Chắc hẳn, trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, có những đứa trẻ đã từng vô lo vô nghĩ về tương lai sau này. Chúng ta chỉ đến trường để học và trở về nhà được vui chơi mà không phải lo toan những thứ bộn bề trong cuộc sống. Tuy nhiên, mãi đến khi bước chân vào đại học, rời xa gia đình, ta mới thực sự nhận ra đã bỏ lỡ quá nhiều điều và lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ. Hãy xem qua để rút kinh nghiệm cho bản thân nhé!

Xây dựng thói quen đọc sách

Ai ai cũng biết rằng sách không những mang lại khối kiến thức khổng lồ cho người đọc mà còn giúp lối văn, cách diễn đạt trong giao tiếp của chúng ta trở nên trôi chảy, logic hơn. Nhưng không phải ai cũng kiên trì xây dựng thói quen này. Các bạn thường bắt đầu đọc sách sau khi nghe được hàng tá lợi ích của nó từ những người có tầm ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội đúng không nào? Nhưng điều chúng ta bàn đến ở đây chính là bạn chỉ đọc sách với sự nhiệt huyết trong vài ngày đầu tiên và sau đó đâu cũng lại vào đấy.

Xây dựng thói quen đọc sách (Nguồn: Internet)
Xây dựng thói quen đọc sách (Nguồn: Internet)

BlogAnChoi có một mẹo nhỏ cho các bạn mới, đó là thử chọn một cuốn sách nói về chủ đề bạn đang thực sự quan tâm, có hứng thú. Đừng ép bản thân đọc quá nhiều trong một ngày. Hãy từ từ, chậm rãi bắt đầu với khoảng 10 trang đầu tiên, ngày tiếp theo lại tiếp tục với 10 trang tiếp theo, dần dần khi đã khiến việc đọc sách trở thành một thói quen hàng ngày, từ bên trong bạn sẽ muốn đọc nhiều hơn mà không cần sự ép buộc nào.

Học tiếng Anh

Hiện nay có nhiều ngôn ngữ nước ngoài cũng bắt đầu phổ biến tại Việt Nam như: tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật,… nhưng nếu bạn không có ý định học các ngành ngôn ngữ hay đi du học tại các nước này thì BlogAnChoi nghĩ tiếng Anh vẫn nên được chú trọng hơn. Khi còn là học sinh, bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh, không cần quá nhiều, hãy dành khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh.

Học tiếng Anh (Nguồn: BlogAnChoi)
Học tiếng Anh (Nguồn: BlogAnChoi)

Thật tuyệt khi các bạn có thể lấy được các chứng chỉ tiếng Anh như: IELTS, TOEIC, TOEFL,… Bởi những chứng chỉ này có thể giúp bạn xét tốt nghiệp thay vì làm bài thi môn tiếng Anh, đồng thời được miễn kiểm tra các kì thi tiếng Anh đầu vào của trường đại học.

Có thể bạn chưa biết, hầu hết các trường đại học ở Việt Nam có các học phần tiếng Anh bắt buộc trong những năm đầu. Nếu bạn có chứng chỉ tiếng Anh với đủ số điểm nhà trường yêu cầu, bạn chỉ cần nộp để được miễn học phần, nhờ vậy bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc đấy!

Tham gia các hoạt động ngoại khoá

Có lẽ, học sinh tại Việt Nam quá chú trọng vào việc học và điểm số ở trường, do đó khi có thời gian rảnh, các bạn chỉ muốn thư giãn bằng việc lướt mạng xã hội. Thay vì vậy, hãy thay đổi một chút không khí bằng cách tham gia những hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến kĩ năng mềm.

Tham gia các hoạt động ngoại khoá (Nguồn: Internet)
Tham gia các hoạt động ngoại khoá (Nguồn: Internet)

Những kĩ năng này luôn được đánh giá cao trong hầu hết mọi tình huống, công việc nhưng thật tiếc khi chúng chưa được ngành giáo dục tại nước ta mở rộng hơn. Không nhất thiết bạn phải dành một số tiền lớn cho việc đăng kí tham gia các tổ chức danh tiếng để tìm không gian phát triển bản thân. Hãy đơn giản hoá việc này bằng cách tìm những hoạt động gần gũi xung quanh ta, có thể là hoạt động vui chơi, sinh hoạt, các chuyến dã ngoại cho thanh thiếu niên do nhà thờ tổ chức, có thể là hoạt động múa, hát của khu phố, phường nơi bạn sống,…

Tập thể dục, thể thao

Một điều dễ dàng nhận ra ở phần lớn thế hệ trẻ chính là chúng ta có thể dành hàng giờ cầm chiếc điện thoại nhưng lại chẳng có thể bỏ điện thoại xuống và tập thể dục chỉ trong khoảng nửa tiếng. Điều bạn nên làm là tìm một môn thể thao bạn yêu thích và một người bạn đồng hành có cùng sở thích để luyện tập cùng nhau mỗi ngày.

Tập thể dục, thể thao (Nguồn: Internet)
Tập thể dục, thể thao (Nguồn: Internet)

Tập thể dục rất tốt cho sức khoẻ của các bạn nhỏ, giúp bạn cao hơn và xương chắc khoẻ. Không những thế, đây còn là một cách cực kì hữu ích giúp bạn giải toả căng thẳng, áp lực sau nhiều giờ học tập.

Đừng học thêm quá nhiều

Điều này không đúng hoàn toàn với tất cả các bạn, bởi có những bạn mất kiến thức cơ bản thì hiển nhiên cần giáo viên hướng dẫn để học tập tốt hơn. Nhưng nếu bạn ở mức khá trở lên hay nhận thấy bản thân có khả năng tự học thì hãy làm điều đó. Ngày nay, vì sợ thua kém bạn bè mà chúng ta chạy đua với việc học thêm. Việc này vô tình tước đi khả năng tự học của mỗi người.

Đừng học thêm quá nhiều (Nguồn: Internet)
Đừng học thêm quá nhiều (Nguồn: Internet)

Trong thời đại kĩ thuật số hiện nay, ta có thể dễ dàng tìm kiếm rất nhiều tài liệu của tất cả các môn học trên mạng, hãy tận dụng nó và phát triển khả năng tự học. Khi bước chân vào giảng đường đại học, bạn sẽ chỉ học thêm những chứng chỉ cần thiết hay các kiến thức liên quan đến ngành học mà không được giảng dạy ở trường. Vì thế, đối với môn học ở trường, khả năng tự học là điều quan trọng nhất để giúp bạn vượt qua chúng bởi sẽ không còn giáo viên nào chỉ dẫn, kèm cặp từng chút một cho bạn nữa.

Một số bài viết khác của BlogAnChoi có thể bạn sẽ thích:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân nhé!

Xem thêm

200+ cap đăng story hay, ấn tượng, hút tương tác nhất bạn nên thử

Bạn đang tìm cho mình những chiếc cap đăng story hay để bày tỏ cảm xúc của mình? Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn 200+ cap đăng story ngắn lên Instagram, Facebook,... Mời bạn tham khảo!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận