Đội tuyển Thái Lan có chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Campuchia vào tối 2/1/2022, qua đó giành vị trí nhất bảng tiến vào bán kết AFF Cup 2022.

Đội tuyển Thái Lan gặp Campuchia trong thế buộc phải thắng

Đội tuyển Thái Lan gặp Campuchia trong thế buộc phải thắng, thậm chí thắng đậm để bảo vệ ngôi đầu trước áp lực của Indonesia. Tuy nhiên Campuchia không phải đối thủ đơn giản. Đội bóng của HLV Ryu Hirose chơi tiến bộ ở AFF Cup 2022 khi thắng Philppines, Brunei và chỉ thua Indonesia với tỷ số tối thiểu.

Trên sân Thái Lan, đội tuyển Campuchia lựa chọn lối chơi biết mình biết người khi giăng hàng phòng ngự lùi sâu để ngăn áp lực của đối thủ. Thái Lan kiểm soát thế trận, nhưng tốc độ triển khai bóng quá chậm khiến “Voi chiến” gặp khó trước hàng thủ dày đặc của Campuchia.

Kết thúc trận đấu Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia (Ảnh: Internet)
Kết thúc trận đấu Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia (Ảnh: Internet)

Dưới sức ép đến từ đội chủ nhà, các cầu thủ Campuchia đã lùi sâu đội hình về bên phần sân nhà để cố thủ khiến cho Thái Lan gặp nhiều khó khăn.

Phút thứ 10, Thái Lan sử dụng bài tấn công quen thuộc khi chạm trán các đối thủ yếu. Họ lên bóng ở cánh trái với sự hoán đổi vị trí giữa Bordin Phala và Theerathon. Thủ quân đội tuyển Thái Lan vừa có cơ hội tung ra quả tạt sở trường nhưng bóng đi hơi cao so với khả năng bật nhảy của Pansa.

Dù bị dồn ép phải co cụm phòng thủ nhưng các pha lên bóng của Campuchia lại tỏ ra nguy hiểm hơn. Phút 26, tiền đạo Reung Bunheing có tình huống sút bóng chệch khung thành Thái Lan.

Phút 42, tiền đạo mang áo số 9 của Campuchia nhận đường chuyền từ đồng đội nhưng trong pha dứt điểm sau đó Chanthea lại đưa bóng đi vọt xà.

Tưởng chừng kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa, nhưng phút 45+1 đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Muslim với Sasalak trong vòng cấm địa. Trên chấp 11m, Teerasil sút bóng hiểm hóc về góc khung thành khiến thủ thành Campuchia không thể chạm bóng. Tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Teerasil mở tỉ số cho ĐT Thái Lan trên chấm 11m (Ảnh: Internet)
Teerasil mở tỉ số cho ĐT Thái Lan trên chấm 11m (Ảnh: Internet)

Chỉ ít phút đầu hiệp 2, sau pha chuyền lỗi của hậu vệ Campuchia, Sarach Yooyen cướp bóng rồi chọc khe để lão tướng vừa vào sân thay người là Sumanya đánh bại thủ thành Soksela trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà ở phút 50.

Thái Lan cho thấy đẳng cấp của mình sau hiệp một chơi không ấn tượng. Các đợt lên bóng của họ đã sắc sảo và hiệu quả hơn. “Voi chiến” có thể ghi thêm bàn bất cứ lúc nào.

Khi đội chủ nhà dâng cao đội hình muốn có thêm bàn thắng để củng cố ngôi đầu bảng thì bất ngờ đội khách Campuchia có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 69 khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Thái Lan, tiền đạo Sieng Chanthea có tình huống xử lý bóng khéo léo trong vùng cấm, vượt qua hậu vệ Thái Lan để ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho Campuchia.

Sau khi bị Campuchia ghi bàn vào lưới, Thái Lan tiếp tục dồn lên tấn công, gây sức ép lên hàng thủ Campuchia với mong muốn gia tăng cách biệt và phải đến phút 90 tiền đạo Teerasil Dangda lập cú đúp giúp Thái Lan tái lập cách biệt hai bàn, nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành, tiền đạo 34 tuổi xoay người, sút bóng chéo góc vào lưới Campuchia.

Kết thúc trận đấu Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia (Ảnh: Internet)
Kết thúc trận đấu Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia (Ảnh: Internet)

Kết thúc trận đấu, Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia

Kết thúc trận đấu, Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia và giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Qua 3 trận đã đấu, Thái Lan chứng tỏ họ vẫn là ứng viên vô địch dù vắng nhiều trụ cột tại giải lần này. HLV Mano Polking xây dựng lối chơi dựa vào khả năng kiểm soát ở giữa sân của Theerathon Bunmathan và Yooyen, cùng với đó là kinh nghiệm của Teerasil Dangda trên hàng công.

Đội hình xuất phát của 2 đội trong trận đấu

  • Thái Lan: Kittipong, Sasalak, Theerathon, Pansa, Yooyen, Adisak, Teerasil, Bordin, Kritsada, Suphanan, Ekanit.
  • Campuchia: Soksela, Sambath, Chanchav, Visal, Suhana, Muslim, Chanpolin, Baraing, Pisoth, Chanthea, Bunheing.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Đội tuyển Việt Nam tiến vào bán kết AFF Cup 2022 với chiến thắng trước Myanmar

Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo hiên ngang tiến vào bán kết AFF Cup 2022 sau khi đánh bại Myanmar ở lượt trận cuối cùng vòng bảng ngay trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Ở trận đấu cùng giờ trên sân Bukit Jalil của Malaysia, đội bóng của HLV Kim Pan Gon cũng đã xuất sắc ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận