Tiêu chảy gây ra nhiều phiền toái cho người mắc phải. Làm thế nào để trị dứt điểm chứng bệnh khó chịu này mà không phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc? Tham khảo mẹo chữa tiêu chảy tại nhà với 8 loại thực phẩm mà BlogAnChoi giới thiệu dưới đây nhé!

1. Mẹo chữa tiêu chảy tại nhà với trà hoa cúc

Trà hoa cúc ngoài việc là một thức uống thơm ngon giúp bạn khởi đầu ngày mới hiệu quả còn là liều thuốc hữu hiệu điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, chất tannin trong trà hoa cúc có tác dụng chữa tiêu chảy cực tốt, giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh phiền toái này.

Mẹo chữa tiêu chảy
Trà hoa cúc là thức uống thơm ngon và có công dụng chữa tiêu chảy hiệu quả. (Ảnh: Internet)

Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm trà hoa cúc đóng gói rất thuận tiện cho bạn mua về sử dụng. Uống trà hoa cúc 3 lần trong ngày sẽ khiến chứng tiêu chảy thuyên giảm và biến mất hẳn sau đó. Mua ngay trà hoa cúc tại đây. 

2. Sữa chua

Sữa chua là một trong những loại thực phẩm phổ biến và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Loại sữa lên men này khi vào trong ruột sẽ sản sinh ra nhiều axit lactic, lợi khuẩn giúp đánh bay các vi khuẩn xấu tồn tại trong cơ thể bạn.

Về sữa chua, bạn có thể xem thêm các bài viết sau:

Mẹo chữa tiêu chảy
Ăn sữa chua mỗi ngày không những tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy. (Ảnh: Internet)

Với người bệnh tiêu chảy thì việc ăn một cốc sữa chua trước khi uống thuốc có tác dụng thúc đẩy nhanh hơn quá trình điều trị. Để không cảm thấy ngấy, bạn có thể thêm hạt thìa là, hạt cỏ cà ri hay chuối vào sữa chua. Tìm mua sữa chua tại đây.

3. Măng cụt

Quả măng cụt ngoài công dụng giải nhiệt còn có tác dụng chữa tiêu chảy hiệu quả. Nếu như phần thịt mang đến nhiều vitamin cho cơ thể thì phần vỏ quả lại chứa nhiều tannin, nhựa, mangostin giúp bạn đánh bay chứng tiêu chảy khó chịu.

Mẹo chữa tiêu chảy
Ít ai biết rằng vỏ măng cụt có tác dụng trị tiêu chảy. (Ảnh: Internet)

Để điều trị bệnh, bạn lấy khoảng 10 vỏ quả măng cụt cho vào nồi đất, thêm nước rồi đậy kín, đun sôi đến khi nước có màu thật sẫm. Uống loại nước này từ 3-4 lần một ngày, bạn sẽ không còn bị cơn tiêu chảy “hành hạ”.

Xem thêm bài viết: Măng cụt mang lại 9 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

4. Trà gừng

Khi bị bệnh tiêu chảy, bạn nên uống một cốc trà gừng để dịu đi cơn đau. Hai hợp chất shogaol và gingerol trong loại củ này có tác dụng giảm đau, kháng viêm, giúp chứng tiêu chảy không còn khiến bạn khó chịu.

Ngoài ra, nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa, đầy hơi, khó tiêu,… thì trà gừng cũng là lựa chọn tốt để làm dịu đi cơn bệnh. Nước gừng khi vào cơ thể sẽ tạo ra nhiều enzyme cần thiết giúp tiêu hóa thức ăn và làm giảm đi các cơn đau.

Mẹo chữa tiêu chảy
Trà gừng làm ấm bụng và tạo ra nhiều lợi khuẩn cho đường ruột của bạn. (Ảnh: Internet)

Để chế biến trà gừng từ gừng tươi, bạn thái lát gừng rồi cho vào ấm đun sôi trong 5 phút là có thể dùng được. Nếu cảm thấy không quen vị, bạn có thể thêm đường, muối hoặc mật ong để thức uống đậm đà hơn. Mua trà gừng đóng gói để tiết kiệm thời gian pha chế tại đây.

Tìm hiểu thêm bài viết: Nước gừng nóng có tác dụng gì cho sức khỏe của bạn?

5. Chuối

Khi mắc bệnh tiêu chảy, cơ thể thường mất nhiều chất điện giải. Vì vậy không gì tốt hơn việc bạn ăn chuối mỗi ngày để bổ sung nhiều kali và các loại carbohydrates dễ tiêu hóa bù vào phần điện giải đã mất đi.

Mẹo chữa tiêu chảy
Ăn chuối mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ, trong đó có điều trị tiêu chảy hiệu quả. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, trong chuối còn chứa nhiều pectin giúp hấp thụ chất lỏng ở ruột và hỗ trợ việc thải phân dễ dàng hơn. Để tạo sự đa dạng cho bữa ăn, bạn có thể ăn trực tiếp chuối hoặc chế biến thành sinh tố để uống. Mua máy xay sinh tố ngay.

Để ăn chuối đúng cách, xem bài viết: 5 nguyên tắc ăn chuối đúng cách mang lại lợi ích không ngờ

6. Ổi

Ổi chứa hàm lượng tannin cao thường gây táo bón khi bạn ăn nhiều trong trạng thái khỏe mạnh. Nhưng khi bạn mắc bệnh tiêu chảy thì ổi lại trở thành liều thuốc hữu hiệu giúp chặn đứng căn bệnh.

Mẹo chữa tiêu chảy
Ngoài công dụng tráng miệng, ổi còn là “vị thuốc thần thánh” giúp bạn chữa tiêu chảy. (Ảnh: Internet)

Ngoài việc ăn quả, bạn có thể tận dụng các bộ phận khác của cây ổi để chữa bệnh tiêu chảy. Với lá ổi, bạn phơi khô 20g lá, 20g vỏ quả bòng rồi sắc chung với 10g lá trà tươi, 2 lát gừng tươi để uống. Về phần búp ổi, bạn sao qua 20g búp ổi rồi nấu chung với 10g vỏ quýt khô, 10g gừng nướng chín, 400ml nước để uống 2 lần/ngày.

Tham khảo thêm các bài viết sức khỏe về ổi tại đây:

7. Táo

Mẹo chữa tiêu chảy
Táo là loại trái cây quen thuộc và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. (Ảnh: Internet)

Pectin trong táo khi vào ruột sẽ được lợi khuẩn phân hủy tạo thành lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày khỏi các chất gây kích thích ruột. Không những vậy, quá trình phân hủy này còn tạo ra nhiều prebiotic hơn mức thường để tăng cường số lượng lợi khuẩn, chống lại các tác nhân gây tiêu chảy.

8. Lựu

Theo Đông y, trong trường hợp chữa bệnh tiêu chảy, người ta thường sử dụng vỏ lựu làm thuốc vì vỏ có tính ôn, vị chua, chát. Khi mắc các bệnh liên quan đến cholesterol, lão hóa, hẹp động mạch cảnh, người ta lại sử dụng phần hạt như liều thuốc tự nhiên chữa khỏi bệnh.

Mẹo chữa tiêu chảy
Hạt và vỏ quả lựu đều có công dụng chữa bệnh hiệu quả. (Ảnh: Internet)

Để trị tiêu chảy, bạn sắc 15g vỏ quả lựu với một bát nước. Sắc thành 3 lần đến khi nguyên liệu cô lại còn 250ml là có thể dùng được. Với loại thuốc này, bạn chia làm 3-4 lần uống trong ngày đến khi khỏi bệnh.

Để tìm hiểu thêm thông tin về căn bệnh này, các bạn có thể đọc thêm:

Những cách trị tiêu chảy trên đây hoàn toàn từ tự nhiên và vô cùng đơn giản để bạn thực hiện tại nhà. Hãy thường xuyên ghé BlogAnChoi để cập nhật nhiều kiến thức sức khỏe bổ ích bạn nhé!

Xem thêm

Tiểu đường thai kỳ: Triệu chứng, nguyên nhân, chẩn đoán và chế độ ăn phù hợp

Tiểu đường thai kỳ xảy ra khi cơ thể không thể sản xuất insulin cần thiết trong thời gian mang thai. Những người mắc tình trạng này có lượng đường trong máu tăng cao khi mang thai và có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận