Bằng cách đưa công ty sản xuất chip máy tính Nvidia của mình thành một tên tuổi lớn trong cuộc đua phát triển AI, người sáng lập kiêm CEO Jensen Huang đã tự đặt mình vào vị trí dẫn đầu trong cơn sốt lớn nhất của ngành công nghệ từ trước đến nay.

Nvidia là cái tên hot nhất trong giới công nghệ thời gian gần đây

Một điều thú vị đã xảy ra gần đây tại một sân vận động thể thao lớn ở San Jose, bang California của Mỹ và được một số người mô tả là “đại nhạc hội AI”. Khoảng 11.000 người đã tập trung tại San Jose để nghe bài phát biểu quan trọng tại một hội nghị công nghệ với nhân vật chính là Jensen Huang, người sáng lập hãng sản xuất chip máy tính Nvidia và hiện được coi là “Taylor Swift” của Thung lũng Silicon.

Jensen Huang - người sáng lập Nvidia phát biểu tại hội nghị công nghệ gần đây ở San Jose cùng với robot (Ảnh: Internet)
Jensen Huang – người sáng lập Nvidia phát biểu tại hội nghị công nghệ gần đây ở San Jose cùng với robot (Ảnh: Internet)

Mặc chiếc áo khoác da thông thường và giày thể thao đế trắng, Jensen Huang đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng kéo dài 50 phút gợi nhớ đến Steve Jobs thời hoàng kim, mặc dù cách diễn đạt kém mượt mà hơn một chút. Tương tự, mọi người cũng nhớ lại những fanboy từng xếp hàng nhiều giờ để được phép tham dự những sự kiện của Jobs.

Huang là một diễn giả hấp dẫn và ông đã xây dựng được một công ty đáng chú ý kể từ năm 1993, khi ông lần đầu tiên phác thảo ý tưởng của mình về Nvidia tại một quán ăn ở Thung lũng Silicon. Và khán giả ngưỡng mộ ông vì họ coi ông như một người nhìn thấy tương lai từ rất lâu trước họ, và hy vọng những sự kiện như thế này có thể gợi ý những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Và họ đã không thất vọng. Đột phá mới của Nvidia là chip Blackwell B200 gồm 208 tỷ bóng bán dẫn và phiên bản nâng cấp là một giá đỡ có sức mạnh tương đương một siêu máy tính kích thước lớn. Chứng kiến cảnh tượng này, ý nghĩ hiện lên trong đầu mọi người là: làm thế nào mà một công ty nhỏ chuyên sản xuất card đồ họa cho game thủ lại trở thành công ty có giá trị lớn thứ 3 trên hành tinh? Và làm thế nào mà điều đó lại diễn ra nhanh chóng đến vậy? Vào tháng 10 năm 2022, Nvidia chỉ có giá trị 278 tỷ USD nhưng ở thời điểm hiện tại đã tăng lên 2,3 nghìn tỷ USD, chỉ đứng sau Apple và Microsoft.

Điều gì giúp Nvidia phát triển thần tốc trở thành công ty lớn thứ 3 thế giới?

Nvidia lúc đầu chỉ là một công ty nhỏ sản xuất card đồ họa (Ảnh: Internet)
Nvidia lúc đầu chỉ là một công ty nhỏ sản xuất card đồ họa (Ảnh: Internet)

Đó là một câu chuyện hay và chắc chắn đã có người đang lên kịch bản cho một bộ phim chuyển thể. Nhưng ngay từ đầu Nvidia đã là một công ty rất giỏi trong việc dự đoán nhu cầu của một nhóm người dùng đặc biệt – các game thủ, và cuối cùng họ nhận ra rằng khi phát triển các bộ xử lý có thể đáp ứng nhu cầu chơi game thì họ cũng tạo ra một loại sản phẩm mới: bộ xử lý đồ họa (GPU) có thể thực hiện nhiều phép tính song song, trái ngược với các CPU thông thường thực hiện tính toán một cách tuần tự.

Thời điểm quan trọng đến vào năm 2013, khi Huang nhận thấy rằng GPU có thể hữu ích cho một công nghệ AI mới gọi là học máy (machine learning), và từ đó công ty được chuyển hướng tập trung vào lĩnh vực này. Đó là một quyết định táo bạo vào thời điểm đó và các nhà đầu tư Phố Wall ban đầu cho rằng nó thật ngu ngốc. Nhưng khi AI và học máy trở nên ngày càng phổ biến và rất cần các hệ thống xử lý song song để thực hiện việc tính toán phức tạp thì Nvidia giống như đã trúng số độc đắc.

Hiện tại nếu bạn muốn tạo ra hệ thống AI như vậy thì bạn cần sử dụng GPU của Nvidia, và sử dụng rất nhiều. Và quan trọng hơn là phải có cách để chúng hoạt động liền mạch với nhau, đó là một hệ điều hành. Một thiên tài phần mềm của Stanford tên là Ian Buck đã tạo ra hệ điều hành như vậy cho Huang, được gọi là CUDA (viết tắt của “tính toán kiến trúc thiết bị hợp nhất”). Kể từ đó việc mua bộ công cụ Nvidia trở thành điều hiển nhiên đối với bất kỳ ai có tham vọng tham gia lĩnh vực AI.

Sản xuất chip AI là bước ngoặt của Nvidia (Ảnh: Internet)
Sản xuất chip AI là bước ngoặt của Nvidia (Ảnh: Internet)

Đó là lý do Nvidia gần như trở thành nhà sản xuất duy nhất có sẵn nguồn công cụ cho cuộc đua lớn nhất trong lịch sử công nghệ – cuộc đua phát triển AI. Vào tháng 2/2024, công ty của Huang đã báo cáo doanh thu hàng quý kỷ lục là 22,1 tỷ USD, tăng 22% so với quý trước và tăng 265% so với một năm trước.

Chip Blackwell B200 là sản phẩm mới nhất của Nvidia, và trong bài phát biểu quan trọng của mình, Huang đã tiết lộ những khả năng phi thường của nó. Thậm chí ông ấy đã tung ra DGX GB200 NVL72, một siêu máy tính cực mạnh được trang bị 72 bộ xử lý Blackwell trong một hệ thống làm mát bằng nước. Những khách hàng tiềm năng của sản phẩm này có thể là những ông lớn như Google, Microsoft, Meta, Oracle, Tesla, Amazon và Dell – những công ty này cho biết rằng đã xếp hàng chờ mua.

Như vậy Jensen Huang quả thực đã nhìn thấy được tương lai và tận dụng cơ hội để phát triển. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Nvidia sẽ đi đến đâu trong cuộc cách mạng công nghệ của thời đại này.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Top 5 trung tâm sửa chữa điều hòa uy tín, chất lượng tại Đà Nẵng

Những chiếc điều hòa khi sử dụng một thời gian lâu sẽ gặp nhiều sự cố hư hỏng, hoạt động không ổn định và lãng phí điện năng. Để khắc phục tình trạng hư hỏng này, cần một trung tâm sửa điều hòa chất lượng. Sau đây BlogAnChoi tổng hợp 10 trung tâm uy tín tại Đà Nẵng mà ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận