Hàng loạt idol K-pop gốc Trung đều đang bị chĩa mũi rìu vì hành động không cúi gập người chào theo phong tục Hàn Quốc. Vậy đâu là cái nhìn khách quan về vấn đề này?

Tâm lý bài trừ Trung Quốc khởi nguồn từ các cuộc tranh cãi trong Thế vận hội mùa đông gần đây đã lan sang cả K-pop, với việc cư dân mạng tranh cãi về việc liệu các ngôi sao K-pop gốc Trung có nên cúi đầu chào như người Hàn Quốc hay không mặc dù cả hai nền văn hóa đều có những phong tục khác nhau.

Cuộc tranh luận sôi nổi bắt đầu vài ngày sau khi vận động viên trượt băng cự ly ngắn của Hàn Quốc Hwang Dae-heon bị loại khỏi vòng bán kết nội dung 1.000m nam trong Thế vận hội Bắc Kinh vào ngày 7/2, dù đã về đích đầu tiên.

VĐV trượt băng tốc độ Hwang Dae-heon (ở giữa) trong phần thi tại Olympics Mùa đông vừa qua (Nguồn: Internet)
VĐV trượt băng tốc độ Hwang Dae-heon (ở giữa) trong phần thi tại Olympics Mùa đông vừa qua (Nguồn: Internet)

Sau khi nam VĐV bị truất quyền thi đấu – điều mà hầu hết người dân Hàn Quốc tin là do sự thiếu công bằng trong quyết định của trọng tài – hai VĐV trượt băng Trung Quốc đã tiến vào trận chung kết và giành huy chương vàng và bạc. Vụ việc đã gây ra một cuộc chiến trên các nền tảng MXH giữa người Hàn Quốc và Trung Quốc, với việc người Hàn khẳng định rằng các vận động viên của nước chủ nhà được thiên vị nhờ lợi thế sân nhà.

Khi cuộc “khẩu chiến” vẫn đang tiếp diễn thì một số dân Hàn đã chuyển mục tiêu chỉ trích sang Ningning, một thành viên người Trung Quốc của nhóm aespa – người đã ăn mừng chiến thắng của các VĐV Trung Quốc khi giành được huy chương vàng đầu tiên trong phần thi trượt băng tốc độ tiếp sức đồng đội hỗn hợp đường ngắn vào ngày 5/2.

Ningning đã đăng lời chúc mừng lên nền tảng Bubble với nội dung: "Giáo viên chủ nhiệm cũ nói với mình rằng hai VĐV đoạt huy chương Olympic đều là cựu học sinh của lớp. Thật là một niềm vinh dự. Tất cả VĐV đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng" (Nguồn: Internet)
Ningning đã đăng lời chúc mừng lên nền tảng Bubble với nội dung: “Giáo viên chủ nhiệm cũ nói với mình rằng hai VĐV đoạt huy chương Olympic đều là cựu học sinh của lớp. Thật là một niềm vinh dự. Tất cả VĐV đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng” (Nguồn: Internet)

Dân mạng chỉ trích nữ idol nhà SM Entertainment vì đã ăn mừng “chiến thắng không xứng đáng”, cho rằng vận động viên trượt băng Trung Quốc xếp thứ nhất mặc cho những sự việc gây tranh cãi trong phần thi.

Từ đây dân mạng bắt đầu bới móc hàng loạt những hành động thiếu tôn trọng văn hóa Hàn Quốc của cô nàng. Mọi người bắt đầu chia sẻ các đoạn gif ghi lại cảnh Ningning đứng im khi các thành viên aespa khác đang cúi gập người để gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ vào năm 2021. Đoạn gif được cắt ra từ video trên kênh YouTube chính thức của aespa và đã lan truyền chóng mặt kèm hàng loạt lời chỉ trích về việc “cuồng idol Trung” của nhà SM.

Dưới đây là gif về 2 lần Ningning không cúi chào người hâm mộ như các thành viên khác:

Idol gốc Trung có cần cúi đầu chào?: Tranh cãi nổ ra gay gắt trong cộng đồng fan K-pop aespa EVERGLOW Jun K-pop Ningning Seventeen The8 Yiren

Idol gốc Trung có cần cúi đầu chào?: Tranh cãi nổ ra gay gắt trong cộng đồng fan K-pop aespa EVERGLOW Jun K-pop Ningning Seventeen The8 Yiren

Sau đó cộng đồng mạng cũng bắt đầu đăng ảnh của các idol K-pop gốc Trung Quốc khác, trong đó có Jun và The8 của SEVENTEEN – những người cũng được chú ý vì hành động không quỳ chào trong quá khứ.

Jun và The8 (SEVENTEEN) cũng bị đào bới khoảnh khắc đứng cúi chào trong khi các thành viên đều quỳ gối chào người xem (Nguồn: Internet)
Jun và The8 (SEVENTEEN) cũng bị đào bới khoảnh khắc đứng cúi chào trong khi các thành viên đều quỳ gối chào người xem (Nguồn: Internet)

“Bọn họ nên rời khỏi Hàn Quốc nếu không muốn tôn trọng văn hóa của chúng ta” – một người dùng MXH đã bình luận.

Ở Hàn Quốc, gập người cúi chào được coi như một lời chào trân trọng vào dịp năm mới, cũng như đối với những người lớn tuổi và cấp trên. Tuy nhiên ở Trung Quốc đó là biểu hiện của lòng trung thành và sự tôn thờ, vì vậy người Trung Quốc được cho là chỉ cúi đầu trước trời, đất và cha mẹ của họ. Do đó, một làn sóng người dùng MXH của Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các idol gốc Trung và ca ngợi họ đã tuân theo các phong tục văn hóa của chính đất nước mình được sinh ra.

Động tác quỳ gập người sát đất được coi là một lời chúc năm mới cũng như thể hiện sự kính trọng với bậc trên của người Hàn (Nguồn: Internet)
Động tác quỳ gập người sát đất được coi là một lời chúc năm mới cũng như thể hiện sự kính trọng với bậc trên của người Hàn (Nguồn: Internet)

Tranh cãi về việc cúi chào lần đầu nổ ra vào tháng 1/2022 khi Wang Yiren, thành viên người Trung của nhóm nhạc nữ EVERGLOW, từ chối việc quỳ chào fan của mình trong một sự kiện fansign được tổ chức tại Hàn Quốc.

Yiren (EVERGLOW) thay vì quỳ xuống chào như các thành viên khác thì lại chúc mừng năm mới theo phong tục của người Trung (Nguồn: Internet)
Yiren (EVERGLOW) thay vì quỳ xuống chào như các thành viên khác thì lại chúc mừng năm mới theo phong tục của người Trung (Nguồn: Internet)

Thay vì quỳ xuống và gập đầu chào, nữ idol đã chào theo phong tục của Trung Quốc và điều này đã khiến nhiều người Hàn Quốc thất vọng. Sau ồn ào, công ty quản lý Yue Hua Entertainment đã thông báo rằng Yiren sẽ tạm dừng các hoạt động âm nhạc tại Hàn Quốc và sẽ trở lại Trung Quốc vào thời gian tới.

Các chuyên gia về lĩnh vực K-pop chỉ ra rằng những vụ tranh cãi là kết quả của tinh thần bài Trung đang ngày càng được nâng cao ở Hàn Quốc khi phía Hàn và Trung tiếp tục xung đột lẫn nhau về nguồn gốc của các giá trị văn hóa quan trọng như kim chi và hanbok – 2 thứ mà người Hàn khẳng định là bắt nguồn từ chính đất nước họ.

Kim chi - niềm tự hào của Hàn Quốc đã không ít lần bị Trung Quốc "nhận vơ" là bắt nguồn từ nước mình (Nguồn: Internet)
Kim chi – niềm tự hào của Hàn Quốc đã không ít lần bị Trung Quốc “nhận vơ” là bắt nguồn từ nước mình (Nguồn: Internet)

“Trong tình trạng không có tranh chấp thì vụ việc liên quan đến Ningning và Wang Yiren có lẽ không phải là vấn đề lớn” Lee Gyu-tag, giáo sư nhân chủng học văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc, cho biết.

“Cảm xúc tiêu cực của người Hàn Quốc đối với Trung Quốc như đang đổ thêm dầu vào lửa về các vụ việc này, nhưng mọi người không nên ép buộc các ngôi sao K-pop gốc Trung phải tuân theo tất cả các phong tục của Hàn Quốc và chỉ trích họ khi họ không làm theo, trừ khi những nghệ sĩ này làm tổn hại các giá trị quan trọng của Hàn Quốc.”

“Chúng ta không thể yêu cầu các idol K-pop nước ngoài từ bỏ danh tính của họ, chỉ vì họ đang hoạt động ở Hàn Quốc”, vị giáo sư nói thêm.

Trong đêm khai mạc Olympics đã nổ ra tranh cãi khi thiết kế giống hanbok của Hàn Quốc được Trung Quốc giới thiệu là trang phục của dân tộc thiểu số nước họ (Nguồn: Internet)
Trong đêm khai mạc Olympics đã nổ ra tranh cãi khi thiết kế giống hanbok của Hàn Quốc được Trung Quốc giới thiệu là trang phục của dân tộc thiểu số nước họ (Nguồn: Internet)

Vào ngày 2 tháng 2, Hiệp hội Âm nhạc Hàn Quốc đã đưa ra một tuyên bố, cho biết: “Chúng tôi tôn trọng những ý kiến khác nhau về các cuộc tranh cãi này, nhưng chúng ta cần nhớ rằng vai trò của âm nhạc và K-pop là kết nối mọi người bất kể quốc tịch, chủng tộc hoặc tôn giáo của họ.”

Bạn thấy các idol Trung này có đang cư xử đúng hay không? Hãy chia sẻ cùng Blog Ăn Chơi nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Xem thêm

Tình hình hiện tại của Yiren EVERGLOW ra sao sau khi trải qua 1 năm ở Trung Quốc?

Với những suy đoán về việc Yiren sẽ rời khỏi EVERGLOW, nữ thần tượng đã gián tiếp đưa ra câu trả lời cho các fan Kpop sau khi chuyện này xảy ra.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận