Đất nước Nhật Bản có vô số thành phố lớn nhỏ khác nhau, vậy khi đến thăm đất nước mặt trời mọc này, chúng ta nên đến thành phố nào để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất? Sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá 10 thành phố không chỉ rộng lớn về diện tích mà còn hấp dẫn về thiên nhiên, con người và văn hóa, xứng đáng là những thành phố đáng sống của Nhật Bản.

1. Hiroshima

Hiroshima là một trong hai thành phố phải hứng chịu thảm họa bom nguyên tử trong Thế chiến thứ 2. Sau 70 năm nỗ lực cải tạo thiên nhiên cùng khao khát thúc đẩy hòa bình và kinh tế không ngừng phát triển, ngày nay thành phố Hiroshima đã vươn lên từ đống tro tàn trở thành một thành phố mĩ lệ cùng với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, thu hút một lượng lớn du khách mỗi năm.

Hiroshima – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)
Hiroshima – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)

Hiroshima không chỉ khoác lên mình chiếc áo hiện đại mà còn hoài cổ về những điều trong quá khứ qua các công trình kiến trúc như công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, lâu đài Hiroshima, Đền nổi Itsukushima,… Điều đặc biệt của thành phố là sự đan xen hài hòa giữa nét hiện đại của hệ thống giao thông, đường phố, những ngôi nhà chọc trời với những nét truyền thống đặc trưng.

Đến với thành phố này, chúng ta còn được thưởng thức ẩm thực đặc trưng là món hàu nướng, lẩu hàu, okonomiyaki theo phong cách Hiroshima và cả Momiji manju (bánh bao hấp có hình dạng lá cây gỗ thích của Nhật). Nghe thích quá phải không nào?

2. Kyoto

Từ năm 794 đến 1868, Kyoto là thủ đô của Nhật bản – một trung tâm chính trị, tôn giáo và văn hóa hơn 1.000 năm lịch sử, trong đó nhiều lễ hội cũng như loại hình giải trí và nghệ thuật được giữ gìn và duy trì đến tận ngày nay. Do đó người ta thường nói, nếu bạn muốn tìm hiểu về Nhật Bản truyền thống thì hãy đến với thành phố Kyoto.

Kyoto – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)
Kyoto – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)

Nơi đây hoàn toàn không có một ngôi nhà chọc trời nào cả mà chỉ có những những công trình hiện đại được xây dựng cổ kính theo nền văn hóa truyền thống như chùa Kinkakuji (Chùa Vàng), chùa Kiyomizudera, chùa Ginkakuji (Chùa Bạc), chùa thanh thủy, đền Fushimi Inari,…

Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm văn hóa của người Nhật và ngắm nhìn khung cảnh như thế giới thần tiên trong lễ hội ngắm hoa ở công viên Maruyama hay vẻ đẹp mùa thu của thành phố, hoặc đi thuyền dọc sông Oi tới khu Arashiyama để ngắm nhìn cây cối chuyển màu,… Ở thành phố Kyoto cố đô này, bạn sẽ được chứng kiến một nếp sống chậm rãi, thanh bình điển hình của nước Nhật cổ xưa.

3. Tokyo

Tiếp nối thành phố Kyoto đầy truyền thống, chúng ta cùng khám phá tiếp thành phố hiện đại, tấp nập nhất xứ sở Phù Tang – Tokyo. Tên gọi trước kia là Edo, sau này được đổi tên thành Tokyo và được Thiên Hoàng Minh Trị chọn làm thủ đô của Nhật Bản mà ngày nay đã trở thành một thành phố hiện đại, phồn vinh, đẹp đẽ được tô điểm thêm bởi các màu sắc văn hóa đậm chất truyền thống.

Tokyo – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)
Tokyo – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)

Ngoài ra Tokyo còn là một trong 3 trung tâm đứng đầu nền kinh tế của thế giới. Đặc biệt hơn nữa, về du lịch, thành phố Tokyo chính là địa điểm thu hút rất nhiều du khách từ khắp thế giới mỗi năm, không chỉ nhờ có vẻ đẹp của các công trình kiến trúc hiện đại ấn tượng mà còn cả nét quyến rũ của thiên nhiên trù phú.

Nếu có dịp đến Tokyo, bạn đừng nên bỏ lỡ các địa điểm như tháp Tokyo, hoàng cung Tokyo, tháp Tokyo Sky Tree, đền thờ Thần đạo và một địa điểm không thể bỏ qua chính là công viên giải trí Tokyo Disneyland.

Tokyo còn được mệnh danh là thiên đường ẩm thực của xứ sở mặt trời mọc với những món ăn đặc sản lừng danh từ bình dân đến cao cấp như món ăn vặt quen thuộc bánh Dorayaki, Sushi, Sashimi và cả thịt nướng ở Jojoen. Quả là một thành phố đáng sống đúng không nào?

4. Sapporo

Sapporo là thành phố lớn nhất của đảo Hokkaido nằm ở phía Bắc Nhật Bản, có số dân đông thứ 4 cả nước. Nơi này không có nhiều công trình kiến trúc truyền thống như Kyoto cũng như các công trình kiến trúc hiện đại như Tokyo, nên Sapporo được xem là thành phố có lịch sử non trẻ.

Sapporo – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)
Sapporo – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)

Sapporo còn được mệnh danh là thành phố lạnh giá, là thiên đường cho lễ hội tuyết diễn ra hằng năm thu hút hơn 2 triệu khách du lịch đến tham quan. Lễ hội tuyết được tổ chức tại công viên Odori nằm ở trung tâm thành phố. Ở đây du khách không chỉ được chiêm ngưỡng các tượng bằng tuyết với nhiều hình dạng đẹp mắt và sáng tạo mà còn có cảnh vật thơ mộng với các đài phun nước, tượng điêu khắc và các vườn hoa đầy màu sắc.

Ngoài ra thành phố Sapporo còn nổi tiếng với ngành sản xuất bia và socola. Bạn có thể đến thăm nhà máy nước giải khát Sapporo, bảo tàng ghi lại quá trình chế biến bia có lịch sử hơn 120 năm hay nhà máy sản xuất socola Ishiya, và sau đó cùng thưởng thức những món ăn đặc sản vùng Hokkaido cùng những ly bia tươi vừa được chế biến hay những thanh socola mới ra lò. Đặc sản khác ở Sapporo bao gồm mì Hokkaido Ramen, Taraba Gani và thịt cừu nướng Jingisukan.

5. Naha

Okinawa là hòn đảo nhiệt đới tuyệt đẹp nằm ở vùng lãnh thổ phía Nam nước Nhật. Đây là hòn đảo tập trung rất nhiều những bờ vịnh và bãi biển xinh đẹp và Naha chính là một trong những thành phố lớn với nhiều địa danh và thắng cảnh cực kỳ xinh đẹp của vùng đất Okinawa.

Naha – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)
Naha – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)

Bên cạnh sự phát triển hiện đại, thành phố Naha còn để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với du khách qua những di tích lịch sử lâu đời, các khu chợ độc đáo, náo nhiệt, mang đậm nét đẹp riêng biệt của văn hóa Á Châu.

Đến đây, du khách có cơ hội được tìm hiểu về một không gian văn hóa mới mẻ, đặc sắc của người Nhật đồng thời được tham quan nhiều công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại và lâu đời như Lâu đài Shurijo, đền Naminouegu,… Bên cạnh đó, du khách có thể đến với bãi biển Naminoue để thỏa sức bơi lội, tắm nắng, lặn biển hay tham gia lướt ván trên những con sóng, mang đến trải nghiệm thú vị và đặc biệt nhất.

6. Osaka

Nằm ở vùng Kinki trên đảo Honshu, Osaka là thành phố lớn thứ 3 của Nhật Bản. Không chỉ là trung tâm thương mại của cả nước, Osaka còn là trung tâm công nghiệp và hải cảng chính, trái tim của vùng đô thị Kansai. Dù nằm cách xa các khu vực đô thị sầm uất nhưng nơi này là một trong những địa điểm hấp dẫn du khách nhất bởi vẻ đẹp độc đáo mang đậm phong cách truyền thống kết hợp hiện đại.

Osaka – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)
Osaka – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)

Thành phố Osaka nổi tiếng với lâu đài Osaka có tổng cộng 8 tầng, thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản và được mạ vàng ròng, đền Sumiyoshi-taisha được xây dựng vào thế kỷ thứ 3, và thủy cung Kaiyukan có hàng trăm nghìn loài sinh vật dưới nước.

Người Nhật có câu “Muốn thấy kimono hãy đến Kyoto, còn muốn ăn thì hãy đến Osaka”, bởi vì ở Osaka có cả một ngành công nghiệp ẩm thực bao gồm okonomiyaki (bánh cake chiên), takoyaki (bạch tuộc tẩm bột nướng), udon (một loại mì), món sushi địa phương và những món ăn Nhật Bản truyền thống khác. Quả là một thiên đường tuyệt vời dành cho team mê ăn uống và mê khám phá.

7. Nagoya

Nagoya là nơi tập trung các lâu đài và các công trình kiến trúc thời phong kiến, tuy nhiên hầu hết đều đã bị phá hủy trong chiến tranh. Ngoài ra thành phố Nagoya có một điểm đặc sắc chính là một khu rừng đom đóm linh thiêng. Đối với người Nhật thì đom đóm không chỉ là một loài côn trùng mà ánh sáng của chúng mang ý nghĩa tâm linh rất lớn.

Nagoya – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)
Nagoya – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)

Thành phố Nagoya còn thu hút khách du lịch từ mọi nơi trên thế giới với bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa, Nagashima Resort, nhà máy Tour và Viện Bảo Tàng Toyota, lâu đài Nagoya, thung lũng Korankei,… Nagoya nổi tiếng với các món đặc sản: Hitsumabushi – một món ăn được làm từ lươn; Tebasaki – món gà rán không cần bột mà vẫn có độ giòn, thơm và cay; Misokatsu được làm từ cốt lết heo chiên ăn kèm với bắp cải và cơm; Misonikomi, một món lẩu ăn với mì.

8. Fukuoka

Fukuoka là thành phố lớn nhất ở vùng Kyushu và lớn thứ 6 của Nhật Bản. Có đầy đủ đặc điểm của một thành phố lớn nhưng giá sinh hoạt lại rẻ hơn Tokyo và Osaka nên Fukuoka được bình chọn là thành phố dễ sống nhất châu Á.

Fukuoka – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)
Fukuoka – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, Fukuoka còn là địa điểm du lịch lý tưởng tập trung các công trình cổ kính và hiện đại như tháp Fukuoka, công viên bờ biển Momochi, đền thờ Dazaifu Tenmangu, đền Hakozaki-gu, thành Fukuoka, khu thương mại Canal City Hakata,… và các lễ hội đặc trưng như lễ hội ngắm hoa anh đào và lễ hội Hakata Dontaku,… Bạn cũng không nên bỏ qua các món ăn đặc sản nơi đây như Hakata Ramen (súp xương hầm với sợi mì nhỏ), Karashi Mentaiko (món ăn làm từ trứng cá tuyết tẩm ướp với gia vị) và Motsu Nabe (lẩu đặc sản gồm thịt nạc bò, bắp cải và tỏi tây).

9. Yokohama

Yokohama chính là thành phố lớn thứ 2 của Nhật Bản, nơi đây cũng là cảng biển lớn nhất cả nước và là một trong những trung tâm thương mại của thủ đô Tokyo. Thành phố này có nhiều cái “đầu tiên” như: thành phố đầu tiên của Nhật sử dụng đèn đèn đốt khí gas; nơi bán kem đầu tiên ở Nhật Bản, nơi đầu tiên sử dụng máy hút bụi, chiếu phim, và có câu lạc bộ tennis ở Nhật Bản; là nơi đầu tiên có các tờ báo hàng ngày được phát hành.

Yokohama – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)
Yokohama – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)

Yokohama chính là một điểm nhấn hiện đại của một đất nước mang trong mình vô vàn những nét đẹp truyền thống. Nét hiện đại đó thể hiện qua các công trình kiến trúc như khách sạn cánh buồm InterContinental THE GRAND YOKOHAMA, tòa nhà Yokohama Landmark Tower, ngọn hải đăng Yokohama và cầu vịnh Yokohama.

10. Nikko

Thành phố Nikko nằm ở tỉnh Tochigi, chỉ cách Thủ đô Tokyo 2 tiếng đi tàu siêu tốc. Đây là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng đẹp nhất Nhật Bản. Thời gian đẹp nhất để đến đây là mùa thu khi tiết trời chuyển mùa, cảnh sắc nhuốm màu vàng óng hay đỏ tươi. Nikko nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như hồ Nikko, hồ nước lớn nhất tỉnh Tochigi với phong cảnh trữ tình, hay thác nước Kegon với độ cao 97m, một trong 3 thác nước đẹp nhất Nhật Bản.

Nikko – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)
Nikko – thành phố đáng sống của Nhật Bản (Ảnh: Internet)

Bên cạnh vẻ đẹp nhiên nhiên, bạn có thể đến tham quan các công trình kiến trúc như đền Nikko Toshogu, tháp Goju-no-to, đền Nikko Furatasan hay cầu Shinkyo. Ngoài ra còn có công viên chủ đề thời kì Edo tái hiện cuộc sống của các samurai, trải nghiệm bắn súng và tham gia các lễ hội búp bê hay ninja.

Thành phố Nikko còn có công viên Tobu World Square. Ở đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng các kì quan và địa điểm nổi tiếng của thế giới được xây dựng như thật với kích thước thu nhỏ.

Trên đây là 10 thành phố xinh đẹp đáng sống nhất tại đất nước Nhật Bản. Bạn thích thành phố nào nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

80+ bài thơ tình hay nhất, đong đầy cảm xúc cho những ngày nhớ mong

Những bài thơ tình yêu hay, có thể là lời yêu say đắm ngọt ngào, hay lời thở than của kẻ đơn phương, sự đau đớn của kẻ thất tình, đều khiến trái tim ta thổn thức mỗi khi đọc lên.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận