Hàn Quốc là đất nước có nền giải trí vô cùng phát triển. Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển văn hoá Hallyu đến toàn thế giới đó chính là sự hậu thuẫn từ các đài truyền hình tại Hàn Quốc. Truyền hình tại Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện từ nửa cuối thập niên 50 và không ngừng phát triển đến tận ngày nay. Trong bài viết này, BlogAnChoi sẽ giới thiệu tới bạn 3 đài truyền hình lớn nhất tại Hàn Quốc cùng với những thông tin bên lề thú vị nhé!

Một chương trình tin tức đang lên sóng (Ảnh: Internet).
Một chương trình tin tức đang lên sóng (Ảnh: Internet).

1. Đài KBS

Biểu tượng của KBS (Ảnh: Internet).
Biểu tượng của KBS (Ảnh: Internet).

KBS, viết tắt của Korean Broadcasting System, là đài truyền hình quyền lực nhất tại xứ sở kim chi. KBS là đài quốc gia do chính phủ Hàn Quốc sở hữu, do vậy người đứng đầu đài này sẽ được lựa chọn dưới quyền của tổng thống. KBS được khởi chiếu vào ngày 01/10/1961 và là đài truyền hình lâu đời nhất hiện nay tại xử sở kim chi.

Một bản tin trên kênh KBS (Ảnh: Internet).
Một bản tin trên kênh KBS (Ảnh: Internet).

KBS có hai kênh miễn phí là KBS1 (chuyên về mảng tin tức, thời sự,…) và KBS2 (chuyên về giải trí như các show âm nhạp, phim truyện, show tạp kĩ)… Bên cạnh các kênh quảng bá, KBS còn có các kênh truyền hình cáp của riêng mình như: KBS Prime, KBS N Sports, KBS Drama, KBS Kids, KBS Joy. KBS cũng có kênh phục vụ cho khán giả quốc tế là KBS World, có phủ sóng tại Việt Nam.

KBS phát sóng truyền hình độ nét cao lần đầu tiên vào năm 2001. Vào năm 2012, KBS đã chính thức chuyển sang phát sóng kĩ thuật số hoàn toàn.

Cộng đồng Fan Kpop hẳn chưa quên mối tư thù giữa KBS và YG Entertainment. YG luôn cho rằng nghệ sĩ của họ, cụ thể ở đây là Big Bang, đã bị đối xử một cách bất công trong những đợt quảng bá tại nhà đài. Cụ thể là trong đợt quảng bá ca khúc “Tonight”, Big Bang đã có buổi biểu diễn trên sân khấu Music Bank. Ngoài vấn đề về ánh sáng, mic của một vài thành viên Big Bang đã bị chỉnh nhỏ, khiến cho tổng thể buổi biểu biểu diễn trở nên tệ hại.

Trên sân khấu Music Bank vào ngày 11/03/2011, fan hâm mộ được phen đau mắt với sân khấu mà nhà đài KBS "ưu ái" dành cho Big Bang. Xuyên suốt gần 4 phút biểu diễn, người hâm mộ phải căng mắt lên mới nhìn rõ được là thần tượng của họ đang biểu diễn cái gì. Đây là một trong những lý do khiến YG không mặn mà làm việc với nhà đài này nữa (Ảnh: Internet).
Trên sân khấu Music Bank vào ngày 11/03/2011, fan hâm mộ được phen đau mắt với sân khấu mà nhà đài KBS “ưu ái” dành cho Big Bang. Xuyên suốt gần 4 phút biểu diễn, người hâm mộ phải căng mắt lên mới nhìn rõ được là thần tượng của họ đang biểu diễn cái gì. Đây là một trong những lý do khiến YG không mặn mà làm việc với nhà đài này nữa (Ảnh: Internet).

Bên cạnh đó, KBS cũng thường xuyên cấm sóng các ca khúc của nghệ sĩ đến từ nhà YG vì những lý do “trời ơi đất hỡi” như: vi phạm luật giao thông, quảng bá các nhãn hiệu, phá hoại tài sản công hoặc nói tục,… Chính vì những lý do này, người hâm mộ khó có thể thấy những thần tượng như Blackpink, Winner trên sóng truyền hình quốc gia Hàn Quốc.

KBS tuýt còi "Kill This Love" của Blackpink do phân cảnh Rose lái xe. Lý do được đưa ra là vì cảnh quay cổ súy vi phạm luật an toàn giao thông (Ảnh: Internet).
KBS tuýt còi “Kill This Love” của Blackpink do phân cảnh Rose lái xe. Lý do được đưa ra là vì cảnh quay cổ súy vi phạm luật an toàn giao thông (Ảnh: Internet).
MV Gentleman của Psy bị KBS cấm sóng vì lý do phá hoại của công (Ảnh: Internet).
MV Gentleman của Psy bị KBS cấm sóng vì lý do phá hoại của công (Ảnh: Internet).
Tuy không được quảng bá trên sóng KBS, nghệ sĩ nhà YG vẫn có cách để khẳng định tài năng của mình. Lisa (Blackpink) đã giành được cúp No.1 tại Music Bank, mặc dù cô không được biểu diễn tại show này (Ảnh: Internet).
Tuy không được quảng bá trên sóng KBS, nghệ sĩ nhà YG vẫn có cách để khẳng định tài năng của mình. Lisa (Blackpink) đã giành được cúp No.1 tại Music Bank, mặc dù cô không được biểu diễn tại show này (Ảnh: Internet).

KBS cũng dính nghi án phân biệt với nghệ sĩ trong show âm nhạc cuối năm 2019 của mình. Cụ thể là trong chương trình KBS Gayo Dechukje 2019, trong khi Apink đang biểu diễn ca khúc thì nhạc đột ngột tắt, VCR nghệ sĩ khác ngay lập tức xuất hiện. Các cô gái Apink mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn phải cúi chào khán giả và đi vào trong sự hụt hẫng và tức giận.

Những chương trình nổi bật của đài KBS

  • Music Bank: Phát sóng vào 17h thứ 6 hàng tuần (KST) trên KBS2 (Hàn Quốc) và KBS World (Quốc tế). Chương trình được phát sóng từ ngày 16/6/1998 đến hiện tại. Đây là một trong những show âm nhạc quảng bá phổ biến nhất tại Hàn Quốc.
  • Gag Concert: Show hài cuối tuần của đài KBS. Chương trình được ghi hình vào thứ 4 trong tuần và phát sóng vào 9:15 tối Chủ nhật hàng tuần. Chương trình cũng được phát sóng trên kênh KBS World với phụ đề tiếng Anh. Gag Concert được mua format và làm lại tại Việt Nam với tên gọi “Tiếu Lâm Nhạc Hội”.
  • You Hee-yeol’s Sketchbook: Show âm nhạc muộn được phát sóng vào 23:20 (giờ Hàn Quốc) tối thứ sáu hàng tuần trên KBS2. Chương trình được phát sóng từ năm 2009 và đã trở thành sân khấu quảng bá ưa thích của các nghệ sĩ Kpop trên sóng KBS.

Một vài bộ phim truyền hình nổi tiếng của đài KBS

  • Hậu duệ mặt trời (2016)
  • Xin lỗi, anh yêu em (2004)
  • Những nàng công chúa nổi tiếng (2006)
  • Boys Over Flowers (2009)
  • Dream High (2011)
  • Sungkyunkwan Scandal (2010)

2. Đài MBC

Trụ sở đài MBC tại quận Mapo, Seoul. (Ảnh: Internet)
Trụ sở đài MBC tại quận Mapo, Seoul. (Ảnh: Internet)

MBC, viết tắt của Munhwa Broadcasting Corporation là đài thứ 2 nằm trong bộ 3 ông lớn truyền hình tại Hàn Quốc. Khởi chiếu vào ngày 01/08/1969, MBC hiện là đài truyền hình lâu đời thứ 2 tại Hàn Quốc (sau KBS). Đơn vị sở hữu nhà đài này là Hiệp hội Văn hoá Truyền thông Hàn Quốc và hội khuyến học Jung-su.

Tương tự như các đài lớn khác, MBC cung cấp tới người xem nội dung vô cùng đa dạng: từ tin tức, phim ảnh, âm nhạc, giải trí đến thể thao. Về truyền hình thực tế, khán giả hẳn sẽ biết đến Music Core, I live Alone hay We Got Married. Về phim ảnh, MBC cũng không kém cạnh các đài khác khi phát sóng những bộ phim vô cùng phổ biến như: Nàng Dae Jang Geum (2003), Tiệm cà phê Hoàng Tử (2007), Nữ hoàng Seondeok (2009)

Đài MBC dựng studio trên cao tại Hà Nội trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên năm 2019 (Ảnh: Internet).
Đài MBC dựng studio trên cao tại Hà Nội trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên năm 2019 (Ảnh: Internet).

Mặc dù là một trong ba ông lớn trong ngành truyền hình nhưng số vụ scandal liên quan đến nhà đài này là khá nhiều và có phần nghiêm trọng hơn so với các đài khác. Vụ việc đầu tiên phải kể đến sự cố đáng quên trên show âm nhạc Music Camp vào năm 2005. Trên sóng truyền hình quốc gia, hai nghệ sĩ đã ngang nhiên… tụt quần để lộ bộ phận nhạy cảm ngay trên sóng trực tiếp. Sự kiện này nghiêm trọng đến mức MBC đã quyết định phải dừng hẳn show âm nhạc ăn khách này và thay vào đó là show Music Core cho đến tận ngày nay.

Sự kiện đáng xấu hổ nhất của đài MBC tại Hàn Quốc. Hai nghệ sĩ tham gia show âm nhạc hàng tuần ngang nhiên... tụt quần trên sóng truyền hình quốc gia. (Ảnh: Internet)
Sự kiện đáng xấu hổ nhất của đài MBC tại Hàn Quốc. Hai nghệ sĩ tham gia show âm nhạc hàng tuần ngang nhiên… tụt quần trên sóng truyền hình quốc gia. (Ảnh: Internet)

Trên một bản tin về công nghệ Deepfake, đài MBC đã thổi bùng lên tranh cãi trong cộng đồng fan Kpop khi lấy hình ảnh những idol hàng đầu như BTS, IU để minh hoạ cho tác hại của công nghệ này. Cộng đồng fan Kpop, đặc biệt là fan BTS đã đẩy hashtag #MBC_합성_사과해 (MBC phải xin lỗi về khâu edit) lên top Twitter. Mặc cho làn sóng giận dữ của người xem, đài MBC vẫn không đưa ra phản hồi chính thức cho sự việc này.

RM (BTS) bị đưa tên vào bảng tin về Deepfake của đài MBC (Ảnh: Internet).
RM (BTS) bị đưa tên vào bảng tin về Deepfake của đài MBC (Ảnh: Internet).

Ngay trong kì Olympic Tokyo 2020 vừa rồi, đài MBC cũng đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi lớn. Trong chương trình mở màn của kì thế vận hội, đội ngũ biên tập đã đưa những hình ảnh minh hoạ không phù hợp khi giới thiệu các nước tham gia. Cụ thể với Ukraine, MBC đã đưa hình ảnh minh hoạ là vụ thảm hoạ Chernobyl, đồng bitcoin khi nhắc đến El Salvador, hay các cuộc buổi tình ở Haiti.

Không chỉ đưa lên sóng truyền hình quốc gia những nội dung không phù hợp, phần tường thuật của người dẫn chương trình cũng khiến khán giả không khỏi băn khoăn khi đề cập đến nhiều nội dung lạc đề như biến động chính trị, GDP hay tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19. Vụ việc này nghiêm trọng đến mức đích thân đài MBC đã phải lên tiếng xin lỗi người xem vì sự thiếu tế nhị của ban biên tập.

Theo chiều kim đồng hồ từ bên trái: Haiti với những cuộc bạo động, Ukraine với vụ nổ Chernobyl, Na Uy với cá hồi và Romania với Dracula (Ảnh: Internet).
Theo chiều kim đồng hồ từ bên trái: Haiti với những cuộc bạo động, Ukraine với vụ nổ Chernobyl, Na Uy với cá hồi và Romania với Dracula (Ảnh: Internet).
Đài MBC đã phải lên tiếng xin lỗi trên trang chủ vì sự cố tai hại trên (Ảnh: Internet).
Đài MBC đã phải lên tiếng xin lỗi trên trang chủ vì sự cố tai hại trên (Ảnh: Internet).

Những chương trình nổi bật của đài MBC

  • Music Core: Phát sóng vào 15h15 thứ 7 hàng tuần (KST) trên MBC. Rất nhiều idol xuất hiện tại show âm nhạc hàng tuần này để quảng bá các ca khúc mới của mình.
  • Bố ơi, mình đi đâu thế?: Chương trình truyền hình thực tế vô cùng ăn khách của MBC. Năm cặp bố con sẽ tham gia kì nghỉ mà không có sự xuất hiện của người mẹ.

Một vài bộ phim truyền hình nổi tiếng của đài MBC

  • Nàng Dae Jang Geum (2004)
  • Nữ hoàng Seon Deok (2009)
  • Bản giao hưởng định mệnh (2008)
  • Anh em nhà bác sĩ (1997)
  • Ước mơ làm ca sĩ (2017)

3. SB S

Trụ sở đài truyền hình SBS (Ảnh: Internet).
Trụ sở đài truyền hình SBS (Ảnh: Internet).

Trẻ tuổi nhất trong danh sách này chính là SBS (Seoul Broadcasting System). SBS khởi chiếu lần đầu tiên vào ngày 20/03/1991. Xuất phát điểm là một kênh truyền hình địa phương với vùng phủ sóng giới hạn tại thủ đô Seoul, SBS đã phát triển và trở thành một trong ba kênh truyền hình phổ biến nhất tại Hàn Quốc.

SBS hiện cũng có 3 kênh radio, các kênh truyền hình cáp như SBS MTV, SBS Golf, SBS Plus… Để tăng độ phủ sóng, SBS cũng có các kênh địa phương như SBS (Khu vực Seoul), SBS KNN (Busan và nam Gyeongsang), SBS TJB (Deajeon, Sejong và nam Chungcheong)…

Các chương trình giải trí và phim truyền hình nổi bật của đài SBS

  • Inkigayo: Show âm nhạc cuối tuần của SBS
  • Running man (từ 2010)
  • Secret Garden (2010)
  • Vì sao đưa anh đến (2013)
  • 49 ngày (2011)
  • Sự quyến rũ của người vợ (2008)
  • Đôi tai ngoại cảm (2013)
  • Những người thừa kế (2013)

Mời các bạn xem thêm những bài viết liên quan của BlogAnChoi:

Hãy đón xem BlogAnChoi mỗi ngày để nhận được nhiều thông tin thú vị bạn nhé!

Xem thêm

250+ câu thơ thả thính hay, "cưa đổ" ngay mọi crush khó tính!

Mỗi ngày một câu thơ thả thính, đảm bảo hạ gục mọi crush khó tính nhất. Bạn không tin ư? Lưu ngay những câu thơ thả thính hay nhất, chất nhất của BlogAnChoi về làm thử xem năm sau có người yêu không nào?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận