Đôi khi chúng ta nghĩ cuộc sống của các thành viên hoàng gia giống như đang diễn ra trong một vũ trụ hoàn toàn khác với lâu đài và cung điện. Nhưng họ lại có những biệt danh thân thương mà các thành viên trong gia đình gọi khi máy quay của các phóng viên đã hạ xuống. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 9 ý nghĩa ngọt ngào ẩn đằng sau biệt danh của các thành viên hoàng gia Anh nhé.

1. Nữ hoàng Elizabeth – “Bắp cải”

Nũ hoàng Elizabeth (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng Elizabeth (Ảnh: Internet)

Nữ hoàng và cố Hoàng thân Philip có tình cảm rất tốt. Chính vì vậy Nữ hoàng Elizabeth luôn trở thành “nạn nhân” của những biệt danh đáng yêu từ chồng mình, một trong số đó là “Bắp cải.” Nghe khá kỳ quặc nhưng nó đến từ cụm từ tiếng Pháp “mon petit chou”, có nghĩa là “bánh ngọt nhỏ của tôi”, nhưng lại được dịch là “bắp cải” trong tiếng Anh.

Hoàng tử Philip cũng thích gọi nữ hoàng là “Lilibet”, cái tên từ những ngày khi bà còn là một nàng công chúa nhỏ không thể phát âm chính xác từ “Elizabeth”. Tên của con gái Hoàng tử Harry và Meghan cũng đến từ biệt danh cũ này.

2. Hoàng tử Harry – “My Little Spencer”

Hoàng tử Harry (Ảnh: Internet)
Hoàng tử Harry (Ảnh: Internet)

Công tước xứ Sussex rất thân thiết với mẹ mình – cố Công nương Diana. Thậm chí bà còn gọi Harry là “My little Spencer” có nghĩa là “Spencer nhỏ của tôi” trong những khoảnh khắc thân mật vì hoàng tử trông rất giống anh chị em của bà (công nương mang họ Spencer trước khi kết hôn).

3. Hoàng tử William – “Steve”

Hoàng tử William (Ảnh: Internet)
Hoàng tử William (Ảnh: Internet)

Việc trở thành người kế vị cho ngai vàng có thể có nhiều đặc quyền, nhưng cũng cực kì rắc rối khi phải giữ hình tượng trước công chúng. Để tránh xa tầm ngắm của cánh nhà báo, các bạn tại đại học của Hoàng tử William gọi anh là “Steve” khi nói chuyện trong trường hay ở ngoài. Cái tên chính thức mà anh dùng là “William Wales.”

4. Thái tử Charles và Camilla – “Fred và Gladys”

Thái tử Charles và Camilla (Ảnh: Internet)
Thái tử Charles và Camilla (Ảnh: Internet)

Cặp đôi hoàng gia gọi nhau bằng hai cái tên đến từ chương trình hài yêu thích trên đài phát thanh của Thái tử Charles: The Goon Show. Hoàng tử xứ Wales còn gọi vợ mình là “Mehbooba”, có nghĩa là “người yêu của tôi” trong tiếng Urdu (ngôn nữ chính thức tại Ấn Độ và Pakistan).

5. Zara Tindall – “Zed”

Zara Tindall (Ảnh: Internet)
Zara Tindall (Ảnh: Internet)

Zara, con gái đầu lòng của Công chúa Anne, kết hôn với cựu cầu thủ bóng bầu dục Mike Tindall và có 3 đứa con kháu khỉnh. Họ rất ít khi xuất hiện trước công chúng, chỉ trừ khi cần thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia của mình.

Mike từng vô tình tiết lộ trong một podcast thể thao biệt danh ngọt ngào mà anh dành cho vợ mình: Zed.

6. Công chúa Beatrice – “Beabea”

Công chúa Beatrice (Ảnh: Internet)
Công chúa Beatrice (Ảnh: Internet)

Hai cô con gái duy nhất của Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson luôn thân thiết và gần như ở bên nhau mọi lúc nếu không dành thời gian cho gia đình riêng của mình. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi họ đặt cho nhau những biệt danh dê thương.

Trong một bài đăng trên Instagram, Công chúa Eugenie đã gọi chị gái bằng một biệt danh đáng yêu vào ngày sinh nhật: “Chị là người bạn và người chị tuyệt vời nhất. Chúc mừng sinh nhật Beabea!!xx.”

7. Công chúa Charlotte – “Mignonette”

Công chúa Charlotte (Ảnh: Internet)
Công chúa Charlotte (Ảnh: Internet)

Công chúa Charlotte được cha mẹ mình – hoàng tử William và công nương Kate – gọi bằng nhiều cái tên đáng yêu. Mặc dù ở trường học, tên cô bé là “Charlotte Cambridge” thì ở nhà, cha sẽ gọi bé là “Mignonette” còn Kate gọi công chúa là “Lottie.”

8. Công chúa Eugenie – “Bụi ma thuật”

Công chúa Eugenie (Ảnh: Internet)
Công chúa Eugenie (Ảnh: Internet)

Ngoài biệt danh nổi tiếng “Euge”, Công chúa Eugenie còn được mẹ gọi bằng một cái tên khác là Sarah. Nữ công tước xứ York còn gọi con gái mình là “hạt bụi ma thuật nhỏ” khi chúc mừng sinh nhật lần thứ 30.

Khi Eugenie và chồng là Jack Brooksbank chào đón đứa con đầu lòng, Sarah cũng nhắc lại câu nói ngọt ngào đó một lần nữa.: “Xin chào! Hạt bụi ma thuật!”.

9. Kate Middleton – “Squeak”

Kate Middleton (Ảnh: Internet)
Kate Middleton (Ảnh: Internet)

Nữ công tước xứ Cambridge được gọi đùa là “Squeak” – từ tượng thanh mô tả tiếng kêu của loài chuột trong khi em gái cô – Pippa – được gọi là Pip. Đó là biệt danh khi họ còn ở trường học vì cả hai đều cực kì yêu thích loài chuột lang và luôn mong một ngày nào đó sẽ được nuôi những con vật dễ thương này làm thú cưng.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Cách tạo mã pin Messenger Facebook: Bật tắt tính năng mã hóa đầu cuối

Facebook chính thức triển khai mã hóa đầu cuối trên Messenger, yêu cầu bắt buộc tạo mã pin Messenger để xem được tin nhắn. Cùng tìm hiểu cách tạo mã pin và cách bật tắt tính năng mã hóa đầu cuối Messenger Facebook dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận