Cấp độ khó hơn, bạn hãy vừa đọc vừa ghi lại những từ ngữ hay, lạ, từ ngữ yêu thích vào một quyển sổ tay nhỏ. Sau này, khi viết văn các bạn có thể sử dụng những từ ngữ đó vào bài văn của mình. Lâu dần, vốn từ của các bạn sẽ tự động tăng thêm.
“Tham khảo” chứ không phải là bê nguyên văn nhé! Các bạn có thể dành thời gian để đọc những bài văn hay cùng đề tài, những bài tuyển chọn của các bạn học sinh giỏi. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn gọi đó là “văn mẫu”. Văn mẫu không xấu nếu các bạn biết cách đọc, vận dụng hợp lí. Giống như đọc sách, khi đọc văn mẫu các bạn có thể học được cách hành văn, tăng thêm vốn từ, có thêm nhiều góc nhìn về vấn đề mình cần viết.
Tuy nhiên, hãy biết chọn lọc khi đọc văn mẫu, phải đảm bảo được yêu cầu kiến thức. Các bạn có thể đọc trong những quyển sách của các nhà xuất bản lớn, quen thuộc, những trang web về giáo dục uy tín hoặc nhờ đến sự giới thiệu, trợ giúp nguồn từ các thầy, cô giáo.
Sơ đồ tư duy thường ta sẽ thấy được sử dụng trong các môn tự nhiên nhưng trong văn học sơ đồ tư duy cũng được vận dụng vô cùng hiểu quả. Với lượng kiến thức quá lớn, việc ghi nhớ sẽ trở nên khó khăn. Khi đó, sơ đồ tư duy là một lựa chọn hợp lí. Các bạn có thể dùng sơ đồ để lập dàn ý, hệ thống kiến thức tác phẩm sẽ viết, lên ý tưởng cho bài viết. Làm được điều này thì bài viết của bạn sẽ được hình dung rất rõ ràng, lô-gíc. Sau đó, dựa vào sơ đồ các bạn thêm từ ngữ vào bài viết, khi đó bài viết của các bạn sẽ mạch lạc ý hơn rất nhiều.
Việc quan trọng phải nói nhiều lần.
Để tăng khả năng làm tập làm vănbắt buộc các bạn phải viết thật nhiều, viết thường xuyên, viết bất cứ đề bài nào. Ban đầu, có thể tập viết một, hai câu; rồi tăng lên một đoạn văn ngắn 10 câu, 20 câu; rồi cuối cùng viết bài văn hoàn chỉnh. Nhưng nhớ là phải luôn luôn luyện tập, luyện tập mỗi ngày, chỉ như vậy bạn mới có thể học được tập làm văn.
Viết văn hay thì khó, nhưng để viết một bài văn đạt yêu cầu lại rất đơn giản. Hãy luyện tập theo những cách mình chỉ nhé! Chúc các bạn học sinh sớm ngày chinh phục được môn văn và không còn thấy sợ hãi mỗi khi đến giờ học văn.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Hãy để lại một lời nhắn cho mình để mình biết bạn đã ghé thăm và có cảm nhận gì về nó nhé!
Bài viết hay và bổ ích quá nha tác giả
Bài viết hay và bổ ích
Bài viết hay và bổ ích
Rất bổ ích