Phần 1 của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Người phiên dịch kết thúc trong nhiều nguồn tranh luận nhưng đã lăng xê tên tuổi tài tử trẻ hạng B Hoằng Hiên trở thành một cái tên khá hot của màn ảnh Hoa ngữ. Tiếp tục mô tuýp của phần 1, nhà sản xuất tiếp tục khởi động dự án Người phiên dịch 2, nhưng không có sự xuất hiện của Hoằng Hiên mà thay vào vị trí đó là trai trẻ Hoằng Tử Thao – một cái tên khá trẻ của Cbiz.

Phần 1 của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Người phiên dịch kết thúc trong nhiều cuộc tranh luận nhưng đã lăng xê tên tuổi tài tử trẻ hạng B Hoằng Hiên trở thành một cái tên khá hot của màn ảnh Hoa ngữ. Tiếp tục mô tuýp của phần 1, nhà sản xuất tiếp tục khởi động dự án Người phiên dịch 2, nhưng không có sự xuất hiện của Hoằng Hiên mà thay vào vị trí đó là trai trẻ Hoằng Tử Thao- một cái tên khá trẻ của Cbiz.

Người phiên dịch phần 1 (Ảnh: internet)
Người phiên dịch phần 1 (Ảnh: internet)

Người phiên dịch phần 1 được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỷ Viện Viện (Mậu Giang). Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình đầy bi hài của cặp đôi không cùng đẳng cấp giữa cô gái nghèo vượt khó Kiều Phi (Dương Mịch) và phiên dịch viên giàu sụ Trình Gia Dương (Hoằng Hiên).

Chuyện tình không cùng đẳng cấp của cặp đôi này tạo ra nhiều tình huống bi hài trong phim (Ảnh: internet)
Chuyện tình không cùng đẳng cấp của cặp đôi này tạo ra nhiều tình huống bi hài trong phim (Ảnh: internet)

Tuy không được đầu tư nhiều về kinh phí, nhưng bộ phim cũng được nhiều khán giả săn đón vì cốt truyện khá mới lạ và hấp dẫn. Chính nhờ thành công ngoài mong đợi của bộ phim mà Hoằng Hiên bất ngờ trở thành “soái ca chân ngắn vạn người mê” của làng giải trí xứ Trung.
Mới đây, nhà sản xuất quyết định sẽ tiếp tục sản xuất phần 2 cho Người phiên dịch, nhưng dự án này sẽ không có sự xuất hiện của Hoằng Hiên. Điều này đã làm một bộ phận fan của phần 1 hụt hẫng. Bởi lẽ thần thái mà Hoằng Hiên mang đến qua lối diễn tự nhiên đã khắc sâu vào lòng họ hình ảnh một soái ca thực thụ. Ngoài vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại và tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi của Dương Mịch trong phim thì diễn xuất của Hoằng Hiên chính là một điểm sáng giúp khán giả thêm yêu mến bộ phim.

Vai diễn của Hoằng Hiên đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ (Ảnh: internet)
Vai diễn của Hoằng Hiên đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ (Ảnh: internet)
Hoằng Tử Thao chỉ được đánh giá cao về ngoại hình (Ảnh: internet)
Hoằng Tử Thao chỉ được đánh giá cao về ngoại hình (Ảnh: internet)

Trái lại với sự tin yêu dành cho “soái ca chân ngắn”, nhiều người tỏ ra e ngại thậm chí nghi ngờ khả năng diễn xuất của tài tử trẻ Hoằng Tử Thao. Đơn giản Hoằng Tử Thao chỉ là cái tên mới nổi và được chú ý nhờ ngoại hình, còn diễn xuất của anh vẫn chưa thật sự được công nhận. Khi Hoằng Tử Thao thay thế vai diễn mang nặng hình bóng của Hoằng Hiên chính là một cơ hội lớn cũng là một gánh nặng không nhỏ không chỉ đối với Tử Thao mà còn là áp lực nặng nề đè lên cả ê-kíp.

Xem thêm

Mong chờ gì ở Thượng Ẩn bản remake?Sẽ bạo hồng hay héo úa?

Bản remake của bộ phim đam mỹ Thượng Ẩn - là tiên phong cho "đam mỹ chuyển thể 101" chưa khởi quay đã tạo ra rất nhiều sự chú ý. Với cái tên mới Tam Tiểu Vô Sai, bộ phim đang là một trong những dự án được mong chờ nhất trong năm tới.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận