Cựu HLV đội tuyển Việt Nam – Toshiya Miura được bổ nhiệm làm người dẫn dắt U20 Thái Lan, theo một dự án liên kết của CLB Buriram United với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

HLV Miura dẫn dắt U20 Thái Lan

Sáng 19/3, Học viện Bóng đá Buriram United công bố HLV mới cho dự án U20 Thái Lan do CLB Buriram United phụ trách. Người được chọn là ông Toshiya Miura, cựu HLV tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Nằm trong kế hoạch cải thiện thành tích thi đấu các tuyến trẻ của bóng đá Thái Lan, học viện bóng đá Buriram United đã triển khai dự án liên kết với LĐBĐ Thái Lan (FAT) để đào tạo cầu thủ trẻ. Theo đó, học viện của Buriram sẽ tiến hành tuyển chọn và huấn luyện cầu thủ cho U20 Thái Lan.

HLV Toshiya Miura là người được lựa chọn để dẫn dắt tập thể U20 Thái Lan này. HLV sinh năm 1963 sẽ huấn luyện 51 cầu thủ U20 Thái Lan. Đây là những cầu thủ vượt qua vòng sát hạch dự án “New Era” do FAT với Buriram United phối hợp từ năm 2022. “Tôi được chọn làm HLV U20 Thái Lan. Với kinh nghiệm của mình, tôi mong muốn phát triển bóng đá trẻ Thái Lan và Buriram United trong tương lai“, HLV người Nhật Miura phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới tại đội bóng xứ Chùa vàng. HLV Miura được bổ nhiệm sau khi CLB Buriram United nói lời chia tay HLV Milos Velebit. Thuyền trưởng người Serbia rời đội bóng nhà giàu Thái Lan vì lí do cá nhân và Buriram chọn một người từng có kinh nghiệm làm việc tại Đông Nam Á là ông Miura.

HLV Toshiya Miura trở thành tân HLV U20 Thái Lan (Ảnh: Internet)
HLV Toshiya Miura trở thành tân HLV U20 Thái Lan (Ảnh: Internet)

Trong quá khứ, HLV Miura từng làm việc với U23 Việt Nam cũng như ĐT Việt Nam. Vị HLV sinh năm 1963 có am hiểu sâu sắc về bóng đá Đông Nam Á. HLV Toshiya Miura có hơn 2 năm nắm quyền ở Việt Nam, quãng thời gian chỉ kém Henrique Calisto và Park Hang Seo.SEA Games 2015, Miura giúp U23 Việt Nam vào bán kết. Dẫu một lần nữa, sai lầm cá nhân với pha chạm tay ngớ ngẩn của Ngọc Thắng hay một loạt cơ hội bị hàng công bỏ lỡ khiến đội thua 1-2 trước Myanmar, nhưng màn hủy diệt U23 Indonesia ở trận tranh hạng ba cũng giúp HLV Miura có tấm huy chương đầu tiên ở Việt Nam.

Trong quá khứ, HLV Miura từng làm việc với U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam (Ảnh: Internet)
Trong quá khứ, HLV Miura từng làm việc với U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam (Ảnh: Internet)

“HLV Miura có sự bài bản, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Thực tế là ông giúp bóng đá Việt Nam có những trận để đời. Không thể nào không giỏi mà lại làm được như thế. Ông có khả năng, biết cách thúc đẩy cầu thủ Việt Nam sống và sinh hoạt chuyên nghiệp hơn, chú trọng thể chất. Nhưng dường như HLV Miura chưa hợp với thực tế ở Việt Nam. Mà không chỉ với bóng đá mình đâu, ông cũng hơi lạc hậu so với dòng chảy thế giới. HLV Miura muốn tạo phong cách riêng, song lại thiếu sự gần gũi. Bóng đá Việt Nam không giống ai, chưa có sự chuẩn mực nên HLV cần phải lanh lẹ và thích nghi tốt. Miura thiếu điều ấy“, BLV Quang Huy nhận định.

Đây là lần thứ 2 ông Miura làm bóng đá ở Đông Nam Á

Đây là lần thứ 2 ông Miura làm bóng đá ở Đông Nam Á (Ảnh: Internet)
Đây là lần thứ 2 ông Miura làm bóng đá ở Đông Nam Á (Ảnh: Internet)

Đây là lần thứ 2 ông Miura làm bóng đá ở Đông Nam Á. Lần này, ông phụ trách đội bóng trẻ của Thái Lan. Thời hạn hợp đồng và mục tiêu cụ thể chưa được các bên thông báo cụ thể. Tuy nhiên, cái tên Miura đã rất quen thuộc với người Thái Lan. Hồ sơ của HLV Miura khá hoành tráng. Ông có bằng HLV loại S của LĐBĐ Nhật Bản. Kinh nghiệm lớn nhất của ông chính là từng làm việc ở Việt Nam cùng ĐTQG và U23. Ông cũng từng dẫn dắt CLB TP.HCM và có kinh nghiệm ở Đông Nam Á.

Trước khi chuyển hướng ngược lại về Đông Nam Á, ông Miura làm giám đốc kỹ thuật và quản lý CLB Gifu ở giải J3 League. Thành tích huấn luyện của nhà cầm quân người Nhật không mấy ấn tượng và ông đã bị sa thải hồi tháng 5/2022.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Tiền vệ Văn Trường: "Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt trong màu áo U23 Việt Nam"

Ngày 23/3 tới, U23 Việt Nam sẽ xuất trận tại vòng bảng giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 tại Qatar. Là tuyển thủ U20 được gọi bổ sung tập trung U23 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Văn Trường thể hiện quyết tâm giành kết quả tốt nhất.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận