008, khi hay Học viện HAGL Arsenal JMG tuyển quân, Thắng Toàn đã nhờ ông của mình chở đi thi tuyến tại Thái Bình và Hải Dương nhưng đều không trúng tuyến. Vì quá đam mê quả bóng tròn, nên dù đã hai lần thất bại cậu bé Thắng Toàn lại năn nỉ người nhà đưa mình đi thi tuyển lần thứ 3 ở Gia Lai.

Thân Thắng Toàn chính thức khoác áo CLB Bình Thuận ở giải hạng Nhất bắt đầu từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)
Thân Thắng Toàn chính thức khoác áo CLB Bình Thuận ở giải hạng Nhất bắt đầu từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)

Tại lần thứ 3 này, dù không được tuyển vào học viện, nhưng Thắng Toàn cũng đã được HLV Đinh Hồng Vinh tuyển vào lớp năng khiếu HAGL. Nỗ lực tập luyện của anh luôn được HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao: “Thắng Toàn rất ý thức về nghề nghiệp nên luôn nỗ lực mỗi ngày. Tôi tin rằng với quyết tâm từng thể hiện trọng những năm qua, Thắng Toàn sẽ trưởng thành để có thể đứng trong đội một của HAGL trong thời gian tới”.

Là một cầu thủ hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một trung vệ hàng đầu tại Việt Nam, nhưng những chấn thương cùng việc thiếu may mắn trong sự nghiệp là thứ đang kìm hãm sự phát triển của Thân Thắng Toàn. Bước sang mùa giải 2023, với một bản hợp đồng mang đến nhiều hy vọng trong màu áo CLB Bình Thuận tại giải hạng Nhất, đây sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để Thắng Toàn lấy lại được sự tự tin và tìm lại được phong độ vốn có của mình.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Huỳnh Như vẫn dự SEA Games 32 cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Ngày 10/3, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung đợt 1 năm 2023 để chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Chân sút Huỳnh Như không góp mặt trong đợt tập trung này, nhưng dự kiến cô sẽ sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận