Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những luật lệ có vẻ vô lý đối với những người không sống ở đó. Những luật lệ này đều tuân theo các chuẩn mực và phong tục văn hóa độc đáo của họ. Hãy cùn BlogAnChoi tìm hiểu về 8 lệnh cấm kì lạ ở các quốc gia trên thế giới nhé.

1. Iran cấm “man bun”

Iran là một đất nước Hồi giáo khá khắt khe về chuyện ăn mặc và tóc tai (Ảnh: Internet)
Iran là một đất nước Hồi giáo khá khắt khe về chuyện ăn mặc và tóc tai (Ảnh: Internet)

Để duy trì văn hóa truyền thống, chính phủ Iran đã thi hành luật cấm đàn ông để kiểu tóc phương Tây, bao gồm tóc đuôi ngựa, tóc tết xương cá,… Thay vào đó, đàn ông ở đất nước này được khuyến khích tạo kiểu tóc từ cảm hứng văn hóa của người Iran.

2. Khu vực Barcelona tại ​​Tây Ban Nha cấm cởi trần

Luật của Barcelona khác với các khu vực còn lại của Tây Ban Nha (Ảnh: Internet)
Luật của Barcelona khác với các khu vực còn lại của Tây Ban Nha (Ảnh: Internet)

Một số vùng của Tây Ban Nha không có luật cấm khỏa thân nơi công cộng nhưng khu vực Barcelona lại cấm khỏa thân và cả bán khỏa thân (cởi trần) trên đường phố.

3. Singapore cấm nhai kẹo cao su

Bạn cần có đơn của bác sĩ mới có thể ăn kẹo cao su tại đảo quốc sư tử (Ảnh: Internet)
Bạn cần có đơn của bác sĩ mới có thể ăn kẹo cao su tại đảo quốc sư tử (Ảnh: Internet)

Lệnh cấm sản xuất và bán kẹo cao su ở Singapore có hiệu lực từ năm 1992, bao gồm cả kẹo cao su bong bóng và kẹo cao su nha khoa. Điều này là do bã kẹo cao su bị dính khắp nơi trên các đoàn tàu và khiến cửa khoang không thể đóng êm được. Bã kẹo cao su cũng từng tràn lan ở rạp chiếu phim, nhà ở và những nơi công cộng khác.

4. Hàn Quốc và Nhật Bản cấm tắt tiếng chụp ảnh trên điện thoại di động

Vấn nạn chụp lén tại Hàn và Nhật vẫn luôn là điều lo lắng của người dân và du khách (Ảnh: Internet)
Vấn nạn chụp lén tại Hàn và Nhật vẫn luôn là điều lo lắng của người dân và du khách (Ảnh: Internet)

Người dân ở Hàn Quốc và Nhật bản không được phép tắt âm thanh chụp ảnh trong điện thoại của họ. Khi chiếc điện thoại đầu tiên được phát hành vào năm 1999, nó có camera và người Nhật là những người đầu tiên sở hữu điện thoại có camera. Tuy nhiên, họ bắt đầu lạm dụng nó bằng cách chụp những bức ảnh không hợp pháp, mang tính quấy rối. Đó là lý do tại sao bây giờ, bất cứ khi nào người dân ở đây chụp ảnh thì những người xung quanh đều có thể nghe thấy được.

5. Thụy Điển cấm người dân đặt tên con là Elvis

Đây là một trong số những cái tên bị cấm trong danh sách của chính phủ Thụy Điển (Ảnh: Internet)
Đây là một trong số những cái tên bị cấm trong danh sách của chính phủ Thụy Điển (Ảnh: Internet)

Nhiều cái tên bị cấm ở Thụy Điển bao gồm Superman, Veranda, Metallica, IKEA và Elvis. Điều luật này được ban hành vào năm 1982 có tên là “Luật đặt tên”, quy định rằng những tên này có thể gây khó chịu cho người khác. Ngoài ra, khi con bạn lớn lên thì các bé cũng có thể dễ bị trêu chọc nếu có một trong những cái tên “độc lạ” này.

6. Hy Lạp cấm đi giày cao gót khi tham quan một số địa điểm lịch sử

Hy Lạp muốn bảo vệ các di tích lịch sử nên đã ban bố luật này (Ảnh: Internet)
Hy Lạp muốn bảo vệ các di tích lịch sử nên đã ban bố luật này (Ảnh: Internet)

Ở Hy Lạp, nếu bạn có kế hoạch đến thăm bất kỳ di tích lịch sử nào thì hãy cố gắng không đi giày cao gót vì có rất nhiều địa điểm bị cấm đi giày cao gót vào. Nguyên nhân của lệnh cấm này là do gót giày nhọn có thể làm hỏng và trầy xước các bề mặt đá của các di tích này.

7. Tiểu bang Victoria tại Australia cấm tiếng ồn vào ban đêm

Đất nước này hẳn là thiên đường cho những người mất ngủ (Ảnh: Internet)
Đất nước này hẳn là thiên đường cho những người mất ngủ (Ảnh: Internet)

Việc tạo ra “tiếng ồn không hợp lý ở nơi cư trú” được coi là hành vi phạm pháp. Những tiếng ốn này bao gồm âm thanh khi lái xe vào nhà, tiếng ồn ở nhà kho và nhà xưởng. Trong luật có tính toán rất kĩ về độ to của âm nhạc, thời gian, địa điểm cũng như hoàn cảnh và thể loại của tiếng ồn đó.

8. Triều Tiên cấm mặc quần jean xanh

Triều Tiên là một đất nước còn khá nhiều bí ẩn với thế giới (Ảnh: Internet)
Triều Tiên là một đất nước còn khá nhiều bí ẩn với thế giới (Ảnh: Internet)

Việc mặc quần jean xanh ở Bắc Triều Tiên là bất hợp pháp vì item thời trang này gắn liền với ảnh hưởng của phương Tây, điều mà chính phủ Triều Tiên đang cố gắng hạn chế. Họ cũng cấm người dân sử dụng các loại khuyên và rất nghiêm ngặt khi với các kiểu tóc.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Muốn "đu" CBIZ trơn tru, hãy thuộc nằm lòng cẩm nang 100 thuật ngữ dưới đây

Những thuật ngữ Cbiz như tiểu thịt tươi, bạo hồng, khống bình, sao tác... có thể sẽ khá lạ tai đối với một số bạn. Tuy nhiên nếu là một người thích đọc tin bát quái và "hít" drama thì bạn rất nên "bỏ túi" cẩm nang 100 thuật ngữ Cbiz thường gặp dưới đây để tránh bỡ ngỡ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận