Nối tiếp Phần 1, trong Phần 2 này, BlogAnChoi sẽ tiếp tục cùng các bạn khám phá xem những chòm sao còn lại sẽ đi đâu, làm gì trong kì nghỉ hè này nhé!

7. Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thiên Bình là chúa tể của sự phân vân, chần chừ, không có bất cứ việc gì có thể khiến Thiên Bình đưa ra quyết định ngay. Bản tính cẩn thận quá mức khiến Thiên Bình không thể đưa ra lựa chọn ngay được. Đối với việc quyết định xem kì nghỉ hè này sẽ đi đâu, làm gì cũng không ngoại lệ.

Mặc dù trong năm học, Thiên Bình đã ấp ủ dự định nghỉ hè nhất định phải chơi thả ga, phải xách ba lô lên và đi đâu đó thật xa nhưng đến khi nghỉ hè thật rồi thì Thiên Bình nhà ta lại không làm được điều đó.

Cung Thiên Bình
Thiên Bình sợ say xe nên không đi chơi xa (Ảnh: internet)

Chòm sao này do dự không biết có nên đi hay không một phần vì sợ không đủ tiền, một phần vì sợ say tàu xe. Chỉ nghĩ tới việc vừa lên xe đã hoa mắt chóng mặt nôn thốc nôn tháo đã khiến Thiên Bình đổi ý rằng “mình sẽ không đi đâu nữa”.

Nhưng vì đây là kì nghỉ hè nên chòm sao này cũng muốn mình được xả hơi một chút. Vậy nên, Thiên Bình đã lựa chọn những địa điểm nghỉ ngơi gần, ngay trong phạm vi thành phố mình đang sống.

8. Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

So với những chòm sao khác thì rất nhiều người thuộc cung Bọ Cạp mặc dù đã “lớn bằng đầu bằng cổ” rồi mà vẫn chưa biết bơi. Chính vì thế, kì nghỉ hè này Bọ Cạp dự định sẽ đi học bơi. Chòm sao này tự nhủ “mình nhất định phải biết bơi sau kì nghỉ hè này. Không thể để bạn bè trêu chọc mãi được”.

Không chỉ thế, những người thuộc cung Bọ Cạp đa phần rất chú ý đến ngoại hình của mình. Cho nên, nghỉ hè là thời gian mà họ không thể bỏ lỡ để cải thiện ngoại hình của bản thân. Đây chính là dịp để chòm sao này trùng tu lại nhan sắc cho mình.

Cung Bọ Cạp
Rất nhiều Cạp sẽ đi tập bơi trong kì nghỉ hè (Ảnh: Internet)

Bọ Cạp dành gần như tất cả các ngày trong tuần để đi tập gym, tập yoga và chạy bộ giảm cân. Ngoài ra, Bọ Cạp cũng thực hiện một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để bản thân không bị tăng cân. Tại sao phải khổ thế chứ Bọ Cạp? Nghỉ hè mà, xả stress chút đi.

9. Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã thích thể thao và ưa du lịch. Vì thế, trong kì nghỉ hè này rất có thể chòm sao này sẽ đi du lịch đâu đó thật xa, và đương nhiên Nhân Mã cũng không quên kết hợp chơi thể thao cùng với chuyến du lịch ấy. Bởi thế, địa điểm mà Mã Mã lựa chọn chắc chắn sẽ là những khu du lịch kết hợp các trò chơi thể thao.

Cung Nhân Mã
Nhân Mã sẽ đi du lịch kết hợp với chơi thể thao trong kì nghỉ hè (Ảnh: Internet)

Đặc biệt, Nhân Mã sẽ không đi một mình mà rủ thêm cả hội bạn thân của mình đi quậy tưng bừng khu vui chơi mới thôi. Ngoài những trò chơi có sẵn ở nơi nghỉ mát, họ còn tổ chức thêm những trò của riêng mình như: đá bóng ở bãi biển, ném bóng nước, ném bột màu,… Quả thật là Nhân Mã của chúng ta rất biết cách hưởng thụ phải không nào?

Tuy nhiên, Nhân Mã cũng nên biết cách kiềm chế bạn thân, chi tiêu vừa phải trong kì nghỉ đó, nếu không bạn sẽ “cháy túi” và không thể về nhà được đâu.

10. Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết thích nhất là biển nên trong đầu chòm sao này đã ấp ủ từ lâu, nghỉ hè nhất định phải đi biển chơi. Không chỉ thế, Ma Kết còn là người vô cùng lãng mạn. Vậy nên, tới biển không chỉ để giải nhiệt cơn nóng mùa hè mà còn để ngắm bình minh và hoàng hôn bên bờ biển nữa.

Cung Ma kết
Ma Kết sẽ đi biển trong kì nghỉ hè (Ảnh: internet)

Với những Ma Kết đã có người thương thì bạn nhất định phải rủ người ấy đi để cùng ngắm bình minh và hoàng hôn bên bờ biển nhé. Chắc chắn, đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn và là một kỉ niệm đáng nhớ của hai bạn đấy.

Còn với những Ma Kết vẫn độc thân thì trong lúc ngắm bình minh và hoàng hôn hãy để ý xung quanh mình, những chàng trai cô gái cũng đang ngắm cảnh như mình. Rất có thể bạn sẽ thoát kiếp FA sau lần ra biển chơi này đấy. Bởi những người có cùng sở thích lãng mạn như thế chẳng phải hay tìm đến nhau đó sao?

11. Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình là người năng động, sôi nổi và có năng khiếu nghệ thuật. Nghỉ hè, chòm sao này dự định tham gia các cuộc thi tài năng để chứng tỏ năng lực của mình. Chính vì thế, Bảo Bình sẽ dành cả thời gian nghỉ hè để tập luyện và tham gia các cuộc thi.

Cung Bảo Bình
Bảo Bình tận dụng thời gian nghỉ hè để tham gia các cuộc thi nghệ thuật (Ảnh: internet)

Bên cạnh đó, chòm sao này cũng không quên giành thời gian để thay đổi ngoại hình của mình cho đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Bởi Bảo Bình luôn nghĩ, đẹp là một lợi thế và nhờ có vẻ đẹp sẽ giúp họ tiến xa hơn, thành công hơn trên con đường nghệ thuật mà mình đam mê.

Đó cũng chính là lí do khiến không ít Bảo Bình nghĩ tới việc phẫu thuật thẩm mĩ. Tuy nhiên, ông cha ta vẫn dạy “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Vì thế, nếu có tài năng thật sự thì Bảo Bình cũng không cần quá lo lắng về vấn đề ngoại hình. Hãy dành thời gian đó để luyện tập và thể hiện thật tốt tài năng của bạn là được thôi mà.

12. Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư tính tình rất trẻ con nên nghỉ hè cho dù có đi chơi thì chòm sao này cũng chỉ lựa chọn những địa điểm hết sức con nít như: công viên, thủy cung, nhà bóng, cung thiếu nhi,… Chính vì thế mà nhiều người thắc mắc không biết đến bao giờ Tiểu Ngư Ngư của chúng ta mới trưởng thành đây.

Nếu không đến những địa điểm như trên thì Song Ngư cũng chỉ biết xem phim hoạt hình để giết thời gian, không thì lại cùng mấy em nhỏ chơi đồ hàng, nhảy dây, chơi cờ vua. Đúng là Song Ngư trẻ con quá đi thôi. Nhưng trẻ con cũng tốt mà, ít ra thì Ngư Ngư cũng sẽ luôn hồn nhiên, vui vẻ.

Cung Song Ngư
Song Ngư đến các khu vui chơi thiếu nhi, chơi những trò con nít (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, cũng có một số Song Ngư sẽ dành thời gian ở bên gia đình, cùng bố mẹ du lịch, đi mua sắm, đi ăn,… Đó cũng là điều nên làm bởi gia đình là nơi yêu thương ta nhất, là nơi sẽ giúp ta vượt qua được những “sóng gió” của cuộc đời.

Xem thêm: Dự đoán 12 cung hoàng đạo sẽ đi đâu, làm gì trong kì nghỉ hè? (Phần 1)

Trên đây chỉ là những dự đoán mang tính chất giải trí, tham khảo. Chúc tất cả các chòm sao của chúng ta sẽ có một kì nghỉ hè thật vui vẻ và bổ ích. Nếu muốn biết thêm những thông tin giải trí khác về 12 chòm sao thì đừng quên theo dõi BlogAnChoi nhé!

Xem thêm

Thời gian yêu của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương 6 tháng, Bọ Cạp tùy duyên

Xếp hạng thời gian yêu của 12 cung hoàng đạo xem mối tình ngọt ngào của bạn kéo dài được bao lâu. Nếu Bạch Dương yêu khoảng 6 tháng thì Song Tử chỉ 1 tuần là chán còn Bọ Cạp phán là tùy duyên.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận