Nhổ răng tưởng chừng như chỉ là một việc rất đơn giản. Chỉ là một tiểu phẫu nhỏ, hầu hết ai cũng từng trải qua như nhổ răng sâu, răng khôn… Nhưng trên thực tế nhổ răng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro, đặc biệt có 5 nhóm người không nên nhổ răng vì rất nguy hiểm.

Những nguy hiểm có thể gặp phải khi nhổ răng

Cấu trúc của khoang miệng chúng ta rất phức tạp. Khi nhổ răng, đặc biệt là những răng ở vị trí khó như răng khôn mọc lệch có nguy cơ gây ra tổn thương cho những mô cứng và mô mềm ở khoang miệng, kèm theo đó là những biến chứng như chảy máu, sưng đau…

Nhổ răng nếu không chú ý có thế phát sinh nhiều biến chứng (Ảnh: Internet).
Nhổ răng nếu không chú ý có thế phát sinh nhiều biến chứng (Ảnh: Internet).

Ngoài ra còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác bao gồm:

  • Chảy máu: Thông thường trước khi bắt đầu nhổ răng, nha sĩ sẽ kiểm tra khả năng đông máu của bạn để đảm bảo máu không bị chảy quá nhiều sau khi tiểu phẫu. Nhiều trường hợp máu khó đông, chảy nhiều gây biến chứng nguy hiểm và thậm chí đe dọa tính mạng. Tháng 5/2020, anh Liu (hơn 30 tuổi, Trung Quốc) được nhổ răng khôn và máu chảy không ngừng. Tưởng đây chỉ là biểu hiện bình thường, nhưng sau đó anh đã qua đời. Nguyên nhân tìm hiểu được cho là mất máu quá nhiều.
  • Tổn thương dây thần kinh: Dây thần kinh rất dễ bị tác động khi nhổ răng. Nguy hiểm hơn, biến chứng thần kinh rất khó hồi phục, có thể để lại di chứng suốt đời.

6 nhóm người không nên nhổ răng vì rất nguy hiểm, nguy cơ biến chứng cao

1. Những người mắc các bệnh về máu

Người đang mắc các bệnh về máu như ung thư máu, thiếu máu, máu khó đông… thường có tiểu cầu thấp và rối loạn chức năng đông máu. Ngoài ra những người này cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng khi nhổ răng cực kỳ cao.

Những người đang mắc các bệnh về máu cần hết sức chú ý khi nhổ răng (Ảnh: Internet).
Những người đang mắc các bệnh về máu cần hết sức chú ý khi nhổ răng (Ảnh: Internet).

Nếu bạn thuộc nhóm này thì khi đi điều trị các bệnh liên quan đến răng lợi, bạn cần nêu rõ tình trạng bệnh của mình với bác sĩ để có phác đồ điều trị phù hợp, tránh những rủi ro nghiêm trọng về sau.

2. Phụ nữ có thai

Phụ nữ khi đang có thai cần hết sức chú ý về sức khỏe. Theo khuyến cáo của bác sĩ, nếu nhổ răng khôn trong 3 tháng đầu của thai kỳ sẽ có nguy cơ sẩy thai. Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7, nhổ răng có thể gây sinh non và nguy cơ biến chứng cho sự phát triển của thai nhi.

Theo khuyến cáo, phụ nữ đang mang thai tốt nhất không nên nhổ răng (Ảnh: Internet).
Theo khuyến cáo, phụ nữ đang mang thai tốt nhất không nên nhổ răng (Ảnh: Internet).

Ngoài ra, trong thai kỳ, thai nhi cần một lượng rất lớn canxi từ cơ thể mẹ để phát triển. Lúc này nếu nhổ răng thì thời gian lành các vết thương ở mô xương hàm sẽ rất lâu. Hơn nữa, sự thay đổi về hormone trong quá trình mang thai sẽ dễ gây hiện tượng viêm lợi và tăng sự tích tụ của vi khuẩn.

3. Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt

Trong thời gian kinh nguyệt, cơ thể phụ nữ vốn đã mất đi một lượng máu nhất định. Lúc này số lượng tiểu cầu giảm dẫn đến hiện tượng khó cầm máu. Kèm theo đó là khả năng miễn dịch kém và nguy cơ nhiễm trùng cao hơn.

Đang trong kỳ kinh nguyệt, cơ thể mất máu nhiều, các bạn nữ không nên nhổ răng (Ảnh: Internet).
Đang trong kỳ kinh nguyệt, cơ thể mất máu nhiều, các bạn nữ không nên nhổ răng (Ảnh: Internet).

4. Bệnh nhân cao huyết áp

Tâm lý của đa số mọi người khi nhổ răng là sự lo lắng, hồi hộp và thường sẽ phải chịu những cơn đau đớn nhất định. Với những người bị cao huyết áp, tác động tâm lý này sẽ khiến cho nhịp tim tăng cao hơn, nguy cơ tai biến mạch máu não rất dễ xảy ra.

Tâm lý lo lắng, hồi hồi có thể tăng nguy cơ cao huyết áp (Ảnh: Internet).
Tâm lý lo lắng, hồi hồi có thể tăng nguy cơ cao huyết áp (Ảnh: Internet).

Ngoài ra, khi nhổ răng thông thường các nha sĩ sẽ dùng thuốc tê. Các chất co mạch có trong thuốc tê sẽ khiến cho mạch máu co lại, huyết áp cũng vì thế mà tăng thêm cao hơn.

5. Bệnh nhân tiểu đường

Đối với những người đang điều trị bệnh tiểu đường, nếu lượng đường huyết vượt quá mức 10 mmol/L thì tốt nhất hãy tránh nhổ răng, nếu không vết thương khi tiểu phẫu sẽ dễ gây nhiễm trùng, máu khó đông và rất khó hồi phục. Chỉ nên nhổ răng khi lượng đường trong máu duy trì ổn định ở mức 7 – 10 mmol/L.

Bệnh nhân tiểu đường chỉ nên nhổ răng khi lượng đường trong máu duy trì ổn định ở mức 7 – 10 mmol/lít (Ảnh: Internet).
Bệnh nhân tiểu đường chỉ nên nhổ răng khi lượng đường trong máu duy trì ổn định ở mức 7 – 10 mmol/lít (Ảnh: Internet).

Nhổ răng thật sự có tác động rất lớn đến cơ thể chúng ta và nếu bạn thuộc một trong 5 nhóm đối tượng kể trên thì cần hết sức cẩn trọng trước quyết định nhổ răng của mình, tránh những nguy cơ rủi ro đáng tiếc.

Những chiếc răng khôn mọc lệch gây nhiều phiền toái cho chúng ta (Ảnh: Internet).
Những chiếc răng khôn mọc lệch gây nhiều phiền toái cho chúng ta (Ảnh: Internet).

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Để trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức bổ ích về sức khỏe cũng như các lĩnh vực khác trong cuộc sống, đừng quên thường xuyên theo dõi BlogAnChoi nhé!

Một số bài viết cùng chủ đề có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Giấc ngủ ảnh hưởng tới hormone như thế nào? Ngủ quá nhiều hoặc quá ít có hại ra sao?

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với cơ thể chúng ta theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như ngủ quá ít làm trí óc dễ sai sót hoặc ngủ quá nhiều khiến tinh thần uể oải. Nhưng bạn đã biết giấc ngủ ảnh hưởng đến các loại hormone như thế nào? Hãy cùng khám phá nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận