Làn da của trẻ sơ sinh vốn rất mỏng manh và nhạy cảm, vì vậy, không có gì lạ khi trẻ gặp phải một số vấn đề về da dù cha mẹ đã rất cẩn thận trong việc chăm sóc. Những thay đổi nhỏ nhất từ môi trường, thời tiết cho đến vệ sinh hàng ngày đều có thể gây ra kích ứng hoặc bệnh lý da liễu. Đừng quá lo lắng, nhiều vấn đề về da phổ biến có thể được xử lý đơn giản tại nhà. Dưới đây là 6 tình trạng da thường gặp ở trẻ và các biện pháp xử lý hiệu quả mà cha mẹ nên biết.
1. Mụn trứng cá ở trẻ sơ sinh
Mụn trứng cá không chỉ là vấn đề của tuổi dậy thì mà trẻ sơ sinh cũng có thể gặp phải. Loại mụn này thường xuất hiện dưới dạng các nốt đỏ nhỏ có đầu trắng, tập trung nhiều ở vùng má, cằm và trán. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của hormone từ mẹ truyền sang trẻ trong thời kỳ mang thai.
Để chăm sóc, cha mẹ nên dùng loại xà phòng dịu nhẹ khi tắm cho trẻ, tránh sử dụng kem dưỡng quá đặc khiến lỗ chân lông bị bít tắc và tuyệt đối không tự ý nặn mụn hay bôi thuốc không rõ nguồn gốc. Trong hầu hết các trường hợp, mụn sẽ tự biến mất sau vài tuần đến vài tháng. Nếu tình trạng kéo dài quá ba tháng, bạn nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ nhi khoa để được tư vấn cụ thể.

2. Hăm da
Hăm da là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt là ở vùng da có nhiều nếp gấp như cổ, bẹn, nách hoặc phía sau đầu gối. Khi vùng da này bị ẩm ướt liên tục – do mồ hôi, nước tiểu hoặc phân – sẽ gây kích ứng, khiến da đỏ rát, đau, thậm chí nứt nẻ.
Để phòng tránh, hãy đảm bảo da bé luôn khô ráo, lau sạch mồ hôi hoặc thay tã thường xuyên. Sau khi tắm, hãy thấm khô nhẹ nhàng vùng da gấp. Tránh sử dụng quá nhiều phấn rôm vì chúng có thể giữ ẩm và gây bít tắc lỗ chân lông. Nếu bé đã bị hăm, bạn có thể dùng thuốc mỡ chứa kẽm để làm dịu da. Trường hợp phát ban lan rộng hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, hãy đưa bé đi khám.

3. Rôm sảy
Rôm sảy là những nốt đỏ nhỏ li ti xuất hiện trên da, thường gặp ở các vùng cơ thể bị che phủ như lưng, ngực, cổ – đặc biệt trong những ngày nóng bức. Nguyên nhân là do tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn, khiến mồ hôi không thoát ra ngoài được.
Cách xử lý rất đơn giản: cho bé mặc quần áo mỏng, rộng rãi, thấm hút tốt như cotton; tắm nước mát; giữ cho môi trường sống thoáng mát. Đặc biệt, hãy cho bé uống đủ nước (nếu bé đã có thể uống nước) để giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể. Rôm sảy thường tự khỏi khi da được thông thoáng và ít tiết mồ hôi.

4. Viêm da tiết bã
Đây là tình trạng khiến da đầu bé xuất hiện những mảng vảy dày, màu vàng nhạt hoặc trắng, có thể kèm theo đỏ hoặc ngứa. Mặc dù nhìn có vẻ đáng lo nhưng viêm da tiết bã là tình trạng lành tính và không gây đau đớn cho trẻ.
Nguyên nhân có thể do hoạt động của các loại nấm men tự nhiên trên da hoặc hormone từ mẹ truyền sang. Để cải thiện, cha mẹ có thể gội đầu cho bé bằng dầu gội dịu nhẹ, sau đó dùng lược mềm chải nhẹ nhàng để loại bỏ lớp vảy. Tình trạng này thường tự biến mất trong vòng 6 tháng đầu đời mà không cần điều trị y tế.

5. Bệnh tay, chân, miệng
Đây là một bệnh nhiễm virus khá phổ biến ở trẻ nhỏ, lây lan qua tiếp xúc. Biểu hiện đặc trưng là các nốt phồng rộp ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và trong miệng. Trước đó, trẻ có thể bị sốt nhẹ, mệt mỏi và đau họng.
Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng bệnh thường tự khỏi trong vòng 7–10 ngày. Cha mẹ có thể dùng thuốc hạ sốt, giảm đau theo chỉ định bác sĩ và cho bé nghỉ ngơi, uống nhiều nước. Trong thời gian này, nên giữ bé tránh xa trẻ khác để hạn chế lây lan.

6. Mề đay (nổi mẩn đỏ)
Mề đay xuất hiện dưới dạng những mảng đỏ nổi gồ và ngứa, có thể xuất hiện ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể. Đây là phản ứng của hệ miễn dịch khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên như thực phẩm, thuốc, lông thú cưng hoặc thậm chí là do thời tiết.
Hầu hết các trường hợp nhẹ có thể điều trị bằng thuốc kháng histamin – loại thuốc chống dị ứng phổ biến. Tuy nhiên, nếu bé nổi mề đay thường xuyên, kéo dài hoặc kèm theo các biểu hiện khác như khó thở, sưng môi, hãy đưa bé đến gặp bác sĩ. Trong một số trường hợp đặc biệt, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng thuốc steroid hoặc thuốc ức chế miễn dịch.

Làn da trẻ sơ sinh vốn nhạy cảm nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Tuy nhiên, nhiều vấn đề da liễu thường gặp ở trẻ lại có thể được xử lý đơn giản tại nhà nếu cha mẹ hiểu rõ và chăm sóc đúng cách. Nếu bạn nhận thấy tình trạng da của bé không cải thiện hoặc có dấu hiệu nghiêm trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời. Sự quan tâm, quan sát và chăm sóc nhẹ nhàng luôn là chìa khóa để giúp bé có làn da khỏe mạnh.
Bạn có thể quan tâm:
Tớ rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình về bài viết này!