Trắc nghiệm tính cách xem bạn có phải là một người đa cảm, nhìn chiếc lá rơi cũng thấy buồn, bằng cách lựa chọn cảnh hoàng hôn mà bạn thích nhất trong các hình dưới đây.

Hoàng hôn luôn là khung cảnh đẹp lãng mạn nhất cuối ngày. Có thể là hoàng hôn trên mặt hồ, hoàng rôn sau rặng cây hay đơn giản là việc bạn ngắm mặt trời lặn qua khung cửa sổ phòng mình… Hoàng hôn luôn mang đến những cảm xúc rung động cho mỗi người ngắm nhìn nó, kích hoạt các suy nghĩ, cảm xúc trong trái tim của chúng ta.

Hãy làm trắc nghiệm để biết bạn có phải là người sống tình cảm không bằng cách lựa chọn hình ảnh hoàng hôn bạn thích nhất trong 4 hình dưới đây nhé.

Trắc nghiệm tính cách: Bạn có phải người đa cảm. (Ảnh: Internet)
Trắc nghiệm tính cách: Bạn có phải người đa cảm. (Ảnh: Internet)

Hình A

Chỉ số tình cảm của bạn là 70%

Trắc nghiệm tính cách: Bạn có phải người đa cảm. (Ảnh: Internet)
Trắc nghiệm tính cách: Bạn có phải người đa cảm. (Ảnh: Internet)

Nửa tươi sáng và nửa buồn bã, cụm từ này có thể là bản tóm tắt tốt nhất về tính cách của bạn. Bạn là người nhạy cảm và tinh tế, bởi cảm xúc của chính bạn rất phong phú. Trong một ngày, bạn có thể trải qua nhiều sự thay đổi về mặt cảm xúc, một mặt bạn rất nhạy cảm và thường để ý những chi tiết mà người khác không để ý, mặt khác do nội tâm của bạn rất phong phú, vì vậy, rất dễ đồng cảm với người khác.

Tuy là người đa cảm nhưng bạn cũng là người có suy nghĩ tích cực. Bạn thích đi du lịch và gặp gỡ những người khác nhau, bởi vì những trải nghiệm khác nhau này có thể làm phong phú thêm cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không cảm thấy rằng một số cảm xúc tiêu cực là đặc biệt tồi tệ. Mọi cảm giác đều có giá trị, lạc quan và bi quan là hai góc nhìn khác nhau về cuộc sống. Đối với bạn, nhìn nhận vấn đề từ những khía cạnh khác nhau là một điều rất quan trọng.

Hình B

Chỉ số tình cảm là 30%.

Trắc nghiệm tính cách: Bạn có phải người đa cảm. (Ảnh: Internet)
Trắc nghiệm tính cách: Bạn có phải người đa cảm. (Ảnh: Internet)

Bạn là một người tích cực và rực rỡ. Trong mắt bạn bè, bạn là một người tràn đầy năng lượng tích cực. Mặc dù có một số bước lùi trong cuộc sống có thể khiến bạn thất vọng, nhưng bạn thường có thể tìm cách để khôi phục năng lượng của mình một cách nhanh chóng. Bạn mong muốn có được mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, đồng thời bạn cũng sẽ có những dự định nhất định cho tương lai của mình, khi gặp khó khăn sẽ chủ động tìm cách giải quyết.

Bạn là người sống thiên về lý trí, hay nói cách khác, khả năng nhạy bén đã trở thành một phần trong tư duy lý trí của bạn, bởi vì xét về giá trị tình cảm giữa con người với nhau thì đó cũng là một phần quan trọng của tư duy lý trí đối với bạn. Bạn không phải là người không có cảm xúc, nhưng bạn sẽ chú ý đến giá trị của cảm xúc hơn là bị cảm xúc dẫn dắt một cách mù quáng.

Hình C

Chỉ số tình cảm là 50%.

Trắc nghiệm
Trắc nghiệm tính cách: Bạn có phải người đa cảm. (Ảnh: Internet)

Bề ngoài bạn là người lý trí nhưng bên trong lại là người sống rất tình cảm. Trong mắt người khác, bạn là người có mục tiêu và kế hoạch tương lai rõ ràng, nhưng trong lòng bạn cũng nhiều nỗi hoang mang, bất an.

Bạn là một người rất chuyên nghiệp, nhưng bạn không coi sự nghiệp là cả cuộc đời như người khác nghĩ. Trong thâm tâm, bạn đặc biệt khao khát một người bạn đồng hành hoặc đối tác có cùng ngôn ngữ và mục tiêu với bạn, bởi vì phải vật lộn một mình là một điều rất cô đơn. Bạn làm việc chăm chỉ và tận tâm, và bạn sẽ tiếp tục tìm kiếm những đột phá ở nơi làm việc. Chỉ là trong đêm khuya thanh vắng, bạn sẽ thường nghĩ về một câu hỏi như vậy: Tại sao tôi lại phải làm việc chăm chỉ như vậy?

Hình D

Chỉ số tình cảm của bạn là 90%.

Trắc nghiệm tính cách: Bạn có phải người đa cảm. (Ảnh: Internet)
Trắc nghiệm tính cách: Bạn có phải người đa cảm. (Ảnh: Internet)

Bạn là người dễ có suy nghĩ tiêu cực. Bạn thường tỏ ra bình thản trước mặt người khác, thực ra trong lòng bạn thường có sóng gió. Bạn không giỏi đưa ra yêu cầu của người khác, và bạn sẽ âm thầm chôn chặt nhiều điều trong lòng.

Hạnh phúc là một trạng thái tương đối hiếm gặp đối với bạn trong cuộc sống. Trạng thái cảm xúc của bạn hiếm khi mưa bão mà thường là mây mù. Đơn giản là vì bạn không ở trong một môi trường quen thuộc, không phải là một người bạn mà bạn tin tưởng, bạn khó có thể trút bỏ rất nhiều tâm tư, điều này hoàn toàn không tưởng đối với những người không quen biết bạn.

Xem thêm

80+ bài thơ tình hay nhất, đong đầy cảm xúc cho những ngày nhớ mong

Những bài thơ tình yêu hay, có thể là lời yêu say đắm ngọt ngào, hay lời thở than của kẻ đơn phương, sự đau đớn của kẻ thất tình, đều khiến trái tim ta thổn thức mỗi khi đọc lên.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận