Có nhiều diễn viên nhí có duyên với nghề và càng lớn càng thăng hoa với nghiệp diễn của họ. Tuy nhiên cũng có nhiều người bị quên lãng dần vì sự kém ấn tượng của những vai diễn về sau và từ từ, không còn ai theo dõi cuộc sống của họ nữa. Đáng buồn hơn, trong số những người đã từng rất nổi tiếng đó có một số người đã qua đời mà không ai biết tới.

1. Rob Knox

Rob Knox được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Marcus Belby trong tập “Harry Potter and the Half-blood prince” của series phim phù thủy Harry Potter. Cậu ấy đã tiếp tục ký hợp đồng để đóng tiếp phần “Deathly Hallows” ngay sau đó nhưng chỉ một vài ngày sau khi quay những phân cảnh cuối cùng của mình cho “Hoàng tử Lai” vào ngày 24/05/2008, Rob Knox đã qua đời vì bị đâm bởi hai thanh niên nọ khi đang cố gắng bảo vệ người anh trai 19 tuổi của mình, lúc đó cậu ấy chỉ vừa được 18 tuổi.

Rob
Một cảnh trong phim “Harry Potter” của Rob Knox. (Nguồn: Internet)
Rob
Rob cùng với “Harry Potter” .(Nguồn: Internet)

2. Sammi Kane Kraft

Sammi Kane Kraft là một diễn viên nhí nổi lên từ bộ phim remake của “Bad New Bears” vào năm 2005. Ngoài làm một diễn viên, cô gái trẻ tuổi này cũng là một ca sĩ và vận động viên bóng chày. Vào ngày 09/10/2012, trong lúc đang lái xe, cô đã gặp tai nạn với một chiếc xe rơ-moóc lớn và sau đó tiếp tục bị tông phải bởi một chiếc xe hơi khác. Sammie đã chết ở bệnh viện không lâu sau đó và kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi 20.

Sammi
(Nguồn: Internet)
Sammi
(Nguồn: Internet)

3. Brad Renfro

Brad Renfro sinh ngày 25/07/2982 tại bang Tennessee, Hoa Kỳ. Nam diễn viên trẻ này được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Mark Sway trong bộ phim “The Client” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Tommy Lee Jones. Sau vai diễn trong “The Client”, Renfro cũng đã tham gia nhiều chương trình truyền hình và đóng vai phụ trong nhiều bộ phim khác. Thời điểm đó, cậu ấy thật sự là một người đàn ông “cướp tim” của nhiều thiếu nữ bởi vẻ đẹp trai lãng tử của mình.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam diễn viên này đã bắt đầu tuột dốc không phanh kể từ khi anh dính vào ma túy và rượu. Vào ngày 15/01/2008, Renfro được phát hiện đã chết tại căn hộ riêng của mình ở Los Angeles vì sử dụng quá liều heroin và morphin, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 25 năm “sớm nở chóng tàn” của mình.

Brad
(Nguồn: Internet)
Brad
Từ khi nghiện ngập, Brad đã mất đi vẻ lãng tử đẹp trai của mình. (Nguồn: Internet)

4. Thùy Trang

Thùy Trang sinh ngày 14/12/1973, là một diễn viên người Mỹ gốc Việt. Cô được khán giả truyền hình Mỹ biết đến nhiều qua vai diễn Yellow Ranger trong bộ phim “Mighty Morphin Power Rangers” được mua bản quyền từ series “Super Sentai” đình đám của Nhật thời điểm đó.

Tuy nhiên, cuộc đời của cô gái này thật sự là một bi kịch khi cô không may qua đời trong một tai nạn ô tô ở tuổi 28 khi chỉ vừa tạo dựng được sự nghiệp của mình với vài vai diễn không mấy tên tuổi sau cái bóng quá lớn của “Yellow Ranger”.

Thúy Trang
(Nguồn: Internet)
Thúy Trang
Thùy Trang và các bạn diễn khác trong bộ phim “Power Rangers”. (Nguồn: Internet)

5. Jonathan Brandis

Sinh ngày 13/01/1976 ở Connecticut, nam diễn viên trẻ tuổi này đã từng làm “điêu đứng” nhiều trái tim thiếu nữ với đôi mắt xanh sâu thẳm cùng mái tóc bồng bềnh lãng tử của mình. Ở thời điểm đó, đây chính là gương mặt ảnh bìa ưa thích của nhiều tờ báo dành cho giới trẻ và anh cũng có nhiều lần được mời góp mặt trong nhiều bộ phim.

Tuy nhiên, sau thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp của nam diễn viên có dấu hiệu “dừng chân” và anh đã bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề vì điều này. Sau khi vai diễn của mình trong trong bộ phim “Hart’s War” bị cắt bỏ chỉ còn một phần rất nhỏ, Brandis đã thắt cổ tự tử trong căn hộ của mình ở Los Angeles vào ngày 12/11/2003 ở tuổi 27.

Jonathan Brandis
(Nguồn: Internet)
Jonathan
(Nguồn: Internet)
Jonathan
(Nguồn: Internet)

6. Skye McCole Bartusiak

Skye McCole Bartusiak đã từng là một diễn viên nhí ăn khách khi liên tục xuất hiện trong rất nhiều bộ phim như “The Patriot” , “Don’t say a word”, “Boogeyman” và “Kill your darlings”. Khi lớn lên, cô sống trong một căn hộ riêng ở ngay sau nhà bố mẹ và được biết là đang điều trị bệnh động kinh. Vào ngày 19/07/2014, mẹ và bạn trai của cô đã phát hiện cô đang trong trạng thái ngồi thẳng đứng bất động trên giường trong phòng ngủ của mình và sau đó, bác sĩ nói rằng cô đã chết vì bị quá liều thuốc.

Skye
(Nguồn: Internet)
Skye
(Nguồn: Internet)

7. Lee Thompson Young

Lee Thompson Young là một nam diễn viên nổi tiếng khi tham gia “The Famous Jett Jackson” – show truyền hình ăn khách do Disney Channel sản xuất. Sau khi series kết thúc vào năm 2001, Lee Thompson tham gia các bộ phim như “Friday Night Lights”, “Akeelah and the Bee”. Anh cũng xuất hiện trong show truyền hình “Scrubs” và gần đây nhất là “Rizzoli & Isles”.

Dù có một sự nghiệp khá ổn định, Lee Young bị chẩn đoán là mắc chứng “Rối loạn lưỡng cực” (lúc thì quá hưng phấn, lúc thì quá u sầu, suy sụp). Vào ngày 09/08/2013, Lee đã không đến buổi quay hình cho “Rizzoli & Isles” và cảnh sát được gọi đến để kiểm tra nhà của Lee. Sau đó, người ta phát hiện ra Lee đã tự sát bằng súng tại nhà riêng của mình.

Lee Young
“The Famous Jett Jackson” được xem là series phim ăn khách đầu tiên của Disney. Nguồn: Internet)
Lee Young
(Nguồn: Internet)

8. Ashleigh Aston Moore

Ashleigh Aston Moore được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Chrissy trong bộ phim cho thiếu niên “Now and Then”. Cô cũng đã có một sự nghiệp khá ổn định sau đó với một vai diễn trong bộ phim dài tập “The Odyssey” và một vai nhỏ trong chương trình “Touched by an Angel”. Vào ngày 10/12/2007, Ở tuổi 26, Ashleigh Moore đã qua đời vì bệnh viêm phổi và viêm phế quản.

Ashleigh Moore
Ashleigh Moore là cô bé cột tóc hai bên. (Nguồn: Internet)
Ashleigh Moore
Hình ảnh có phần “tàn tạ” của Ashleigh khi chỉ mới 26 tuổi. (Nguồn: Internet)

9. Sawyer Sweeten

Sawyer Sweeten nổi tiếng với vai diễn Geoffrey Barone trong phim truyền hình sitcom “Everybody Loves Raymond” từ năm 1996 tới 2005. Người anh em song sinh của Sawyer – Sullivan – và chị gái Madylin cũng vào vai anh chị em của cậu trong phim. Vào tháng 4/2015, Sawyer đã tự kết liễu mình bằng súng tại nhà ở Texas khi mới 19 tuổi. Một số nguồn tin cho biết, vào thời điểm tự sát, người ta phát hiện chất cần sa và ma túy trong cơ thể cậu.

Sawyer
(Nguồn: Internet)
Sawyer
(Nguồn: Internet)

10. Heather O’Rourke

Heather O’Rourke là nữ diễn viên nhí đã vào vai cô bé bị quỷ ám Carol Anne trong bộ phim bị “quỷ ám” đáng sợ nhất mọi thời đại “Poltergeist”. Cái chết của cô bé khi chỉ mới 12 tuổi đã không khỏi khiến nhiều người bàng hoàng và cảm thấy đáng sợ với lời nguyền của bộ phim. Theo đó, cô bé đã bị ốm đột ngột và chết trên bàn mổ vào năm 1988 trước khi phần 3 của phim được phát hành. Các bác sĩ xác định rằng, Heather đã bị nhiễm trùng đường ruột và chết do các biến chứng.

Heather
(Nguồn: Internet)
Heather
(Nguồn: Internet)
Xem thêm

Cách tạo mã pin Messenger Facebook: Bật tắt tính năng mã hóa đầu cuối

Facebook chính thức triển khai mã hóa đầu cuối trên Messenger, yêu cầu bắt buộc tạo mã pin Messenger để xem được tin nhắn. Cùng tìm hiểu cách tạo mã pin và cách bật tắt tính năng mã hóa đầu cuối Messenger Facebook dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận