Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc mình sẽ dành một ngày nghỉ chỉ để ở nhà? Đi cafe, gặp gỡ bạn bè hay đi du lịch ở những nơi xa dường như là một việc quá quen thuộc. Vậy tại sao chúng ta không thử một lần ở nhà và tự tìm cách “chill” nào? Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu một số gợi ý để bạn có thể thư giãn tại nhà sau đây nhé!

1. Nấu một bữa ăn

Không thể ra ngoài hàng quán, đặt đồ ăn thì lại không ngon, vậy tại sao chúng ta không thử tự nấu cho mình một bữa ăn thật chất lượng nào? Những ngày học tập, làm việc đã ăn đồ bên ngoài quá nhiều, đã quá ngán và vô tình làm hại đến sức khỏe của bản thân. Vì vậy, tranh thủ ngày nghỉ hãy cùng nấu một bữa ăn thật chất lượng để tự thưởng cho bản thân nha.

Tự nấu ăn tại nhà (Ảnh: Internet)
Tự nấu ăn tại nhà (Ảnh: Internet)

2. Đọc một cuốn sách

Thay vì lướt Facebook, TikTok hay xem TV thì hãy ngồi xuống và đọc một cuốn sách để bản thân mình được rời xa thế giới thực tại và đắm chìm vào con chữ, tạm thời quên đi ánh sáng của các thiết bị điện tử. Ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn sách và cùng thưởng thức một món bánh cùng chú mèo của mình. Nghĩ thôi cũng thấy thật tuyệt phải không nào?

Đọc sách thư giãn (Ảnh: Internet)
Đọc sách thư giãn (Ảnh: Internet)

3. Học ngoại ngữ

Nghe tới thôi chắc hẳn sẽ có một số bạn cảm thấy chán nản vì ngày nghỉ mà phải học đúng không nào? Nhưng việc học ngoại ngữ, học từ vựng không chỉ là ngồi vào bàn học và cố gắng nhớ từng con chữ, thay vào đó các bạn có thể xem một bộ phim hay chơi một trò chơi bằng tiếng Anh. Vừa giải trí mà cũng vừa hỗ trợ cho việc học của chúng mình nữa nè.

5. Làm một món đồ handmade

Đối với những bạn khéo tay có thì có thể dùng thời gian rảnh để làm một món đồ handmade nè, có thể là những món đơn giản như một tấm thiệp giấy, một chiếc vòng tay chẳng hạn. Tuy đơn giản thế thôi nhưng cũng tạo được những niềm vui nho nhỏ khi ngắm nhìn thành quả của mình đó nha.

Tự làm đồ handmade (Ảnh: Internet)
Tự làm đồ handmade (Ảnh: Internet)

6. Dọn dẹp và trang trí nhà cửa

Vào những ngày rảnh như thế này rất thích hợp để dọn dẹp lại nhà cửa, lau dọn và xử lý những món đồ đã cũ, những món đồ bị bẩn mà bản thân chưa kịp dọn dẹp. Sau đó, hãy cùng nhau bắt tay vào việc bố trí lại nội thất để tân trang cho ngôi nhà của mình, tạo một không gian mới lạ hơn cho bản thân.

Dọn dẹp và trang trí nhà cửa (Ảnh: Internet)
Dọn dẹp và trang trí nhà cửa (Ảnh: Internet)

7. Rời bỏ thiết bị công nghệ và trồng một loại cây

Hãy thử một lần rời xa điện thoại, laptop và mạng xã hội, bạn sẽ cảm thấy bản thân như được thanh lọc hơn. Thay vào đó hãy đi ra vườn và trồng một loại cây bất kỳ để thử một lần tận hưởng cái không khí trong lành và xanh mát của cây cảnh nào. Không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố, hãy thử tạm quên đi và hòa mình với thiên nhiên cây cỏ.

8. Một giấc ngủ trưa

Ắt hẳn ai trong chúng ta cũng rất nhớ một thời trốn ngủ trưa để đi chơi, khi đã đi học, đi làm, việc có được một giấc ngủ trưa đúng nghĩa dường như là một việc quá xa xỉ. Vậy tại sao không tận dụng ngày nghỉ để tự thưởng cho mình một giấc ngủ nào? Không cần quá dài, chỉ cần 30-45 phút là bạn đã có cho mình một giấc ngủ chất lượng, vừa mang lại cảm giác sảng khoái sau khi thức dậy, vừa tốt cho sức khỏe nữa nè.

Một giấc ngủ trưa (Ảnh: Internet)
Một giấc ngủ trưa (Ảnh: Internet)

Trên đây là một số cách mà BlogAnChoi gợi ý các bạn để có thể có cho mình một ngày nghỉ tại nhà nhưng không buồn chán. Hãy cùng theo dõi BlogAnChoi để biết thêm được nhiều gợi ý hữu ích hơn nữa nha!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

300+ cap để tiểu sử Facebook hay, ngầu, bá đạo cho profile thêm ấn tượng

Tiểu sử Facebook là phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân trên trang Facebook cá nhân. Nếu bạn muốn tạo điển nhấn, gây gấn tượng thì hãy tham khảo những tiểu sử Facebook hay, bá đạo và hài hước dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận