Nghiên cứu, sáng tạo chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Thậm chí, đôi khi nó còn rất nguy hiểm, có thể đánh đổi bằng cả sức khỏe và tính mạng. Hôm nay, cùng điểm qua 24 nhà phát minh đã chết bởi chính những sáng tạo của mình.

1. Marie Curie

Marie Curie
Marie Curie (Ảnh: Internet)

Bà Marie Sklodowska Curie là một nhà vật lý và nhà hóa học người Pháp gốc Ba Lan, chủ nhân của nghiên cứu tiên phong về phóng xạ. Bà là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel, người đầu tiên đoạt giải Nobel hai lần và là người duy nhất giành giải Nobel ở hai lĩnh vực khoa học.

Bà đã phát triển lý thuyết về phóng xạ, đặt ra thuật ngữ, các kỹ thuật để cô lập các đồng vị phóng xạ, phát hiện ra polonium và radium, tạo ra các máy chụp X-quang di động cho các bệnh viện dã chiến trong Thế chiến thứ nhất. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1934, bà qua đời ở tuổi 66 tại viện điều dưỡng Sancellemoz ở Passy, Haute-Savoie, do suy tủy xương. Nguyên nhân được cho là vì bà đã tiếp xúc lâu dài với phóng xạ, gây tổn thương tủy xương hoặc có thể là do bà sử dụng phương pháp chụp X quang trong Thế chiến thứ nhất mà không được che chắn an toàn.

2. Henri Thuile

Henri Thuile là người đã tạo nên dấu ấn quan trọng trong biên niên sử đổi mới đường sắt với đầu máy xe lửa nguyên mẫu của ông được trình làng tại Triển lãm Universal ở Paris năm 1900. Thiết kế mang tính đột phá này, nhằm cách mạng hóa du lịch bằng tàu hỏa bằng cách đạt tốc độ lên tới 120 km/h, đã nhấn mạnh tư duy tiến bộ và đóng góp của Thuile cho công nghệ vận tải.

Đầu máy xe lửa Thuile là đầu máy xe lửa hơi nước được thiết kế bởi M. Henri Thuile
Đầu máy xe lửa Thuile là đầu máy xe lửa hơi nước được thiết kế bởi M. Henri Thuile (Ảnh: Internet)

Thật đáng buồn, sự nghiệp và cuộc sống đầy hứa hẹn của Thuile đã đột ngột kết thúc vào tháng 6 năm 1900. Trong quá trình chạy thử đầu máy xe lửa tiên phong của mình, ông đã gặp phải một tai nạn tử vong, được cho là do va chạm với một cấu trúc bên đường ray khi ông đang nghiêng người ra khỏi đầu máy xe lửa

3. Luis Jiminez

Luis A. Jimenez, Jr.
Luis A. Jimenez, Jr. (Ảnh: Internet)

Luis A. Jimenez, Jr. là một nhà điêu khắc người Mỹ gốc Mexico, là một nghệ sĩ và giáo viên tài năng tại Đại học Arizona và sau đó là Đại học Houston. Ông được biết đến với những tác phẩm điêu khắc sợi thủy tinh nhiều màu lớn, thường có chủ đề Tây Nam và Tây Ban Nha.

Ông qua đời tại xưởng của mình vào ngày 13 tháng 6 năm 2006, khi một phần lớn tác phẩm điêu khắc Blue Mustang của ông rơi trúng người ông và cắt đứt một động mạch ở chân.

4. Henry Smolinski

Henry Smolinski là một kỹ sư hàng không và là người đồng sáng lập Advanced Vehicle Engineers (AVE) tại Van Nuys ở Los Angeles, California. Smolinski đã tạo ra AVE Mizar, một chiếc ô tô bay được chế tạo từ máy bay Cessna Skymaster và ô tô Ford Pinto.

Henry Smolinski
Ô tô bay do Henry Smolinski chế tạo (Ảnh: Internet)

Khi bay thử nghiệm, Smolinski đã tử vong trong một vụ tai nạn vào ngày 11 tháng 9 năm 1973 khi cánh bên phải bị gập lại và khiến chiếc ô tô lai máy bay rơi khỏi bầu trời.

5. Andrei Zheleznyakov

Andrei Zheleznyakov
Andrei Zheleznyakov (Ảnh: Internet)

Andrei Zheleznyakov là một nhà khoa học Liên Xô đã phát triển vũ khí hóa học vào năm 1987. Cuối cùng, ông đã trở thành người tố giác và giúp vạch trần chương trình vũ khí hóa học vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Hiệp định vũ khí hóa học Hoa Kỳ-Liên Xô năm 1990 được ký kết.

Khi Zheleznyakov đang làm việc với chất độc Novichok số năm, một chất độc thần kinh phá hủy dần hệ thống miễn dịch, mũ trùm đầu hóa học bị trục trặc và khiến ông tiếp xúc với chất độc này. Ông đã chết một cách đau đớn vào năm 1993.

6. Valerian Abakovsky

Valerian Abakovsky
Valerian Abakovsky (Ảnh: Internet)

Valerian Ivanovich Abakovsky là một tài xế người Nga và là một nhà phát minh tài năng. Ông được biết đến nhiều nhất với tư cách là người phát minh ra Aerowagon, một toa tàu hỏa tốc độ cao có động cơ máy bay và cánh quạt dùng để vận chuyển các quan chức Liên Xô.

Abakovsky và năm người khác đã tử nạn trong quá trình lái thử Aerowagon, bị trật bánh ở tốc độ cao vào ngày 24 tháng 7 năm 1921.

7. Thomas Midgley, Jr.

Thomas Midgley, Jr.
Thomas Midgley, Jr. (Ảnh: Internet)

Thomas Midgley, Jr. là một kỹ sư cơ khí và hóa học người Mỹ, đóng vai trò chính trong việc phát triển xăng pha chì (tetraethyl chì) và một số loại chlorofluorocarbon (CFC) đầu tiên. Midgley mắc bệnh bại liệt vào năm 1940 và đến năm 1944, ông được phát hiện đã bị siết cổ đến chết bởi một thiết bị mà ông sáng chế ra để có thể tự ra khỏi giường mà không cần trợ giúp. Cái chết của ông được bác sĩ điều tra xác định là tự tử.

8. Max Valier

Max Valier
Max Valier (Ảnh: Internet)

Max Valier là một nhà tiên phong trong ngành tên lửa người Áo, người đã giúp thành lập Hiệp hội Du hành vũ trụ Đức, một phần quan trọng trong việc biến giấc mơ du hành vũ trụ thành hiện thực vào thế kỷ 20. Ông đã làm việc để chế tạo ô tô và máy bay chạy bằng động cơ tên lửa.

Valier tập trung nỗ lực vào việc phát triển tên lửa nhiên liệu lỏng nhưng đã qua đời chỉ một tháng sau lần thử nghiệm thành công đầu tiên khi một tên lửa chạy bằng cồn phát nổ trên băng ghế thử nghiệm của ông ở Berlin vào năm 1930.

9. Louis Slotin

Louis Slotin
Louis Slotin (Ảnh: Internet)

Louis Alexander Slotin là một nhà vật lý và hóa học người Canada đã tham gia Dự án Manhattan và giúp lắp ráp vũ khí nguyên tử đầu tiên. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1946, ông vô tình kích hoạt phản ứng phân hạch giải phóng một vụ nổ bức xạ cứng . Ông được đưa đến bệnh viện và qua đời chín ngày sau đó vào ngày 30 tháng 5.

10. Aurel Vlaicu

Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu (Ảnh: Internet)

Aurel Vlaicu là một kỹ sư, nhà phát minh, nhà chế tạo máy bay và phi công người Romania. Ông lấy bằng kỹ sư vào năm 1907 và tiếp tục thiết kế một tàu lượn và ba máy bay, sau này trở thành sự thất bại của ông.

Ông qua đời trong một vụ tai nạn vào ngày 13 tháng 9 năm 1913, khi đang cố gắng bay qua dãy núi Carpathian bằng chiếc máy bay do chính ông chế tạo.

11. Webster Wagner

Webster Wagner
Webster Wagner (Ảnh: Internet)

Webster Wagner, là một nhà phát minh, nhà sản xuất và chính trị gia người Mỹ. Ông đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của du lịch đường sắt thông qua phát minh ra toa giường ngủ. Sự khéo léo của Wagner đã giúp hành khách thêm thoải mái trong những chuyến đi đường sắt đường dài. Ngoài những phát minh của mình, Wagner còn là thượng nghị sĩ tại Tiểu bang New York từ năm 1871 đến năm 1881.

Thật bi thảm, cuộc đời của ông đã kết thúc trong một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vào ngày 15 tháng 1 năm 1882, gần Spuyten Duyvil, New York. Cái chết của ông xảy ra trong một trong những chuyến đi đường sắt mà những phát minh của ông đã tìm cách cải thiện.

12. Harry Daghlian

Harry Daghlian
Harry Daghlian (Ảnh: Internet)

Haroutune Krikor Daghlian Jr. là một nhà vật lý người Mỹ tham gia Dự án Manhattan , dự án thiết kế và sản xuất bom nguyên tử được sử dụng trong Thế chiến II . Ông đã vô tình bị chiếu xạ vào ngày 21 tháng 8 năm 1945, trong một thí nghiệm khối lượng tới hạn tại Địa điểm Omega xa xôi của Phòng thí nghiệm Los Alamos ở New Mexico và qua đời 25 ngày sau đó do ngộ độc phóng xạ .

13. Cowper Phipps Coles

Cowper Phipps Coles
Cowper Phipps Coles (Ảnh: Internet)

Cowper Phipps Coles, một thuyền trưởng và nhà phát minh hải quân người Anh lỗi lạc, đã có những đóng góp đáng kể cho công nghệ chiến tranh hải quân vào thế kỷ 19. Năm 1859, ông đã cấp bằng sáng chế cho thiết kế đầu tiên của tháp pháo xoay, cách mạng hóa vũ khí tàu chiến và chiến lược hải quân. Những thiết kế sáng tạo của ông đã thu hút sự chú ý và ủng hộ của những nhân vật có ảnh hưởng, bao gồm cả Hoàng tử Albert.

Coles đã tử nạn trong một vụ tai nạn hàng hải năm 1870 khi HMS Captain, một tàu chiến thử nghiệm được chế tạo theo thiết kế của ông, bị lật úp và chìm cùng với ông trên tàu.

14. Sieur Freminet

Sieur Freminet
Sieur Freminet (Ảnh: Internet)

Sieur Fréminet, một nhà phát minh tiên phong người Pháp, đã có bước tiến đáng kể trong lĩnh vực thám hiểm dưới nước khi ông sáng chế ra thiết bị thở để lặn biển đầu tiên vào năm 1772. Phát minh này được ông gọi là “máy hydrostatergatique”, đã được sử dụng thành công trong hơn một thập kỷ tại các bến cảng Le Havre và Brest. Thật không may, trong một chuyến thám hiểm, thiết bị đã bị trục trặc và Freminet đã chết vì thiếu oxy.

15. Leonard Warden Bonney

Leonard Warden Bonney
Leonard Warden Bonney (Ảnh: Internet)

Leonard Warden Bonney, một phi công tiên phong có mối quan hệ mật thiết với anh em nhà Wright. Ông đã thiết kế Bonney Gull, một máy bay thử nghiệm nhằm mục đích thúc đẩy công nghệ hàng không. Tuy nhiên, trong chuyến bay đầu tiên vào ngày 4 tháng 5 năm 1928, Bonney Gull đã bị rơi, cướp đi sinh mạng của Bonney.

16. Karl Flach

Karl Flach
Karl Flach (Ảnh: Internet)

Karl Flach là một thợ máy và kỹ sư người Đức. Ông là người đã thiết kế và chế tạo Flach, tàu ngầm đầu tiên của Chile. Được chính phủ Chile ủy quyền, con tàu ngầm sáng tạo này đại diện cho bước tiến đáng kể trong kỹ thuật hải quân.

Thật bi thảm, trong quá trình chạy thử nghiệm tại Vịnh Valparaiso vào ngày 3 tháng 5 năm 1866, tàu ngầm đã bị chìm, kéo theo Flach, cậu con trai nhỏ và toàn bộ thủy thủ đoàn.John Joseph Montgomery

17. John Joseph Montgomery

John Joseph Montgomery
John Joseph Montgomery (Ảnh: Internet)

John Joseph Montgomery, một nhà phát minh, nhà vật lý và nhà tiên phong hàng không người Mỹ, đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ban đầu của ngành hàng không. Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1858, Montgomery đã dành cả cuộc đời để tìm hiểu về khí động học và được ca ngợi vì đã điều khiển những chuyến bay có kiểm soát đầu tiên của tàu bay nặng hơn không khí nhiều thập kỷ trước khi anh em nhà Wright đạt được thành tựu.

Những thiết kế sáng tạo của ông dựa trên các nghiên cứu tỉ mỉ về chuyến bay của loài chim và các nguyên tắc khí động học. Thật đáng buồn, cuộc đời của Montgomery đã kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 1911, khi ông qua đời sau một vụ tai nạn trong một buổi trình diễn một trong những chiếc tàu lượn của mình. Công trình tiên phong của ông đã đặt nền tảng cho những hiểu biết sâu sắc về chuyến bay có kiểm soát và ông vẫn là một nhân vật quan trọng trong biên niên sử của lịch sử hàng không.

18. Fred Duesenberg

Frederick Samuel Duesenberg
Frederick Samuel Duesenberg (Ảnh: Internet)

Fred Duesenberg và các anh em của ông đã thành lập Công ty ô tô và động cơ Duesenberg tại St. Paul để chế tạo động cơ và xe đua hiệu suất cao. Các thiết kế mới đã được thử nghiệm tại Đường đua Indianapolis và nhanh chóng thu hút được nhiều người theo dõi.

Vào ngày 2 tháng 7 năm 1932, Fred đang lái chiếc Duesenberg cá nhân của mình trên đường cao tốc ướt thì mất lái và xe bị đâm. Ông qua đời vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến vụ tai nạn vào ngày 25 tháng 7.

19. Otto Lilienthal

Otto Lilienthal
Otto Lilienthal (Ảnh: Internet)

Karl Wilhelm Otto Lilienthal là một người Đức tiên phong trong những ngày đầu của ngành hàng không, được mệnh danh là “người bay”. Ông là người đầu tiên hoàn thành thành công và ghi chép lại nhiều chuyến bay bằng tàu lượn.

Vào ngày 9 tháng 8 năm 1896, Lilienthal đã thực hiện một chuyến đi thường lệ đến Rhinow Hills để lái tàu lượn do chính ông thiết kế nhưng đã mất kiểm soát và rơi từ độ cao gần 15 mét trên không. Cú rơi khiến ông bị gãy cổ và qua đời vào ngày hôm sau.

20. Jean-François Pilâtre de Rozier

Jean-François Pilâtre de Rozier
Jean-François Pilâtre de Rozier (Ảnh: Internet)

Jean-François Pilâtre de Rozier là một giáo viên hóa học và vật lý người Pháp và cũng là một trong những người tiên phong trong ngành hàng không. Ông là một trong những người đàn ông đầu tiên thực hiện chuyến bay khinh khí cầu tự do có người lái trên khinh khí cầu Montgolfier.

Ông đã tạo ra khinh khí cầu Roziere, một phiên bản cải tiến của Montgolfier, và cố gắng vượt qua eo biển Manche. Khinh khí cầu bốc cháy và rơi xuống, giết chết nhà phát minh vào tháng 1 năm 1785.

21. William Bullock

William Bullock
William Bullock (Ảnh: Internet)

William Bullock là một nhà phát minh người Mỹ. Những cải tiến năm 1863 của ông đối với máy in quay của Richard March Hoe đã giúp cách mạng hóa ngành in ấn do tốc độ và hiệu quả tuyệt vời của nó. Vài năm sau phát minh của mình, Bullock đã vô tình bị giết bởi máy in quay của chính mình.

22. Horace Hunley

Horace Lawson Hunley
Horace Hunley (Ảnh: Internet)

Horace Lawson Hunley là một kỹ sư hàng hải ở phe Liên minh miền Nam trong Nội chiến Hoa Kỳ. Ông được ghi nhận là người phát triển tàu ngầm chạy bằng tay đầu tiên.

Sau một số thiết kế thất bại, Hunley đã thử nghiệm mô hình mới nhất của mình, nhưng nó vẫn chìm. Trong lần chạy thử thứ hai, Hunley và bảy thành viên phi hành đoàn khác đã tử nạn khi tàu ngầm bị chìm vào năm 1863.

23. Franz Reichelt

Franz Reichelt
Franz Reichelt (Ảnh: Internet)

Franz Reichelt là một thợ may, nhà phát minh và người tiên phong trong lĩnh vực nhảy dù. Ông bị ám ảnh với việc tạo ra một bộ đồ cho phi công có thể biến thành dù nếu họ phải nhảy ra khỏi máy bay.

Ông đã tử vong do va chạm sau khi rơi từ độ cao hơn 150 feet khi nhảy từ Tháp Eiffel để thử nghiệm thiết kế mới nhất của mình vào tháng 2 năm 1912.

24. Thomas Andrews, Jr.

Thomas Andrews, Jr.
Thomas Andrews, Jr. (Ảnh: Internet)

Thomas Andrews, Jr. là một doanh nhân và thợ đóng tàu người Anh, phụ trách bộ phận thiết kế tại công ty đóng tàu Harland and Wolff. Ông là giám đốc điều hành và là người đóng góp lớn nhất cho các thiết kế của Titanic nhưng nhiều tính năng an toàn của ông đã bị từ chối và bị loại khỏi bản thiết kế cuối cùng của con tàu đại dương nổi tiếng này.

Andrews đã ở trên tàu Titanic khi nó bị chìm vào năm 1912, qua đời trên một con tàu mà ông không chấp thuận.

ĐỔI CHUYÊN MỤC

Xem thêm

Truyền thuyết và sự thật về nữ hoàng phù thủy Voodoo tại vùng đầm lầy Louisiana, Hoa Kỳ

Nếu bạn yêu thích những câu chuyện về bùa chú và phù thủy thì đây chắc chắn là bài viết dành cho bạn. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về truyền thuyết và sự thật về nữ hoàng phù thủy Voodoo nào.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận