Vì các bảo mẫu không nên thu hút sự chú ý nên nên họ chỉ được phép trang điểm và làm đẹp ở mức tối thiểu. Họ sử dụng kiểu tóc đơn giản nhất là búi gọn lên, đây là kiểu tóc đặc trưng của các bảo mẫu trong quá trình huấn luyện tại trường. Ngay cả giày của các siêu bảo mẫu này cũng phải theo một quy tắc nhất định: kín đáo, đế bằng và có dây buộc chắc chắn để đảm bảo an toàn.
Các bảo mẫu hoàng gia có quyền không mặc đồng phục của trường, nhưng phần lớn họ đều sử dụng bộ trang phục này. Ví dụ như tại đám cưới của Pippa Middleton – em gái của Công nương Kate – chúng ta có thể thấy bảo mẫu của các hoàng tử, công chúa – con của Hoàng tử William và Công nương Kate – mặc áo choàng màu be, đội mũ, đi giày và đeo găng tay màu trắng, tất cả đều là trang phục theo phong cách truyền thống của trường huấn luyện bảo mẫu hoàng gia.
Trong khi các thành viên hoàng gia có thể đội những chiếc vương miện xinh đẹp và đeo trang sức lấp lánh thì các bảo mẫu được khuyên chỉ nên sử dụng các loại phụ kiện nhỏ và đơn giản nhất có thể.
Quy tắc này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho cả bảo mẫu và đứa trẻ mà họ chăm sóc. Hãy tưởng tượng tình huống bạn đeo một chiếc khuyên tai lấp lánh bắt mắt và đứa trẻ mà bạn đang chăm sóc – theo phản xạ tự nhiên của mọi đứa trẻ – sẽ giật và thậm chí là nuốt nó. Đây thực sự là cách tốt nhất khi chăm sóc trẻ con đấy.
Vì gia đình hoàng gia luôn được công chúng chú ý ở mức độ cao nhất nên khi họ cần không gian riêng thì bảo mẫu cũng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ. Trong quá trình đào tạo, các siêu bảo mẫu này đều phải học lái xe và thực hiện các thao tác né tránh, cắt đuôi paparazzi trong trường hợp bắt buộc. Chắc chắn là các kỹ năng này sẽ cực kì hữu ích khi các thành viên Hoàng gia cần né tránh khỏi tầm mắt của các tay săn ảnh.
Hãy tưởng tượng việc thuê Thành Long hay Arnold Schwarzenegger làm bảo mẫu cho con bạn đi? Có người như vậy bảo vệ con bạn có phải là điều khiến bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể yên tâm không?
Bảo mẫu hiện tại của hoàng gia Anh – cô Maria Teresa Turrion Borrallo – đã được đào tạo về võ thuật trong thời gian dài học tập và huấn luyện tại trường. Vì vậy nếu cần thì cô ấy hoàn toàn có thể bảo vệ các vị công chúa và hoàng tử nhỏ của Hoàng gia Anh khỏi mọi rắc rối, ít nhất thì cũng có thể “câu giờ” trước khi các vệ sĩ hoàng gia xử lí nguy hiểm.
Các trường đào tạo bảo mẫu cho hoàng gia và giới siêu giàu đều đảm bảo rằng các học viên tốt nghiệp từ trường của họ đều có thể bơi như một nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp. Đi kèm với trình độ bơi lặn đẳng cấp là việc các siêu bảo mẫu này đều có thể thực hiện sơ cứu đơn giản, điển hình là trong trường hợp đuối nước.
Khi làm việc cho hoàng gia, các bảo mẫu sẽ không phải tự nấu ăn hay may vá vì hoàng gia có những nhân viên khác thực hiện các công việc hàng ngày này. Nhưng sau khi bảo mẫu không làm việc cho hoàng gia nữa và quay lại với cuộc sống không có điều kiện xa xỉ như vậy thì cô ấy cần có các kĩ năng nấu ăn và may vá cần thiết. Nghe hơi kì lạ nhỉ?
Bạn có thể đọc thêm: