HLV Troussier là một trong những người hiếm hoi không nằm trong danh sách nhận tiền thưởng của U22 Việt Nam.

HLV Troussier không có huy chương lẫn tiền thưởng sau tấm HCĐ SEA Games?

Với thành tích giành HCĐ SEA Games 32, toàn đội U22 Việt Nam sẽ được Liên đoàn bóng đá VFF thưởng tổng cộng 2,4 tỷ đồng. Bao gồm 800 triệu đồng cho trận thắng Myanmar và 1,6 tỷ đồng cho các trận thắng ở vòng bảng. Ngoài ra, đội U22 Việt Nam còn được nhận mức thưởng theo quy định của nhà nước.

Cụ thể theo nghị định 152 ghi rõ: “Mỗi HCV, HCB, HCĐ sẽ được thưởng lần lượt 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng; phá kỷ lục SEA Games được thưởng thêm 20 triệu đồng. Môn tập thể như bóng đá, nếu giành huy chương thì được tính là 1 huy chương nhưng mỗi cầu thủ được nhận số tiền tương ứng với huy chương mà đội giành được. Với các môn tập thể như bóng đá, mỗi đội sẽ có 25 thành viên được nhận thưởng theo quy định của nhà nước như nêu trên. Trong đó có 20 cầu thủ. Mỗi cầu thủ sẽ được nhận 20 triệu đồng (vì thành tích giành HCĐ)“.

HLV Troussier là một trong những người hiếm hoi không nằm trong danh sách nhận tiền thưởng của U22 Việt Nam. (Ảnh: Internet)
HLV Troussier là một trong những người hiếm hoi không nằm trong danh sách nhận tiền thưởng của U22 Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên cũng theo Nghị định 152, với các đội bóng đá thì chỉ có 5 thành viên trong ban huấn luyện được nhận thưởng và 5 HLV này phải là người Việt Nam. Như vậy thuyền trưởng U22 Việt Nam – HLV Troussier được nhà nước xét vào diện chuyên gia nước ngoài nên sẽ không nằm trong danh sách thưởng. Thay vào đó, chiến lược gia người Pháp sẽ được hưởng tiền thưởng từ VFF. Tương tự, các trợ lý người nước ngoài của ông Troussier cũng không nằm trong danh sách thưởng của đoàn Việt Nam mà nhận thưởng từ Liên đoàn.

Trước đó tại buổi trao HCĐ SEA Games 32, HLV trưởng U22 Việt Nam cũng không được ban tổ chức nước chủ nhà trao huy chương. Bởi theo quy định, chỉ có 28 tấm huy chương được trao cho mỗi đội. Đại diện các đội bóng có thể đặt mua thêm huy chương từ BTC SEA Games với mức giá 100 USD/huy chương. HLV Troussier và các trợ lý lên bục trao giải sau cùng nên bị thiếu huy chương. Không tính các cầu thủ, “phù thủy trắng” có tới 12 trợ lý tại kỳ Đại hội lần này.

HLV trưởng U22 Việt Nam cũng không được ban tổ chức nước chủ nhà trao huy chương, bởi theo quy định chỉ có 28 tấm huy chương được trao cho mỗi đội. (Ảnh: Internet)
HLV trưởng U22 Việt Nam cũng không được ban tổ chức nước chủ nhà trao huy chương, bởi theo quy định chỉ có 28 tấm huy chương được trao cho mỗi đội. (Ảnh: Internet)

HLV Troussier nói gì sau khi U22 Việt Nam giành HCĐ?

Trong trận tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Việt Nam thi đấu lấn lướt và dễ dàng đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của Hồ Văn Cường cùng pha làm bàn của Khuất Văn Khang (56′). Bàn thắng duy nhất của “Chinthe” đến từ Aung Myo Khant (89′). Chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar giúp U22 Việt Nam giành huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 32.

Trả lời họp báo sau trận đấu giữa U22 Việt Nam – U22 Myanmar, HLV Troussier nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng và làm thế nào đó để đánh dấu hình ảnh tích cực, giúp các cầu thủ cũng như BHL có một kỷ niệm đáng nhớ. Trước trận, tôi nói các cầu thủ, đây không chỉ là trận đấu tranh chấp huy chương, đó còn là trận đấu đầu tiên của hành trình mới, với bước tiếp theo là vòng loại U23 châu Á 2024.

HLV Troussier nói gì sau khi U22 Việt Nam giành HCĐ? (Ảnh: Internet)
HLV Troussier nói gì sau khi U22 Việt Nam giành HCĐ? (Ảnh: Internet)

Tôi cũng dặn họ cần thể hiện sự khôn ngoan, tỉnh táo và tôi hài lòng với lối chơi chủ động, có nhiều tình huống quyết định hợp lý. Ở trận đấu này, Hồ Văn Cường đã ghi hai bàn. Cậu ấy là hậu vệ và mọi người có thể ngạc nhiên. Song, đó là đại diện tiêu biểu cho diện mạo, lối chơi bóng đá tấn công chúng tôi muốn thực hiện. Ở bóng đá Việt Nam, có nhiều bàn thắng đến theo cách chới với như sai lầm của đối thủ hay sai lầm trọng tài. Trong khi đó, các bàn thắng ở trận gặp Myanmar của đội đều đến từ phối hợp, tập luyện và đó là các tình huống theo bài“, HLV Troussier chia sẻ sau khi U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar ở trận tranh HCĐ.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

HLV Kiatisak nói gì khi Hoàng Anh Gia Lai thoát thua CLB Thanh Hóa?

Vào chiều tối 19/5, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã trải qua trận hòa 2-2 trên sân nhà Pleiku trước CLB Đông Á Thanh Hóa. Nếu nhìn nhận một cách khách quan, Thanh Hóa xứng đáng có được 3 điểm trong trận đấu này. Chia sẻ sau trận, HLV Kiatisak đã dành lời khen cho đối thủ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận