Người trẻ tuổi có rất nhiều thời gian. Nhất là khi chúng ta bước vào một cuộc hôn nhân lúc chỉ mới mười chín, hai mươi tuổi, lúc này bạn càng không cần thiết phải gấp rút “thực hiện nghĩa vụ” sinh con làm gì cả. Hai vợ chồng sẽ có thời gian ở bên nhau và tìm hiểu nhau nhiều hơn, sau đó rồi mới dần suy tính đến chuyện có những đứa con chung của hai người.
Đối với một người độc thân có mức thu nhập trung bình trong xã hội mà nói, các khoản sinh hoạt phí như tiền nhà, tiền điện nước, chi phí ăn uống, đi lại… Luôn là một mối lo lớn của rất, rất nhiều người. Khi kết hôn, hai bạn sẽ dọn vào ở chung. Do đó chi phí này sẽ được “chia đôi xẻ nửa”, giúp giảm bớt áp lực cơm áo gạo tiền mỗi cá nhân phải gánh trên vai.
Không ít bạn trẻ chọn kết hôn ngay khi chỉ vừa mới mười tám, mười chín, hai mươi tuổi. Thành thật mà nói, lúc này các bạn chỉ vừa mới bước ra khỏi cánh cổng trường cấp ba. Trước đó cuộc sống các bạn chỉ xoay quanh gia đình và trường học, dẫn đến chưa có nhiều va chạm xã hội. Đáng lo hơn là độ tuổi này đa số chúng ta chưa độc lập về tài chính, cho nên khi kết hôn rất dễ xảy ra mâu thuẫn do “cơm áo gạo tiền”. Người trẻ tuổi lại thường có xu hướng hiếu thắng, đều muốn chứng minh mình đúng, cho nên khi cãi vã nổ ra, nếu không biết cách ngồi xuống cùng nhau nói chuyện thì rất dễ đẩy một cuộc hôn nhân đi đến bên bờ vực đổ vỡ.
Đây cũng là một điều hết sức dễ hiểu. Do khi ta còn quá trẻ, đa phần chúng ta đều chưa có gì trong tay, kể cả kinh nghiệm và trải nghiệm. Nên khi bước vào hôn nhân, rất nhiều cặp đôi sẽ bị “vỡ mộng” do phải gánh quá nhiều áp lực. Áp lực sẽ còn tăng lên gấp bội nếu bạn có em bé. Tiền bỉm, tiền sữa cho con, tiền ăn, tiền uống, tiền điện nước, tiền nhà, tiền sinh hoạt phí sẽ là một quả bom nổ chậm, tích tụ nhiều ngày không thể giải quyết sẽ khiến con người ta luôn trong tình trạng bất lực, gắt gỏng, dẫn đến việc stress kéo dài. Không có ít người còn bị trầm cảm nặng do không thể dứt điểm được những cảm xúc tiêu cực do mâu thuẫn đời thường trong hôn nhân gây ra.
Hôn nhân và tình yêu là lựa chọn riêng của mỗi người, cho nên chúng ta sẽ không bàn luận về vấn đề sai hoặc đúng. Kết hôn sớm hay muộn tùy thuộc vào quyết định của bạn, miễn là bạn cảm thấy bản thân hạnh phúc và partner của bạn cũng cảm thấy hạnh phúc. Chúc cho tất cả các bạn đều có được một tình yêu đẹp, có được hạnh phúc của riêng mình.
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!
Mong các bạn dành chút thời gian để cho mình biết ý kiến về bài viết này, mình rất cảm kích và trân trọng những đóng góp của các bạn.