Sau thành công bùng nổ của “Người đua diều”, Khaled Hosseini đã trở lại với cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình mang tên “Ngàn mặt trời rực rỡ”. Cuốn sách này tiếp tục khẳng định tên tuổi ngòi bút của Khaled cũng như tái hiện chân thật nhất số phận cuộc đời của người phụ nữ Afghanistan. Xuyên suốt những trang sách, cuộc đời họ để lại đau đáu những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng độc giả.

Thông tin cơ bản về sáchNgàn mặt trời rực rỡ”

  • Tác giả: Khaled Hosseini
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Thể loại: Tiểu thuyết
  • Ngày xuất bản: 20/9/2017
  • Nhà xuất bản: NXB Văn học
  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Số trang: 456
  • Kích thước: 14 x 20,5 cm
  • Loại bìa: Bìa mềm
  • Số lượng in: 2000 cuốn
  • Đánh giá trên Fahasa: 4.9/5 sao (50 đánh giá)
Cuốn sách “Ngàn mặt trời rực rỡ” của tác giả Khaled Hosseini (Ảnh: Internet).
Cuốn sách “Ngàn mặt trời rực rỡ” của tác giả Khaled Hosseini (Ảnh: Internet).

Tác giả Khaled Hosseini là ai?

Khaled Hosseini sinh năm 1965 ở Kabul, Afghanistan. Trước hết ông là người con của Afghanistan với những năm tháng tuổi thơ gắn bó máu thịt với mảnh đất quê hương nhiều biến động này. Năm 1976 gia đình Hosseini di cư sang Pháp, sau đó chuyển tới California, Mỹ và định cư ở đây. Tại miền đất mới này, ông lấy bằng cử nhân Sinh học năm 1988 và bằng Bác sĩ Y khoa năm 1993.

Tác giả Khaled Hosseini của "Ngàn mặt trời rực rỡ". (Ảnh: Internet)
Tác giả Khaled Hosseini của “Ngàn mặt trời rực rỡ”. (Ảnh: Internet)

Năm 2003, Hosseini trình làng cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên “Người đua diều”. Đây là tác phẩm nằm trong danh sách bán chạy nhất thế giới và đã được xuất bản ở hơn 48 quốc gia trên thế giới. “Ngàn mặt trời rực rỡ” được xuất bản lần đầu năm 2007 và tạo dấu ấn ở hơn 40 quốc gia khác nhau. Hiện tại Hosseini đang sinh sống ở miền Bắc California. Ông cũng tích cực tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Afghanistan thông qua Quỹ Khaled Hosseini.

Nội dung chính của “Ngàn mặt trời rực rỡ”

Bằng lối dẫn dắt bậc thầy của mình, Khaled đã tái hiện số phận của những người phụ nữ Afghanistan đầy rẫy đau khổ nhưng ám ảnh người đọc đến tận cùng cảm xúc. Xuyên suốt là câu chuyện về Mariam và Laila, hai người phụ nữ với hai xuất phát điểm trái ngược nhau, nhưng khúc ngoặt éo le của cuộc đời khiến họ phải gặp nhau.

Mariam hiện thân cho một harami – đứa con hoang mà cha mình đã chối bỏ vì hai tiếng “danh dự” của bản thân. Trong khi đó, Laila xuất thân là cô gái thượng lưu với tuổi thơ tươi đẹp. Họ trái ngược nhau là vậy, nhưng lại cùng trở thành vợ của một người đàn ông tàn nhẫn, phải mang bổn phận sinh con trai cho hắn. Họ cũng phải chịu đánh đập và những lằn roi khi hắn nổi cơn thịnh nộ. Mariam đã giết chết người chồng chung đó để cứu Laila khỏi cú bóp cổ của hắn. Cô đã đấu tranh, đã ở lại chịu hình phạt cho hành động đó để Laila được ra đi với người yêu và những đứa con. Số phận của hai người phụ nữ ấy đã được khắc họa ám ảnh dưới ngòi bút của Khaled, làm nên khúc trường ca về sức chịu đựng bền bỉ của cuộc đời người phụ nữ Afghanistan.

Cảm nhận của độc giả về “Ngàn mặt trời rực rỡ”

Thành công và ấn tượng của ngòi bút Khaled với tác phẩm đầu tay “Người đua diều” vẫn mãi còn in đậm trong lòng độc giả. Họ tiếp tục đón chờ và mong mỏi cuốn sách thứ hai “Ngàn mặt trời rực rỡ” của Khaled, đồng thời đón nhận cuốn sách với trải nghiệm thú vị.

Đánh giá của độc giả về "Ngàn mặt trời rực rỡ" trên Fahasa. (Ảnh: BlogAnChoi)
Đánh giá của độc giả về “Ngàn mặt trời rực rỡ” trên Fahasa. (Ảnh: BlogAnChoi)

Những điều tâm đắc khi đọc “Ngàn mặt trời rực rỡ”

“Ngàn mặt trời rực rỡ” tái hiện số phận đau khổ, tối tăm của người phụ nữ trong bối cảnh đất nước Afghanistan, nhưng cái hay của ngòi bút Khaled đã viết nên trường ca về câu chuyện của họ. Ông đã kể về nỗi bất lực và khốn cùng của họ, song cũng khắc họa ánh sáng le lói về ý chí, sức chịu đựng của những người phụ nữ ấy nữa.

“Ngàn mặt trời rực rỡ” mua ở đâu, giá bao nhiêu?

Các ẩn bản khác nhau của "Ngàn mặt trời rực rỡ". (Ảnh: BlogAnChoi)
Các ẩn bản khác nhau của “Ngàn mặt trời rực rỡ”. (Ảnh: BlogAnChoi)

Hiện tại “Ngàn mặt trời rực rỡ” đang được các sàn thương mại điện tử trực tuyến uy tín như Shopee hay TiKi bán với giá rất ưu đãi. Quý độc giả của BlogAnChoi có thể tham khảo và chọn mua một cuốn sách này để đọc và cùng cảm nhận:

Tổng kết và chấm điểm cuốn sách

“Nếu bạn hỏi “Ngàn mặt trời rực rỡ” có hay như “Người đua diều” không, thì câu trả lời là: không, nó hay hơn!” (Washington Post). Đây thực sự là cuốn sách mỗi chúng ta nên có trên kệ sách, đọc để biết, để thấu hiểu cho số phận tăm tối đến ám ảnh của những người phụ nữ ở một vùng đất có quá nhiều biến động và ly tán: Afghanistan.

Cuốn sách "Ngàn mặt trời rực rỡ". (Ảnh: BlogAnChoi)
Cuốn sách “Ngàn mặt trời rực rỡ”. (Ảnh: BlogAnChoi)

Và cũng để yêu và trân quý những giá trị thời bình, công bằng và văn minh mà chúng ta đã và đang có như một điều hiển nhiên trong khi họ vẫn còn đang nỗ lực giành lấy.

  • Chất lượng bìa sách: 4.5/5
  • Chất lượng giấy: 4.5/5
  • Chất lượng nội dung: 5/5

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

30 truyện điền văn hoàn, truyện điền văn làm ruộng full hay nhất 2023

Truyện điền văn hay là những câu chuyện làm ruộng, trồng cây, kể về cuộc sống bình dị nhẹ nhàng, sẽ xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của các độc giả. Cùng tìm hiểu các truyện điền văn hoàn, truyện điền văn làm ruộng full hay nhất 2023 dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận