Trở lại sân cỏ sau chấn thương gặp phải hồi tháng 1, tiền vệ Lương Xuân Trường đã thi đấu ấn tượng và ghi một bàn thắng trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Xuân Trường có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Hải Phòng FC

Sau khi mùa bóng 2022 khép lại, tiền vệ Lương Xuân Trường đã quyết định chuyển tới thi đấu cho CLB Hải Phòng tại V-League 2023. Đây được đánh giá sẽ là một sự bổ sung chất lượng với đội bóng đất Cảng khi mà Xuân Trường với tài năng và kinh nghiệm chinh chiến của mình sẽ giúp làm mới hàng tiền vệ của Hải Phòng sau khi đội bóng này chia tay các trụ cột như Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Moses.

Tuy nhiên sóng gió đã sớm xuất hiện với chàng tiền vệ quê Tuyên Quang khi anh đã dính chấn thương trong trận đấu với Công an Hà Nội hôm 12/1 ở giải giao hữu tứ hùng hồi đầu năm. Theo kết quả kiểm tra y tế, Trường ‘híp’ đã bị rách bắp chân. Điều này đã khiến anh không có cơ hội góp mặt ở trận tranh Siêu Cup Quốc gia cũng như trong 4 trận đấu tại V-League vừa qua cùng các đồng đội mới.

Xuân Trường có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Hải Phòng FC (Ảnh: Internet)
Xuân Trường có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Hải Phòng FC (Ảnh: Internet)

Và sau một thời gian điều trị, Xuân Trường lúc này đã hoàn toàn bình phục. Trong trận đấu giao hữu mới nhất diễn ra trên sân Lạch Tray vào chiều ngày 22/3, tiền vệ sinh năm 1995 đã trở lại thi đấu và thậm chí anh còn ghi bàn giúp đội nhà vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-0. Đây thực sự là một tín hiệu tích cực cho thấy cựu ngôi sao HAGL đã sẵn sàng ra sân thi đấu trở lại ở V-League. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ trở lại vào đầu tháng sau. Và CLB Hải Phòng sẽ tới sân Hàng Đẫy để gặp lại CAHN vào tối ngày 8/4. Và với quãng thời gian hơn hai tuần chuẩn bị, Trường ‘híp’ nhiều khả năng sẽ được đá chính ở trận tới.

CLB Hải Phòng có khởi đầu tương đối chậm ở mùa giải năm nay. Sau 4 trận đấu, đội bóng đất Cảng mới có 1 chiến thắng và tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League 2023. Ở vòng đấu tới, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có trận đấu được dự báo rất khó khăn khi phải làm khách trên sẫn Hàng Đẫy trước CLB giàu tiềm lực Công an Hà Nội.

CLB Hải Phòng có khởi đầu tương đối chậm ở mùa giải năm nay. Sau 4 trận đấu, đội bóng đất Cảng mới có 1 chiến thắng và tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League 2023 (Ảnh: Internet)
CLB Hải Phòng có khởi đầu tương đối chậm ở mùa giải năm nay. Sau 4 trận đấu, đội bóng đất Cảng mới có 1 chiến thắng và tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League 2023 (Ảnh: Internet)

Mùa giải chuyển mình khó khăn cho HLV Chu Đình Nghiêm

Cũng theo ông Chu Đình Nghiêm, với lực lượng hiện tại, Hải Phòng khó lòng tái hiện thành tích Á quân V.League như năm ngoái. Ông cho rằng, mục tiêu thiết thực nhất với đội nhà là trụ hạng. Vị chiến lược gia người Thanh Hóa thẳng thắn: “Hải Phòng sẽ đặt mục tiêu trụ hạng. Năm ngoái có thể thành tích thăng hoa nhưng năm nay thì mục tiêu phải điều chỉnh. Tôi đã trao đổi trong vài lần trước, đừng nghĩ rằng năm ngoái thành công mà cần phải nhìn vào thực tế. Các trụ cột đã ra đi, một đội bóng mất 7 trụ cột thì rất khó để thay thế. Cổ động viên Hải Phòng phải xác định rằng khó kì vọng năm nay chúng tôi thăng hoa mà bắt buộc phải tích luỹ từng điểm để trụ hạng”.

Đó là câu chuyện chung và cũng là vấn đề khó khăn mà Hải Phòng phải đối diện. Bản thân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng sẽ trải qua mùa giải chuyển mình khó khăn nhất sự nghiệp cầm quân.

Mùa giải chuyển mình khó khăn của Hải Phòng (Ảnh: Internet)
Mùa giải chuyển mình khó khăn của Hải Phòng (Ảnh: Internet)

Trước đây, tại Hà Nội FC, ông Nghiêm từng có lúc trắc trở khi chuyển mình sang một mùa giải mới cùng đội bóng Thủ đô. Đó là khi một số trụ cột như Quang Hải, Văn Quyết, Đình Trọng, Văn Hậu… gặp chấn thương hay sụt giảm phong độ. Tuy nhiên, nhờ chiều sâu lực lượng đủ dày với các nhân tố thay thế đủ khả năng khỏa lấp ở một số thời điểm, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đủ sức để đưa Hà Nội FC từng bước vượt qua giai đoạn gian khó.

Tuy nhiên, câu lạc bộ Hải Phòng không sở hữu dàn quân chất lượng cao như Hà Nội FC. Như ông Nghiêm chia sẻ, các cầu thủ ngoại hiện tại như Bicou, Okotu chỉ là phương án chắp vá tạm thời trong bối cảnh ông không tìm được nhân tố khả dĩ nào khác thay Moses và Rimario. Bên cạnh đó, những vị trí khác như tiền vệ trung tâm, hậu vệ trái cũng chưa tìm được người đủ tầm đảm đương nhiệm vụ.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Văn Toàn tiếp tục được ra sân tại CLB Seoul E-Land

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã được HLV Park Choong Kyun trao cơ hội ở màn so tài giữa CLB Seoul E-Land và Chengdu Rongcheng vào chiều 22/3.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận