Ngay trước thềm mùa giải 2023 khởi tranh, Hoàng Anh Gia Lai đã nói lời chia tay với hàng loạt trụ cột. Trước đó Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh đã chính thức rời CLB Phố Núi. Cái tên tiếp theo là Nguyễn Phong Hồng Duy cũng đã chính thức nói lời chia tay đội bóng sau 15 năm gắn bó.

CLB Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo chia tay hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy

Sáng 3/1, CLB HAGL thông báo kết thúc hợp đồng với Hồng Duy. “Cuộc sống là một hành trình với nhiều bến đỗ! Hôm nay, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chính thức nói lời tạm biệt CLB HAGL sau gần 15 năm học tập, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến để chuyển sang thi đấu cho một CLB mới“, trang chủ của đội bóng phố Núi viết lời tạm biệt hậu vệ sinh năm 1996.

Nguyễn Phong Hồng Duy sinh ngày 13 tháng 6 năm 1996 quê ở Bình Phước. Duy cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn. Ban đầu anh chỉ lọt vào lứa cầu thủ năng khiếu của HAGL. Sau thời gian tập luyện, HLV Guillaume Graechen đôn anh vào lứa học viện HAGL-Arsenal JMG (bây giờ là Học viện HAGL).

Hồng Duy được đôn lên chơi tại V-League 2015 (Ảnh: Internet)
Hồng Duy được đôn lên chơi tại V-League 2015 (Ảnh: Internet)

Theo thống kê sơ bộ từ khi lên chơi V-League 2015, Hồng Duy ra sân 145 trận cho HAGL và ghi 9 bàn thắng. Anh và lứa cầu thủ cùng khóa chưa có danh hiệu vô địch nào cùng đội bóng phố núi. An ủi nhất với họ là vị trí số một ở mùa giải 2021 khi V-League bị hủy sau 12 vòng đấu.

Sau thời gian dài được đào tạo và thi đấu trong màu áo HAGL, Hồng Duy bày tỏ ý định tìm một môi trường thi đấu mới để thử sức mình. Anh được ban lãnh đạo HAGL đồng ý và bầu Đức tạo điều kiện ra đi.

Hồng Duy là trụ cột nơi hành lang cánh trái của HAGL trong mấy năm trở lại đây. Điểm nổi bật ở Hồng Duy là khả năng qua người nhờ vào tốc độ đoạn ngắn tốt. Kỹ năng qua người của anh không quá phức tạp, thường chỉ là đẩy bóng đi ngược hướng di chuyển của đối thủ. Nhưng kỹ thuật này đủ để đem lại hiệu quả với những cầu thủ chạy cánh. Hiện tại, cầu thủ này đang cùng ĐT Việt Nam tranh tài ở AFF Cup 2022. Trong trận đấu với Singapore, Hồng Duy được HLV Park Hang Seo xếp đá chính.

Hồng Duy đang cùng ĐTVN dự AFF Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Hồng Duy đang cùng ĐTVN dự AFF Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Tin đồn Hồng Duy chia tay HAGL đã xuất hiện kể từ sau khi mùa giải 2022 khép lại. Ngoài Hồng Duy, HAGL cũng chia tay Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu. Trong thời gian tới, đội bóng còn nói lời tạm biệt một vài cầu thủ nữa.

Hồng Duy có thể gia nhập CLB Nam Định

Bến đỗ mới của Hồng Duy chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, hậu vệ sinh năm 1996 đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để gia nhập CLB Nam Định kể từ mùa giải 2023. Lúc này, Hồng Duy cùng các đồng đội đang tập trung cùng ĐT Việt Nam cho mục tiêu chinh phục AFF Cup 2022.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ĐTQG trở về, Hồng Duy sẽ chính thức ra mắt đội bóng thành Nam. Bản hợp đồng của Duy “pinky” với Nam Định chắc chắn sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Hồng Duy có thể gia nhập CLB Nam Định (Ảnh: Internet)
Hồng Duy có thể gia nhập CLB Nam Định (Ảnh: Internet)

Đây là mùa giải đầy biến động của HAGL khi đội bóng của HLV Kiatisuk chia tay hàng loạt trụ cột. Hiện tại đội bóng Phố núi đang tiến hành mua sắm để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2023. Những ngày qua có nhiều thông tin 2 cầu thủ Lê Văn Đại và Trần Đình Bảo sẽ gia nhập CLB HAGL, nhưng rõ ràng những động thái nhân sự gần đây của CLB khiến CĐV thực sự lo lắng. Lý do là vì Trần Đỉnh Bảo và Lê Văn Đại vốn không phải những cái tên có “số má” trong làng bóng đá Việt Nam trong khi ở mùa giải 2023 CLB HAGL đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng lớn.

Danh hiệu đã đạt được trong sự nghiệp của Hồng Duy

U-19 Việt Nam

  • Á quân Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á: 2013, 2014

U-23 Việt Nam

  • HCĐ bóng đá nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á: 2015
  • Á quân Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á: 2018

ĐTQG Việt Nam

  • Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á: 2018

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

CLB Hà Nội công bố tân thuyền trưởng người Montenegro cho mùa giải mới 2023

CLB Hà Nội vừa chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Božidar Bandović vào vị trí thuyền trưởng chuẩn bị cho mùa giải 2023.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đồng Lâm Hải

nhớ HAGL đội hình cũ ghê