Cà phê Mocha là thức uống có sức hấp dẫn với giới trẻ hiện nay. Thế nhưng cà phê Mocha là gì? Các tên gọi khác của dòng cà phê này là gì? Nguồn gốc lịch sử như thế nào và làm cách nào để pha ly cà phê Mocha ngon nhất? Hãy cùng khám phá trong bài viết sau đây.

Cà phê Mocha là gì?

Cà phê Mocha là một loại thức uống với sự kết hợp của Espresso, sữa nóng và hương vị sauce chocolate rất quyến rũ. Chính những thành phần này đã tạo nên một hỗn hợp hoàn hảo nhất, đó là vị đắng của cà phê kết hợp với cảm giác lắng đọng của chocolate.

Cà phê Mocha là sự kết hợp của Espresso, sữa nóng và hương vị sauce chocolate. (Ảnh: Internet)
Cà phê Mocha là sự kết hợp của Espresso, sữa nóng và hương vị sauce chocolate. (Ảnh: Internet)

Cà phê Mocha rất thích hợp là một món giải khát trong những ngày trời nóng bức. Với hương vị nhẹ nhàng, hàm lượng cà phêin thấp phù hợp cho cả những người không quen uống cà phê. Cũng bởi do hàm lượng cà phêin thấp nên không gây mất ngủ. Do vậy, thức uống này rất được giới trẻ ưa chuộng, nhất là ở Mỹ.

Các tên gọi khác của cà phê Mocha

Ngoài tên gọi Mocha như thông thường, người thưởng thức trên thế giới còn có thể dùng ngôn ngữ của mình để đọc loại cà phê này. Trong đó những từ như: Caffè Mocha, Mocaccino, Mochaccino, Mochachino, Moka, Mokha, Mocca,… Chúng được dùng chung để chỉ về một loại cà phê được pha với chocolate.

Tuy nhiên, có một sự trùng hợp về những tên gọi này với một giống cà phê nổi tiếng là Moka. Điều này dễ dẫn đến sự nhầm lẫn, vì vậy nếu muốn gọi đúng tên thức uống thì bạn nên sử dụng từ “Mocha” là chính xác nhất.

Điểm khác biệt của cà phê Mocha so với các loại cà phê khác

  • Cà phê Mocha: Sử dụng nền cà phê là Espresso, kết hợp thêm sữa và sauce chocolate với một lượng vừa phải. Đặc biệt khi pha phải sử dụng sức nóng của hơi nước.
  • Cà phê Espresso: Được rang xay và pha bằng máy với áp suất cao. Chính vì vậy sản phẩm ra đời sẽ rất đậm đặc và bạn có thể thưởng thức trọn vị cà phê. Đây cũng là nguyên liệu chính để tạo ra các loại thức uống từ cà phê khác.
  • Cà phê Capuchino: Cũng sử dụng Espresso nhưng kết hợp với sữa ở dạng nóng và bọt sữa được tạo ra trong quá trình pha chế. Nhiều người còn có thể sử dụng bọt sữa để tạo thành nhiều hình dáng đẹp mắt.
  • Cà phê Latte: Có thành phần giống hệt với Capuchino. Tuy nhiên tỷ lệ giữa bọt sữa và sữa nóng là 1:2 nên sẽ tăng độ béo cho sản phẩm.
  • Cà phê Americano: Là hình thức pha loãng Espresso với lượng nước gấp đôi để giảm độ đắng. Đây chính là cách thưởng thứ mà đa số người Mỹ lựa chọn vì họ muốn có được mùi vị thơm ngon nhưng không quá gắt.
Cà phê Mocha sử dụng nền là Espresso, thêm sữa và chocolate. (Ảnh: Internet)
Cà phê Mocha sử dụng nền là Espresso, thêm sữa và chocolate. (Ảnh: Internet)

Như vậy, có thể thấy so với những loại cà phê khác, Mocha Coffee có một cách chế biến riêng với nguyên liệu chocolate đặc trưng. Bạn không thể tìm ở bất cứ đồ uống nào khác sự kết hợp hoàn hảo giữa vị đắng và ngọt dịu như cà phê Mocha.

Cách pha cà phê Mocha ngon

Sau khi đã biết cà phê Mocha là gì, hương vị đặc trưng của nó ra sao, bạn có muốn thử sức để tự làm cho mình và gia đình một ly Mocha coffee tuyệt vời không? Nếu có thì hãy bắt tay vào theo trình tự các bước sau.

Chuẩn bị nguyên liệu

Khi đã hiểu bản chất của Mocha, chắc chắn bạn sẽ biết được mình nên chuẩn bị trước những gì. Đó là:

  • Cà phê Espresso: Phải được pha bằng máy và đảm bảo được làm từ những hạt cà phê thơm ngon nhất.
  • Sữa tươi tiệt trùng
  • Sauce chocolate trắng hoặc đen đều được
  • Bột ca cao

Ngoài ra, một phần rất quan trọng nữa là bạn cần chuẩn bị đầy đủ các loại máy móc như sau:

  • Máy pha cà phê: Loại có vòi sục sữa
  • Máy xay cà phê: Trường hợp bạn đã có cà phê rang xay sẵn đủ tiêu chuẩn pha Espresso thì không cần chuẩn bị bước này
  • Ca đánh sữa trong trường hợp pha nóng hoặc bình lắc (shaker) cho trường hợp pha lạnh
  • Ca đong (Zic đong) với các vạch ml để có thể đưa ra tỷ lệ đúng chuẩn nhất

Cách pha cà phê mocha nóng

Để có thể tạo ra được hương vị đúng chuẩn nhất, trong cách làm mocha coffee của bạn cần tuân thủ tuyệt đối tỷ lệ mà chúng tôi đưa ra. Theo lượng ví dụ dưới đây của chúng tôi sẽ đủ làm một ly cà phê size M cho 1 người uống.

Cách pha ly cà phê Mocha nóng. (Ảnh: Internet)
Cách pha ly cà phê Mocha nóng. (Ảnh: Internet)

Tỷ lệ các thành phần:

  • Cà phê Espresso dao động từ 25 – 30ml
  • Sữa tươi tiệt trùng: Đong đúng 180ml
  • Chocolate dạng lỏng (sauce): Đúng 15ml
  • Bột ca cao tùy vào sở thích của mỗi người

Các bước làm rất đơn giản:

  • Làm nóng cốc đựng bằng sứ bằng cách cho một lượng nước sôi vào bên trong, để một khoảng thời gian vừa đủ thì đổ đi và lau khô cốc.
  • Cho lượng sauce chocolate đã chuẩn bị vào cốc.
  • Lấy sữa cho vào ca đánh và cho lượng Espresso pha sẵn vào chung.
  • Đánh nóng sữa tươi để tạo bọt tương tự cách làm latte trong thời gian đợi cà phê chảy.
  • Tạo lớp mặt của cà phê bằng cách rắc một ít bột ca cao lên trên.
  • Đổ sữa vào cà phê và có thể tạo hình tùy theo sở thích.

Như vậy là bạn đã có thể hoàn thành một ly cà phê Mocha nóng để sẵn sàng thưởng thức. Khi uống bạn phải khuấy đều từ dưới lên trên để lớp chocolate hòa quyền với cà phê và sữa thì mới có hương vị chính xác được.

Cách pha cà phê mocha đá

Tỷ lệ các thành phần khi pha đá có sự khác biệt đôi chút với pha nóng như sau:

Tỷ lệ các thành phần:

  • Lượng cà phê Espresso lúc này là gấp đôi, từ 50 – 60ml
  • Sữa tươi không đường giảm xuống còn 80ml
  • Sauce chocolate cũng chỉ dùng 10ml là đủ
  • Ngoài ra cần có thêm 10ml đường nước
  • Đá viên cũng không thể thiếu

Cách pha chế:

  • Cho lượng sữa, sauce chocolate và đường nước vào bình lắc.
  • Cho phần Espresso đã chuẩn bị vào chung, thêm đá, đóng nắp thật chặt và lắc đều tay.
  • Rót hỗn hợp vừa tạo được ra cốc, rắc một ít bột ca cao lên trên để tạo bề mặt.

Như vậy là bạn đã hoàn thành được một ly mocha lạnh thật hấp dẫn. Để có thể tăng độ béo vào thơm ngon, bạn cũng có thể cho thêm một lượng kem lên trên.

Một vài lưu ý khi làm cà phê Mocha

Để có một sản phẩm đúng chuẩn nhất, bạn cần phải nắm rõ các lưu ý sau đây:

  • Cà phê dùng để tạo ra Espresso phải là cà phê nguyên chất và được rang xay tới độ vừa phải để tạo ra sản phẩm thơm ngon nhất.
  • Có thể dùng một số cách khác như moka pot để pha cà phê thay cho cà phê Espresso. Tuy nhiên theo đánh giá của chúng tôi thì tốt nhất bạn nên sử dụng máy.
  • Bước đầu tiên khi pha Mocha nóng là phải làm ấm cốc đựng. Nếu bỏ qua bước này thì lượng chocolate sẽ dễ bị dính vào cốc và bị biến chất hương vị.
  • Sữa tươi nên chọn loại tiệt trùng và không đường để giữ độ béo, nếu dùng sữa có đường sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến mùi vị.

Như vậy là bạn đã biết được cà phê Mocha có nguồn gốc từ đâu, hương vị như thế nào và cách pha chế đúng chuẩn nhất. Điều quan trọng khi pha chế cà phê Mocha chính là lựa chọn nguyên liệu, pha được Espresso thơm ngon và có tỷ lệ phối trộn các thành phần hợp lý. Chúc bạn thành công.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

15 truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc hay nhất, đẹp từ nội dung đến nét vẽ

Không chỉ phim đam mỹ mà truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc cũng đang ngày càng chiếm được cảm tình của độc giả bởi nội dung hay, nét vẽ đẹp. Cùng điểm danh top 15 truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc hay nhất, được yêu thích nhất hiện nay nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận