Nguyễn Tiến Linh dù thường xuyên vấp phải những ý kiến tranh cãi từ người hâm mộ bóng đá về phong độ thi đấu mỗi lần lên tuyển nhưng không thể phủ nhận rằng chàng cầu thủ này vẫn là nhân tố quan trọng trên mặt trận tấn công. Việc gặp chấn thương trong thời gian hội quân chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup là điều khiến ban huấn luyện cũng như người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Khả năng bình phục chấn thương vẫn còn là dấu hỏi lớn

Nguyễn Tiến Linh gặp phải chấn thương trong trận đấu gặp Thanh Hóa FC tại vòng 24 V-League 2022. Huấn luyện viên trưởng Lư Đình Tuấn đã xác nhận thông tin chấn thương của chàng tiền đạo này. Theo thông tin ông chia sẻ,Tiến Linh vẫn chưa thể tập luyện trở lại bình thường cùng các đồng đội.

Chàng cầu thủ sinh năm 1993 đã bỏ lỡ trận gặp Sài Gòn FC ở vòng đấu cuối cùng của V-League mùa giải năm nay. Một điều đáng tiếc nữa là khả năng bỏ ngỏ trận đấu giao hữu với CLB Kawasaki Frontale. Việc cọ xát với đội bóng Nhật Bản này là cơ hội vô cùng quý giá để tích lũy kinh nghiệm hướng tới AFF Cup cuối năm nay.

Nguyễn Tiến Linh vẫn đang là cái tên quan trọng với chiến thuật của đội tuyển (Ảnh: Internet)
Nguyễn Tiến Linh vẫn đang là cái tên quan trọng với chiến thuật của đội tuyển (Ảnh: Internet)

Những “tin dữ” như trường hợp của Tiến Linh ắt hẳn sẽ là nỗi lo lớn của HLV Park Hang Seo. Trong trường hợp anh không thể kịp bình phục chấn thương thì ban huấn luyện buộc phải triệu tập thêm những cái tên thi đấu trên hàng tấn công hoặc cũng có thể xây dựng thêm những chiến thuật phù hợp.

Danh sách tập trung đội tuyển có nhiều điều bất ngờ

Danh sách đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup cuối năm nay chính thức được công bố vào ngày 17/11 vừa qua. HLV Park Hang Seo đã đưa ra một danh sách 31 cầu thủ có phong độ thi đấu chói sáng và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ.

Hà Nội là đội đóng góp lực lượng đông nhất với 7 cái tên xứng đáng với câu lạc bộ xuất sắc nhất quốc nội hiện nay.

Danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Internet)
Danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Internet)

Trong đợt tập trung dài ngày thứ 2 trong năm 2022 này, những cái tên kì cựu như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Trần Đình Trọng đều không có tên trong danh sách hội quân. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc khi các cầu thủ này gặp phải chấn thương dẫn đến phong độ thi đấu không tốt trong thời gian gần đây.

Cái tên Nguyễn Trọng Hoàng trở lại đội tuyển là điều người hâm mộ cả nước vô cùng vui mừng. Chấn thương nghiêm trọng tưởng chừng như đã khiến “lão tướng” này phải giã từ sân cỏ nhưng anh đã có thể trở lại đầy mạnh mẽ.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ như Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cương, Khuất Văn Khang, Phạm Đình Duy. Đây đều là những gương mặt thi đấu ổn định và tiến bộ rất nhanh trong thời gian gần đây.

Đội tuyển có kế hoạch chuẩn bị kĩ lưỡng cho mục tiêu quan trọng nhất năm 2022 (Ảnh: Internet)
Đội tuyển có kế hoạch chuẩn bị kĩ lưỡng cho mục tiêu quan trọng nhất năm 2022 (Ảnh: Internet)

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 23/11 và có trận giao hữu quý giá với CLB hàng đầu nước Đức Borussia Dortmund. Sau đó toàn đội sẽ có khoảng 20 ngày chuẩn bị để chính thức bước vào hành trình giành lại ngôi vương tại Mitsubishi Electric Cup 2022.

Có thể thấy thông tin chấn thương của các cầu thủ trong giai đoạn chuẩn bị nước rút này mang đến cho huấn luyện viên Park biết bao nỗi lo. Hi vọng Tiến Linh có thể kịp bình phục chấn thương để có phong độ thi đấu tốt tại AFF Cup cuối năm.

Các bạn có thể đọc thêm những tin tức có liên quan tại đây:

Xem thêm

Hàn Quốc cầm chân thành công Uruguay tại bảng H World Cup 2022

Đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung Min bước vào trận đấu mở màn được đánh giá là khó khăn khi phải đối đầu với Uruguay đang rất ổn định trong thời gian gần đây và còn sở hữu trong đội hình những cái tên đã quá quen thuộc với đấu trường World Cup trong thập kỉ qua. Dù ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận