Tuyển Pháp có cơ hội phá bỏ lời nguyền cho các nhà vô địch World Cup đã kéo dài trong vòng 20 năm qua khi lọt vào chung kết World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã đánh bại Maroc với tỉ số 2-0 bằng một lối chơi thực dụng lạnh lùng trước ngựa ô của giải đấu là Maroc.

Đội tuyển Pháp và lời nguyền cho nhà vô địch

Trước khi bước vào World Cup 2022, tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps được đánh giá không cao dù cho họ là các nhà đương kim vô địch. Đã có sợ hãi trong các dự đoán của các chuyên gia khi họ nhìn vào lịch sử thi đấu của các nhà vô địch kể từ France 1998. Khi không có một đội vô địch World Cup nào kể từ năm 1998 bảo vệ thành công chức vô địch của họ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm tiếp theo.

Pháp là đội vô địch World Cup đầu tiên bị loại ngay ở kì World Cup tiếp theo vào năm 2002 sau khi đã lên ngôi trước đó ở France 1998 (Ảnh: Internet)
Pháp là đội vô địch World Cup đầu tiên bị loại ngay ở kì World Cup tiếp theo vào năm 2002 sau khi đã lên ngôi trước đó ở France 1998 (Ảnh: Internet)

Pháp chính là nạn nhân đầu tiên của lời nguyền đó khi họ thất bại ngay ở World Cup 2002. Đội bóng đất nước hình lục lăng thậm chí còn bị loại khỏi World Cup 2002 với vị trí cuối bảng. Đội bóng vô địch World Cup 2002 là tuyển Brazil của Ronaldo De Lima thất bại 4 năm sau đó ở nước Đức khi họ thua trước Pháp ở tứ kết với tỉ số 0-1. Pháp sau đó thất bại trong trận chung kết trước Italia sau cú húc đầu kinh điển của Zidane. Bốn năm sau đó ở Nam Phi, Italia trở thành nạ nhân tiếp theo của lời nguyền khi cũng bị loại khỏi World Cup 2010 sau khi vòng bảng khép lại với vị trí bét bảng.

World Cup 2014 tiếp tục chứng kiến một nhà vô địch World Cup bị loại trên hành trình bảo vệ chức vô địch của họ chính là Tây Ban Nha, khi đội bóng xứ đấu bò cũng bị loại khỏi giải đấu sau khi vòng bảng khép lại. Đức vô địch mùa giải đó khi đánh bại Argentina ở trận chung kết nhưng sau đó cũng bị loại ở World Cup 2018 khi không thể vượt qua vòng bảng sau thất bại trước Hàn Quốc. Pháp chính là nhà vô địch mới nhất của World Cup và bóng đen của lời nguyền đó đã đeo bám đội bóng của Deschamps ngay cả trước khi giải đấu diễn ra.

Sự vắng mặt của cặp đội Kante - Pogba như báo hiệu một điều chẳng lành cho đội tuyển Pháp ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Sự vắng mặt của cặp đội Kante – Pogba như báo hiệu một điều chẳng lành cho đội tuyển Pháp ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Sự vắng mặt của Kante và Pogba như một điềm báo cho các nhà đương kim vô địch Pháp vì 4 năm trước ở đất Nga cặp đôi này đã giúp cho gà trống Goloa khắc chế được rất nhiều hàng tiền vệ xuất chúng của các đội bóng hàng đầu thế giới. Việc thiếu vắng đi 2 nhân tố quan trọng này khiến cho HLV Deschamps phải chuyển sang những phương án phụ như Tchouameni hay Rabiot. Rồi đến khi giải đấu chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra thì quả bóng vàng 2022 của tuyển Pháp là Karim Benzema xác nhận rời giải đấu vì chấn thương. Danh sách chấn thương của Pháp trước đó còn có Lucas Hernandez ở hành lang cánh, và trung vệ Kimpembe. Tất cả những cầu thủ kể trên đều là những cái tên xuất sắc nhất của tuyển Pháp trước khi World Cup diễn ra.

Việc Pháp đi tới bán kết phần nào đã mang đến một sự thú vị cho lời nguyền đã đeo bám Pháp từ đầu mùa giải cho tới hiện tại. Và họ chỉ còn cách chiến thắng lời nguyền này đúng một trận đấu chung kết. Ở đó Pháp phải chiến đấu với Argentina và cả cuộc chiến với chính bản thân họ. Tính tới thời điểm hiện tại kể từ năm 1998, Pháp là đội bóng có thành tích tốt nhất khi lọt tới chung kết với tư cách là các nhà đương kim vô địch World Cup. Nếu thành công hóa giải lời nguyền này thì Pháp sẽ là quốc gia thứ 3 trong lịch sử World Cup có 2 chức vô địch liên tiếp. Những đội bóng từng làm được điều này chính là Italia và Brazil.

Hành trình của Maroc và Pháp trước trận bán kết World Cup 2022

Trước khi gặp nhau tại World Cup 2022, Pháp và Maroc đều có những hành trình cực kì cảm xúc. Với tuyển Pháp họ dễ dàng vượt qua vòng bảng với tư cách là đội đầu bảng dù cho họ thất bại 0-1 trước Tunisia ở lượt trận cuối.

Sau đó Pháp đánh bại Ba Lan ở vòng 1/8 với sự tỏa sáng của cặp đôi Mbappe và Giroud. Cá nhân tiền đạo trẻ của PSG thậm chí còn lập một cú đúp để vươn lên trở thành vua phá lưới của giải đấu với 5 pha lập công. Giroud thì san bằng kỉ lục ghi bàn trong đội tuyển quốc gia của Thiery Henry. Sau đó đoàn quân của Deschamps vượt qua tuyển Anh nhờ một chút may mắn với tỉ số 1-2 nhờ pha đá hỏng phạt đền của Harry Kane để có mặt tại trận bán kết. Giroud có bàn thắng thứ 53 cho màu áo quốc gia và trở thành chân sút số 1 lịch sử bóng đá nước này.

Đội tuyển Maroc đã truyền cảm hứng cho cả châu Phi khi họ đánh bại Bồ Đào Nha để có mặt ở trận chung kết với tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Đội tuyển Maroc đã truyền cảm hứng cho cả châu Phi khi họ đánh bại Bồ Đào Nha để có mặt ở trận chung kết với tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Còn với Maroc họ trở thành hiện tượng khi vượt qua vòng bảng với tư cách là đội nhất bảng khi cung bảng với cả Croatia và Bỉ. Họ xuất sắc thắng Bỉ 2-0 qua dó gián tiếp khiến Bỉ bị loại khỏi giải đấu. Họ tiếp tục tạo ra địa chấn khi Regragui và các học trò loại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu.

Trước khi họ có chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Bồ Đào Nha để trở thành đội bóng đầu tiên của châu Phi có mặt tại một trận đấu bán kết của World Cup. Trận thắng trước Bồ Đào Nha còn ý nghĩa hơn nữa khi đó đã là trận đấu thứ 5 Maroc không để cho đối thủ ghi bàn vào lưới của Bounou. Sự xuất sắc của hàng thủ Maroc đặc biệt là thủ thành Bounou chính là một yếu tố quan trọng giúp cho Maroc có được kết quả thần kì ở World CUp 2022.

Chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Maroc ở bán kết World Cup 2022

Cả hai đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác khi gặp nhau ở trận bán kết. Tuyển Pháp không chơi tấn công như cách họ làm trước tuyển Anh hay là Ba Lan mà chủ động nhường lại thế trận cho Maroc. Trong khi đó đoàn quân của Regragui chủ động ép sân ngay từ đầu và họ kiểm soát bóng rất nhiều so với những trận đấu trước đó của Maroc ở vòng knock out trước các đối thủ mạnh hơn.

Theo Hernandez có mặt như từ dưới đất chui lên trong vòng cấm của Maroc để ghi bàn mở tỉ số cho Pháp (Ảnh: Internet)
Theo Hernandez có mặt như từ dưới đất chui lên trong vòng cấm của Maroc để ghi bàn mở tỉ số cho Pháp (Ảnh: Internet)

Và Pháp chỉ cần có vậy để hạ gục Maroc. Những học trò của Deschamps đã cho thấy một lối đá phòng ngự phản công sắc bén khi có 2 bàn thắng đều là những pha chuyển đổi trạng thái cực kì tốc độ. Bàn thắng đầu tiên chính là một đường chuyền xuyên tuyến ở tầm thấp của Varane cho Griezmann. Số 7 của Pháp đã có một pha thoát xuống rất nhanh khi anh nhận ra khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ của Maroc. Đường căng ngang của Grezmann đến vị trí của Mbappe và số 10 đã tung ra cú sút cực nhanh nhưng đã bị một hậu vệ của Maroc cản lại. Không may cho hàng thủ Maroc khi bóng đến đúng vị trí Theo Hernandez đã chọn ở phía sau, anh tung người sút bóng trong tư thế thoải mái và mở tỉ số cho Pháp. Đó là lần đầu tiên trong giải đấu này người ta thấy hệ thống 2 lớp phòng thủ của Maroc bị đánh bại.

Muani vào sân và chỉ cần một pha chạm bóng để có bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Muani vào sân và chỉ cần một pha chạm bóng để có bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Những phút sau đó Pháp vẫn không chơi tấn công mà tiếp tục kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công của mình trong suốt hiệp 1 và cả hiệp 2. Bàn thắng thứ 2 cũng xuất phát từ tình huống phản công ở khu vực giữa sân khi Tchouameni và Fofana luân chuyển quả bóng đến vị trí của Mbappe. Số 10 của tuyển Pháp phối hợp 1 2 với Marcus Thuram trước khi tung ra cú đệm lòng trong vòng cấm của Maroc, bóng một lần nữa đập chân một hậu vệ của Maroc và tìm đến cái chân của Kolo Muani, cầu thủ mới vào sân thay người chưa đầy 1 phút và đã có bàn thắng một cách dễ dàng.

Mbappe vẫn là cầu thủ đáng chú ý của Pháp dù không ghi bàn vào lưới của Maroc (Ảnh: Internet)
Mbappe vẫn là cầu thủ đáng chú ý của Pháp dù không ghi bàn vào lưới của Maroc (Ảnh: Internet)

Cả hai bàn thắng đó đều có dấu giày của Mbappe với những pha xử lý tốc độ và kĩ thuật. Trước đó thì Pháp cũng có nhiều pha phản công cực kì nguy hiểm và ít chạm khi họ tận dụng sức mạnh và tốc độ của Tchouameni và Mbappe. Thậm chí nếu chính xác hơn nữa thì Pháp đã có được 2 bàn thắng nữa nếu như Giroud may mắn hơn trong những pha dứt điểm của mình. Đây là lối chơi từng giúp Pháp vượt qua Ba Lan ở vòng 1/8 khi Mbappe cũng đã sử dụng tốc độ bên cánh trái của mình để tàn phá hàng thủ của Ba Lan. Ở trong trận đấu đêm qua không có bàn thắng nào của Mbappe cho tuyển Pháp nhưng Amrabat và Hakimi sẽ có một trong những cuộc đối đầu thú vị với cầu thủ trẻ tuyển Pháp ở khu vực cánh trái.

Những điểm yếu của đội tuyển Pháp trong trận bán kết với Maroc

Pháp đã thi triển lối đá phòng ngự phản công cực kì hiệu quả trong trận đấu với Maroc nhưng nếu như để chọn ra một số điểm yếu của đội bóng này thì đâu đó vẫn có những điểm chưa hài lòng sau chiến thắng này của tuyển Pháp.

Fofana vẫn chưa cho thấy được sự xuất sắc của mình trong trận đấu với Maroc đêm qua (Ảnh: Internet)
Fofana vẫn chưa cho thấy được sự xuất sắc của mình trong trận đấu với Maroc đêm qua (Ảnh: Internet)

Rabiot vắng mặt trong một trận đấu quan trọng ở tuyến giữa với Maroc và Fofana là người được lựa chọn. So với tiền vệ của Juventus thì Fofana không hiệu quả trong những pha lên bóng chuyển đổi trạng thái của Pháp khi tiền vệ này không quá tốc độ cũng như là khả năng dứt điểm như là Rabiot. Fofana cũng có một vài tình huống bị Amrabat và Ounahi vượt mặt nhưng rất may anh được các đồng đội bọc lót kịp thời. Nếu như Rabiot tiếp tục vắng mặt trong trận chung kết thì đó sẽ là một mất mát lớn với tuyển Pháp vì với những gì đã trình diễn ở trận bán kết thì Fofana khó lòng khiến người hâm mộ nước Pháp yên tâm.

Kounde sẽ là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Pháp nếu như tiếp tục non nớt và chậm chạp trong trận chung kết (Ảnh: Internet)
Kounde sẽ là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Pháp nếu như tiếp tục non nớt và chậm chạp trong trận chung kết (Ảnh: Internet)

Vị trí của Jules Koundé cũng đáng lo ngại khi anh có nhiều tình huống để cho các tiền vệ cánh của Maroc vượt qua. Có lẽ Pháp đã gặp may khi Maroc lựa chọn cánh trái của họ để tấn công nhằm hạn chế khả năng của Mbappe cũng như là Theo Hernandez. Và cánh phải của Kounde hầu như không chịu nhiều sức ép vì Maroc tập trung bóng nhiều bên phía đối diện. Tuy nhiên mỗi khi Maroc có cơ hội bên cánh phải của Pháp là một lần các cổ động viên Pháp thót tim bởi sự chậm chạp và non nớt của Kounde. Nếu tiếp tục thi đấu như vậy ở chung kết thì rất có thể Kounde sẽ bị thay thế bởi một cái tên khác. Pavard sẽ là cái tên được lựa chọn nếu như Kounde không tạo cảm giác an toàn bên hành lang cánh phải của tuyển Pháp.

Dembele thi đấu mờ nhạt trên hàng công của tuyển Pháp trước Maroc ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Dembele thi đấu mờ nhạt trên hàng công của tuyển Pháp trước Maroc ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Hàng công của Pháp có một ngày thi đấu tương đối ổn khi Griezmann di chuyển khắp mặt sân để tạo ra cơ hội cho các đồng đội nhưng vẫn có một mắt xích mờ nhạt trong hệ thống tấn công của Pháp chính là tiền đạo cánh Dembele. Trong cả trận dường như ta không thấy tiền đạo của Barca tham gia vào các tình huống tấn công của Pháp. Dembele cũng khá lười di chuyển về để hỗ trợ cho Kounde trong nhiều tình huống và đó chính là lí do anh bị thay ra khi Pháp bước vào những thời điểm nhạy cảm trong hiệp 2, khi Deschamps yêu cầu tất cả tập trung cho khâu phòng ngự. Người vào sân thay cho Dembele ngay sau đó đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

Rõ ràng là Deschamps sẽ nhìn ra được những lổ hổng này trong đội hình của Pháp. Vị HLV từng giúp Pháp vô địch 2018 sẽ làm việc thật nhiều để khắc phục những điểm yếu này trước cuộc tái ngộ với Argentina ở chung kết vào cuối tuần.

Câu chuyện thần kì của Maroc dừng lại ở bán kết World Cup 2022

Đại diện của châu Phi đã có một trận đấu hay trước các nhà đương kim vô địch Pháp. Thậm chí nếu tận dụng tốt cơ hội họ sẽ có được bàn thắng trước Pháp. Tuy nhiên từ đầu mùa giải cho đến hiện tại có lẽ điều mà các học trò của Regragui thiếu chính là một tiền đạo dạng dạng như Ronaldo để kết liễu được những tình huống bóng tấn công của Maroc.

Đây có lẽ là trận đấu Maroc được thoải mái chơi tấn công nhất ở World Cup 2022 dù cho đối thủ của họ là Pháp, một đội bóng với toàn những siêu sao trong đội hình. Các tiền vệ của Maroc vẫn luôn tự tin với những pha xử lý bóng của mình. Hakim Ziyech, Amrabat và đặc biệt là Ounahi là tổ hợp cực kì đáng xem của Maroc ở khu vực trung tuyến và bên hành lang cánh phải của đội tuyển này. Tiếc là những cơ hội mà họ tạo ra không được kết thúc chính xác trước khung thành của Hugo Lloris.

Hành trình kì diệu của Maroc tạm dừng lại khi họ thua trước Pháp ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Hành trình kì diệu của Maroc tạm dừng lại khi họ thua trước Pháp ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

HLV Regragui đã có một trải nghiệm kì World Cup vô cùng đáng nhớ khi ông cùng các học trò lọt vào top đội mạnh nhất. HLV người Maroc chỉ mới tiếp quản đội bóng này vào tháng 8 nhưng Maroc ở vòng chung kết Qatar 2022 rất khác so với chính họ ở vòng bảng. Những cảm hứng mà đội bóng Bắc Phi đã tạo ra ở World Cup 2022 chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cho nhiều cổ động viên trung lập và đặc biệt đây sẽ là một ví dụ điển hình cho sự vươn lên của các nền bóng đá được cho là yếu thế như là châu Phi và châu Á.

Giấc mơ World Cup 2022 đã khép lại với Regragui và các học trò, tuy nhiên họ vẫn còn chơi trận đấu thứ 7 ở giải đấu trong trận đấu tranh hạng 3 với Croatia. Dù cho có chiến thắng ở trận đấu đó hay không thì Maroc đã trở thành đội bóng yêu thích của nhiều người khi xem World Cup 2022. Hành trình với nhiều cầu thủ trong đội hình của Maroc vẫn còn dài, và đây chính là thế hệ sẽ trở lại ở kì World Cup tiếp theo nếu như Maroc có cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

CLB Công an Hà Nội có chiến thắng không tưởng trước đương kim vô địch V-League 2022

Tối 14/1, CLB bóng đá Công an Hà Nội (CLB CAHN) có trận đấu thứ 2 tại Cup Tứ hùng 2023. Kết quả, CLB Công an Hà Nội đã có chiến thắng 4-0 trước các nhà đương kim vô địch V-League là CLB Hà Nội FC.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận