Cá sư tử cá biển có nọc độc thuộc họ Cá mù làn (Scorpaenidae) và có nguồn gốc từ Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Cá sư tử sở hữu ngoại hình cực thu hút với toàn thân được phủ bằng các sọc (dải) màu nâu, nâu đỏ, vàng, cam và trắng đặc trưng cùng với đó là các vây và gai lưng dài. Tuy được biết đến là loài cá xinh đẹp hàng đầu nhưng cá sư tử vẫn là mối nguy của nhiều loài dưới biển và cả con người vì nọc độc cực mạnh ở các tia vây.
Cá chim hoàng đế là một loài cá biển thuộc chi Pomacanthus trong họ Cá bướm gai (Pomacanthidae). Đây là loài cá sống ở rạn san hô, có nguồn gốc từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cá chim hoàng đế được xem là một trong những loài cá xinh đẹp nhất thế giới vì ngoại hình sặc sỡ và ấn tượng. Cá chim hoàng đế non có thân màu xanh sẫm (gần như đen), nổi bật trên đó là các sọc màu xanh lam nhạt và trắng xen kẽ tạo thành các đường cong đồng tâm. Khi trường thành, phần lớn cơ thể cá chim hoàng đế sẽ được bao phủ bởi các sọc màu xanh lam và vàng xen kẽ. Ngoài ra, phần trán, vây lưng và đuôi sẽ có màu vàng sẫm trong khi vùng mắt, ngực và vây bụng lại có màu xanh sẫm. Đây là loài cá được các nhiếp ảnh gia và người nuôi cá cảnh yêu thích vì có ngoại hình vô cùng bắt mắt.
Cá thiên thần lửa là một loài cá biển thuộc chi Centropyge trong họ Cá bướm gai (Pomacanthidae), thường được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới của Thái Bình Dương, chủ yếu là gần các rạn san hô viền bờ và trong các đầm phá. Cá thiên thần lửa được rất nhiều người nuôi cá cảnh yêu thích vì kích thước nhỏ nhắn, khá dễ nuôi và đặc biệt là màu sắc vô cùng đẹp mắt. Như tên gọi của mình, cá thiên thần lửa có màu chủ đạo là cam đỏ rực rỡ, nổi bật trên đó là các đốm và sọc đen trên thân cùng dải màu xanh lam viền bên ngoài vây lưng và vây hậu môn.
Cá hề là loài cá biển nhỏ, nhiều màu sắc thuộc họ Cá thia (Pomacentridae). Trong tự nhiên, cá hề sống cộng sinh với hải quỳ. Đây là loài đặc hữu của vùng nước ấm ở Ấn Độ Dương, chúng thường sống ở đáy biển nông trong các rạn san hô được che chắn hoặc trong các đầm phá nông. Tùy thuộc vào loài mà cá hề có thể có màu màu vàng, cam, đỏ hoặc đen xen với các sọc hoặc mảng màu trắng. Với kích thước nhỏ cùng màu sắc bắt mắt, cá hề được xem là một trong những loài cá xinh đẹp của đại dương đồng thời cũng là loài cá cảnh phổ biến và được nhiều người yêu thích.
Cá thù lù là một loài cá vây tia biển thuộc họ Zanclidae và cũng là loài duy nhất còn tồn tại trong họ Zanclidae. Chúng thường được tìm thấy trên các rạn san hô ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Cá thù lù có thân màu trắng sọc đen, nửa thân dưới ửng vàng, vây đuôi có màu đen với viền trắng. Vây lưng của chúng rất dài – thường là dài hơn thân – và có 6-7 gai. Cá thù lù cũng là loại cá cảnh rất được yêu thích, tuy nhiên, chúng lại nổi tiếng là khó nuôi.
Cá hồng y Banggai là một loài nhiệt đới nhỏ thuộc họ Apogonidae, có nguồn gốc từ quần đảo Banggai của Indonesia. Cá hồng y Banggai có kích thước nhỏ (khoảng 8cm), toàn thân có màu bạc hoặc nâu nhạt, nổi bật trên đó là 3 sọc đen và các đốm trắng. Đặc biệt, các vây lưng, vây bụng và vây hậu môn của loài cá này đều khá dài, vây đuôi chẻ sâu.
Bạn có thể quan tâm:
Mình rất mong muốn biết ý kiến của các bạn về bài viết này.